[Tin nhanh tối 4-9-2021] Bắt giữ 7 lái xe tải sử dụng ma túy trong cabin

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 4-9-2021 gồm các nội dung chính sau: Bé trai 3 tuổi mất tích được tìm thấy an toàn; Quảng Nam: 2 vợ chồng tử vong nghi chế tạo mìn bị nổ; Bắt giữ 7 lái xe tải sử dụng ma túy trong cabin; Vợ chết ngạt, chồng là nghi phạm; Thủ tướng Thái Lan vượt qua kiến nghị bất tín nhiệm tại quốc hội; Mỹ sẵn sàng đáp trả việc Triều Tiên phóng tên lửa.

Bé trai 3 tuổi mất tích được tìm thấy an toàn

Chiều 3-9, vợ chồng anh Thạch Sol (sinh năm 1989) và chị Ngô Thị Út (sinh năm 1981), trú thôn Sơn Quý, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước trình báo lực lượng chức năng là con trai Thạch Lâm Tùng, sinh năm 2018 đã bị nước lũ cuốn trôi. Trong suốt đêm 3-9 và sáng 4-9, hàng trăm người dân cùng lực lượng chức năng đã tỏa đi khắp nơi để tìm cháu bé.

Bé trai được tìm thấy sau gần 1 ngày mất tích

Bé trai được tìm thấy sau gần 1 ngày mất tích

Sau gần 1 ngày mất tích, bé trai được lực lượng chức năng tìm thấy trong lô cao su do đi lạc, sức khỏe ổn định. Bé sau đó được đưa về gia đình để tiếp tục chăm sóc.

Quảng Nam: 2 vợ chồng tử vong nghi chế tạo mìn bị nổ

Ngày 4-9, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vụ nổ lớn tại ngôi nhà ở thôn Phường Thuốc, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước khiến 2 người tử vong nghi là do chế tạo mìn. Vụ nổ xảy ra sáng 3-9 khiến ngôi nhà cấp 4 bị đổ sập, hư hỏng hoàn toàn; vợ chồng ông Nguyễn Minh (59 tuổi) và bà Nguyễn Thị Loan (56 tuổi) tử vong.

Sau khi vụ nổ xảy ra, lực lượng công an phát hiện hiện trường có nhiều thuốc mìn và kíp nổ. Được biết, người chồng tử nạn đã có thời gian đi làm phu vàng.

Bắt giữ 7 lái xe tải sử dụng ma túy trong cabin

Bất ngờ kiểm tra khu lưu trú tập trung, phòng Covid-19 dành cho các lái xe liên tỉnh từ các vùng dịch về Lâm Đồng, Công an huyện Di Linh phát hiện trong cabin một xe đầu kéo có 7 lái xe có biểu hiện sử dụng ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ ma tuý tổng hợp, 3 tờ tiền được cuộn tròn và một thẻ nhựa, đĩa sứ dùng sử dụng ma túy.

Trong số các lái xe, Huỳnh Ngô Thế Kỷ, 28 tuổi, khai mua ma túy rồi rủ nhiều người cùng đến sử dụng. Sáng 4-9, Kỷ và 6 lái xe khác bị Công an huyện Di Linh tạm giữ, điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Vợ chết ngạt, chồng là nghi phạm

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa quyết định khởi tố vụ án để làm rõ hành vi giết người của Trần Tuấn Dương (24 tuổi, trú khu dân cư Giang Hạ, phường Tân Dân, TP Chí Linh).

Đối tượng Trần Tuấn Dương

Đối tượng Trần Tuấn Dương

Nạn nhân trong vụ án là chị N.T.T. (31 tuổi), vợ Dương. Sáng 1-9, chị T. được phát hiện chết chưa rõ nguyên nhân tại nhà. Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi, nhà chức trách xác định nạn nhân bị chết ngạt, trên cơ thể có dấu vết của ngoại lực tác động. Cảnh sát sau đó làm rõ người chồng liên quan cái chết của chị T. nên thực hiện bắt giữ.

Nạn nhân quê gốc ở Thanh Hóa, làm vợ Dương khoảng một năm nay. Trước đó, người phụ nữ đã có một đời chồng và con 4 tuổi.

Thủ tướng Thái Lan vượt qua kiến nghị bất tín nhiệm tại quốc hội

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha và 5 thành viên nội các nước này đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội ngày 4-9. Đây là lần thứ ba chính phủ của Thủ tướng Prayuth Chan-ocha vượt qua kiến nghị bất tín nhiệm trong bối cảnh bị chỉ trích về cách xử lý đại dịch, việc triển khai chiến dịch tiêm chủng và những tác động của đại dịch đến nền kinh tế.

Thái Lan hiện đã ghi nhận hơn 1,2 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có hơn 12.000 ca tử vong. Đến nay, khoảng 13% trong số 66 triệu dân Thái Lan đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine. Chính phủ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2021, xuống còn 0,7% - 1,2%.

Mỹ sẵn sàng đáp trả việc Triều Tiên phóng tên lửa

Chỉ huy Bộ Tư lệnh Phương Bắc và Bộ Chỉ huy Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ của Mỹ ngày 3-9 khẳng định Mỹ sẵn sàng đáp trả bất kỳ vụ phóng tên lửa nào của Triều Tiên nếu quốc gia này có hành động "khiêu khích" như vậy. Phát biểu tại họp báo của Bộ Quốc phòng Mỹ, Tướng Glen VanHerck cho biết: "Chúng tôi sẵn sàng 24/7 trong 365 ngày. Nếu Triều Tiên quyết định phóng tên lửa đạn đạo, chúng tôi tự tin vào khả năng của mình."

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên chuẩn bị tổ chức kỷ niệm ngày thành lập chính phủ vào hôm 9-9 và ngày thành lập Đảng Lao động vào hôm 10-10. Vào các dịp kỷ niệm quan trọng, nước này thường phóng hoặc công bố các loại vũ khí mới.