[Tin nhanh tối 4-6-2021]: Toa tàu bốc cháy khiến đường sắt Bắc Nam tắc nghẽn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 4-6-2021 gồm những nội dung sau: Đâm chết con nợ, chủ nợ lĩnh án 22 năm tù; Toa tàu bốc cháy khiến đường sắt Bắc Nam tắc nghẽn; Trung tâm điều trị Covid-19 hiện đại nhất miền Bắc; Đại tướng Hàn Quốc từ chức sau vụ nữ trung sĩ tự sát; Số người Mỹ thiệt mạng vì tai nạn giao thông tăng kỷ lục dù ít đi lại trong dịch Covid-19; Số người chết vì Covid-19 ở Ấn Độ vẫn cao, Trung Quốc có thêm nhiều ca nhiễm.

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Đâm chết con nợ, chủ nợ lĩnh án 22 năm tù

Sau một tuần nghị án, ngày 4-6 TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt các bị cáo Phan Văn Khanh (SN 2000), Phan Văn Tuấn (SN 1999), cùng ngụ thành phố Hà Tiên (Kiên Giang) tổng cộng 35 năm tù về các tội: giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, trước đó Lê Văn An và bị cáo Khanh có xảy ra mâu thuẫn do An nợ tiền của Khanh không trả. Chiều 22-1-2020, An hẹn Khanh đến cây cầu sắt gần nhà An để giải quyết mâu thuẫn.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử ngày 4-6-2021

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử ngày 4-6-2021

Khi đến nơi, qua vài tiếng cự cãi thì 2 bên xông vào đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến Khanh và Tuấn dùng dao đâm chém vào An và người thân đi cùng, khiến An tử vong, bố của An bị thương tật 49%, và em họ An thương tật 11%.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Khanh 22 năm tù về tội giết người và cố ý gây thương tích; Tuấn 13 năm tù về tội giết ngườ, gây rối trật tự công cộng.

* Toa tàu bốc cháy khiến đường sắt Bắc Nam tắc nghẽn

Khoảng 1h ngày 4-6, tàu SE8 lưu thông theo hướng Nam Bắc, khi đến đoạn qua phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) thì toa chứa hàng sát đầu máy bốc cháy dữ dội.

Lái tàu phát hiện sự việc đã lập từng cho tàu dừng bánh, báo về trung tâm chỉ huy và gọi cho lực lượng cứu hoả Đà Nẵng. Hành khách trên các toa khác được hướng dẫn rời tàu để đảm bảo an toàn.

Lực lượng cứu hoả mất 4 tiếng đồng hồ để dập tắt hoàn toàn đám cháy
Lực lượng cứu hoả mất 4 tiếng đồng hồ để dập tắt hoàn toàn đám cháy

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Đà Nẵng đã điều 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ để hiện tường dập lửa. Đến 5h, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Sự cố không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hàng chục tấn hàng bách hóa tổng hợp và đồ điện tử trong toa. Đường sắt Bắc Nam bị gián đoạn và đến 5h45 mới thông tuyến hoàn toàn.

* Trung tâm điều trị Covid-19 hiện đại nhất miền Bắc

Trung tâm Hồi sức tích cực (ICU) đặt tại tòa nhà 4 tầng của Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang, quy mô 101 giường bệnh đa năng và hạ tầng có thể mở rộng, bổ sung giường bệnh trong trường hợp cần thiết. Công trình được hoàn tất trong 5 ngày (từ 30-5 đến 4-6), tổng đầu tư 50 tỷ đồng.

Dự kiến 20h ngày 4-6, Trung tâm sẽ đón những bệnh nhân đầu tiên từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Hệ thống máy thở hiện đại với 25 máy thở đa năng, 15 máy thở cơ bản được kiểm tra trước giờ vận hành.
Hệ thống máy thở hiện đại với 25 máy thở đa năng, 15 máy thở cơ bản được kiểm tra trước giờ vận hành.

Đây là trung tâm đạt được 4 điểm theo đánh giá của Bộ Y tế và Bệnh viện Bạch Mai, gồm: Quy mô về giường bệnh lớn nhất; trang thiết bị hiện đại nhất; thi công trong thời gian nhanh nhất và có thể đáp ứng được tính cấp bách, kịp thời trong bối cảnh hiện nay nhất.

Trung tâm hiện được đầu tư 60 máy thở, máy siêu âm mới, máy chụp X-quang... có thể thực hiện hồi sức mức độ cao nhất như ECMO (tim, phổi nhân tạo), lọc máu, thở máy..., phục vụ 70 bệnh nhân thở máy liên tục. Ngoài ra, trung tâm được trang bị hệ thống oxy, monitor trung tâm… có thể đảm đương được những chức năng tốt nhất, tiếp nhận được những bệnh nhân nặng nhất vào điều trị

* Đại tướng Hàn Quốc từ chức sau vụ nữ trung sĩ tự sát

Tư lệnh không quân Hàn Quốc Lee Seong-yong nhận trách nhiệm và từ chức sau vụ một nữ trung sĩ tự sát vì bị đồng đội quấy rối tình dục. Đơn xin từ chức của Đại tướng Lee được gửi tới Tổng thống Moon Jae-in và nhanh chóng được chấp thuận.

Tướng Lee là quan chức quốc phòng cấp cao đầu tiên của Hàn Quốc đứng ra nhận trách nhiệm và xin từ chức sau vụ bê bối khiến dư luận phẫn nộ này. Một trợ lý Tổng thống Hàn Quốc cho hay bất cứ ai chịu trách nhiệm trong sự việc cũng sẽ bị xử lý nghiêm khắc, bất kể quân hàm của họ cao đến mức nào.

Đại tướng không quân Hàn Quốc Lee Seong-yong tại một sự kiện hôm 31-5
Đại tướng không quân Hàn Quốc Lee Seong-yong tại một sự kiện hôm 31-5

Nữ trung sĩ này hồi tháng 3 đã tố cáo sĩ quan đồng nghiệp quấy rồi tình dục cô, tuy nhiên cấp trên đã tìm cách "ém nhẹm" sự việc, thuyết phục cô dàn xếp hòa giải. Sau khi điều chuyển công tác, nhưng vẫn bị đối xử tệ bạc bởi các đồng nghiệp tại đơn vị mới, nữ quân nhân này đã tự kết thúc cuộc đời mình, chỉ một ngày sau khi đính hôn.

Hai cấp trên của nữ sĩ quan xấu số, cũng bị cách chức vì đã cố thuyết phục cô "hòa giải" với kẻ quấy rối tình dục.

*Số người Mỹ thiệt mạng vì tai nạn giao thông tăng kỷ lục dù ít đi lại trong dịch Covid-19

Báo cáo ước tính sơ bộ của Ủy ban An toàn giao thông đường bộ Mỹ (NHTSA) cho thấy có khoảng 38.680 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông tại Mỹ trong năm 2020, cao nhất trong 13 năm.

Báo cáo cho thấy số người thiệt mạng gia tăng 7,2 % so với năm 2019, dù người dân ít lái xe hơn trong năm ngoái do đại dịch Covid-19. Số người thiệt mạng do tai nạn giao thông tại Mỹ trong năm 2019 là 36.096.

Vụ tai nạn giao thông tại Nam California (Mỹ) vào tháng 3 khiến 13 người thiệt mạng
Vụ tai nạn giao thông tại Nam California (Mỹ) vào tháng 3 khiến 13 người thiệt mạng

Các nguyên nhân chính khiến số người chết vì tai nạn giao thông gồm việc lái xe dưới ảnh hưởng của chất kích thích, không thắt dây an toàn và chạy quá tốc độ.

Trước đó, trong 1 báo cáo tương tự của tổ chức Hội đồng An toàn quốc gia cho biết có đến 42.060 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông tại Mỹ, tăng đến 8% so với năm trước. Tổ chức này cho rằng vấn đề an toàn giao thông ít được chú ý do đại dịch Covid-19.

* Số người chết vì Covid-19 ở Ấn Độ vẫn cao, Trung Quốc có thêm nhiều ca nhiễm

Dữ liệu do Bộ Y tế Ấn Độ hôm nay 4-6 cho thấy có thêm 2.713 ca Covid-19 tử vong và 132.364 ca nhiễm, nâng tổng ca tử vong và số ca nhiễm lần lượt lên 340.702 và 28,6 triệu ca. Ấn Độ đang chống chọi với làn sóng Covid-19 thứ 2, vốn đã cướp đi sinh mạng của khoảng 170.000 người ở nước này chỉ trong tháng 4 và 5.2021.

Cho đến nay chỉ có 4,7% tổng số 950 triệu người trưởng thành ở Ấn Độ đã được tiêm đủ 2 liều vắc xin Covid-19. Nhằm đẩy mạnh tỷ lệ tiêm chủng vắc xin này, chính phủ Ấn Độ ngày 3-6 lần đầu tiên ký sắc lệnh mua cả loại vắc xin chưa được phê chuẩn.

Đã có hơn 340.000 người chết vì Covid-19 ở Ấn Độ
Đã có hơn 340.000 người chết vì Covid-19 ở Ấn Độ

Cũng trong hôm nay, Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) của Trung Quốc thông báo đã ghi nhận thêm 24 ca nhiễm Covid-19 hôm 3-6, bằng với số ca nhiễm mới được ghi nhận ngày trước đó. Trong số đó có 15 ca nhập khẩu và 9 ca nhiễm cộng đồng, đều ở tỉnh Quảng Đông.

Tính đến ngày 3.6, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc tăng lên 91.194 ca, với số ca tử vong không đổi là 4.636.