[Tin nhanh tối 30-9-2021] Triệt xóa sòng bạc tiền tỷ, ‘con bạc’ tham gia phải test Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 30-9-2021 gồm các nội dung chính sau: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 2,2kg nữ trang nghi là vàng qua biên giới; Xử phạt người chia sẻ thông tin sai sự thật trên TikTok; Sòng bạc tiền tỷ, con bạc muốn tham gia phải test Covid-19; Bắt giữ đối tượng tàng trữ gần 9.000 viên ma  túy trong nhà; Ngoại trưởng Israel bắt đầu chuyến thăm lịch sử tới Bahrain; Lính Taliban nổ súng giải tán nhóm phụ nữ biểu tình.

Xử phạt người chia sẻ thông tin sai sự thật trên TikTok

Công an TP Cần Thơ vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với B.Q.G (35 tuổi, trú tại xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) về hành vi “Chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Cần Thơ phát hiện B.Q.G dùng tài khoản Tiktok cá nhân “gioi.tay.do.180286.al” chia sẻ thông tin không đúng sự thật, xúc phạm đến uy tín của cơ quan, tổ chức.

Qua làm việc với cơ quan công an, B.Q.G thừa nhận hành vi sai phạm, nội dung đăng tải nhằm tạo sự thu hút, chú ý của mọi người để thuận tiện cho việc buôn bán của mình. B.Q.G đã tự gỡ bỏ bài đăng, cam kết không tái phạm.

Triệt xoá sòng bạc tiền tỷ, 'con bạc' tham gia phải test Covid-19

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vừa phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh triệt phá sòng bạc do Lê Quốc Thịnh (32 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) và Đặng Hoàng Vinh (33 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) cầm đầu.

Cảnh sát bắt quả tang các nghi phạm đang đánh bạc. Ảnh: Công an cung cấp

Cảnh sát bắt quả tang các nghi phạm đang đánh bạc. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cảnh sát, sòng bạc được 2 nghi phạm tổ chức từ tháng 8 đến nay tại khu câu cá Tấn Đạt nằm ở đường Bông Văn Dĩa (xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh). Hàng ngày, Vinh lái ôtô đón các con bạc rồi chở đến sòng để chơi bài cào 3 lá. Những người muốn sát phạt phải đóng 500.000 đồng/người (gồm phí đưa đón, mua que test Covid-19 và đồ ăn, uống).

Chiều 29-9, lực lượng công an ập vào bắt quả tang, lập biên bản tạm giữ 18 người, thu giữ hơn 1,5 tỷ đồng cùng nhiều điện thoại, ôtô, xe máy.

Bắt giữ đối tượng tàng trữ gần 9.000 viên ma tuý trong nhà

Khoảng 23h ngày 29-9, lực lượng trinh sát của Công an huyện Minh Hoá (tỉnh Quảng Bình) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện Đinh Xuân Ngọc (SN 1986, trú tại xã Hồng Hóa, huyện Minh Hoá) đang di chuyển trên tuyến Quốc lộ 12C, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện 4 viên ma túy dạng thuốc tân dược được giấu trong người đối tượng.

Ngay sau đó, lực lượng nghiệp vụ đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Ngọc, qua đó phát hiện và thu giữ thêm 2 bánh heroin, 8.998 viên ma túy dạng thuốc tân dược và 1 gói nilon chứa heroin.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Ngọc đã thừa nhận hành vi tàng trữ ma túy trái phép của mình. Hiện, Công an huyện Minh Hóa đang phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Ngoại trưởng Israel bắt đầu chuyến thăm lịch sử tới Bahrain

Ngoại trưởng Israel Yair Lapid ngày 30-9 bắt đầu chuyến thăm lịch sử đến Bahrain, nơi ông sẽ khánh thành Đại sứ quán Israel sau hơn 1 năm kể từ khi 2 nước bình thường hóa quan hệ qua sự trung gian của Mỹ.

Đây là chuyến thăm cấp bộ trưởng đầu tiên của Israel tới Bahrain. Giới chức Israel cho biết, dự kiến trong chuyến thăm lần này, 2 nước sẽ ký biên bản ghi nhớ về công nghệ và kinh tế, cùng một loạt thỏa thuận trong các vấn đề khác.

Lính Taliban nổ súng giải tán nhóm phụ nữ biểu tình

Theo các nguồn tin địa phương, nhóm 6 phụ nữ Afghanistan ngày 30-9 tập trung bên ngoài 1 trường trung học ở phía Đông Thủ đô Kabul để yêu cầu cho phép các nữ sinh được trở lại trường học. Binh sĩ Taliban sau đó đã bắn chỉ thiên và trấn áp quyết liệt nhóm phụ nữ trên, buộc họ phải rút vào bên trong trường ẩn náu.

Các thành viên Taliban ngăn nhóm người biểu tình bên ngoài trường trung học ở Kabul hôm 30-9

Các thành viên Taliban ngăn nhóm người biểu tình bên ngoài trường trung học ở Kabul hôm 30-9

Phụ nữ đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình trên khắp Afghanistan sau khi Taliban nắm quyền. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình gần đây đã giảm dần sau khi chính quyền Taliban cảnh báo có “hành động pháp lý nghiêm khắc” với những người vi phạm quy định biểu tình.