[Tin nhanh tối 30-8-2020] Bảo vệ bệnh viện tàng trữ súng đạn, hung khí nguy hiểm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 30-8-2020 gồm các nội dung chính sau: Bảo vệ bệnh viện tàng trữ súng đạn, hung khí nguy hiểm; Bịa chuyện quán bán đồ ăn thừa cho khách, bị công an mời lên làm việc; Lơ là chống dịch, Trạm trưởng Trạm y tế xã bị đình chỉ chức vụ; Mâu thuẫn tại cuộc nhậu, 1 người bị chém chết; Syria thành lập chính phủ mới; Mỹ có thể cấp phép vaccine trước khi giai đoạn thử nghiệm 3 hoàn thành…

Bảo vệ bệnh viện tàng trữ súng đạn, hung khí nguy hiểm

Công an Quận 9, TP.HCM đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Quốc Việt (33 tuổi), nhân viên bảo vệ, giữ xe tại Bệnh viện Quận 9, để mở rộng điều tra.

Số tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: Vietnamnet

Số tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua đấu tranh, công an phát hiện Việt có liên quan đến hoạt động mua bán, tàng trữ súng đạn và các loại hung khí nguy hiểm khác. Công an tiến hành khám xét nơi ở của Việt tại Bệnh viện Quận 9, thu giữ các loại tang vật súng, đạn và dao kiếm các loại.

Bịa chuyện quán bán đồ ăn thừa cho khách, bị công an mời lên làm việc

Theo thông tin ban đầu, ngày 21-8, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) tiếp nhận đơn tố giác bà T.T.N (34 tuổi, ngụ xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất) đã đăng lên Facebook cá nhân có nội dung cảnh báo mọi người về việc quán ăn của bà N.T.L (35 tuổi, ngụ xã Quang Trung, huyện Thống Nhất) bán đồ ăn thừa cho khách hàng.

Từ đơn tố cáo, Công an huyện Thống Nhất đã vào cuộc xác minh nội dung vụ việc và mời bà N lên làm việc. Sau đó, bà N khai do bực tức nhất thời, không lường trước được hậu quả của hành vi. Bà N đã tự nguyện tháo gỡ bài đăng vi phạm và đăng bài đính chính lại trên Facebook cá nhân mình.

Công an huyện đã cảnh cáo, nhắc nhở bà N cam kết không được tái phạm. Nếu tái phạm sẽ xử phạt nghiêm theo pháp luật.

Lơ là chống dịch, Trạm trưởng Trạm y tế xã bị đình chỉ chức vụ

Trạm trưởng Trạm y tế xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) vừa bị tạm đình chỉ chức vụ do thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, triển khai việc giám sát, cách ly công dân từ vùng dịch trở về.

Theo đó, ngày 29-8, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Quảng Xương đã ký quyết định tạm đình chỉ chức vụ Trưởng Trạm Y tế xã Quảng Lộc đối với ông Vũ Văn Hưng. Thời hạn tạm đình chỉ chức vụ là 15 ngày, kể từ ngày ra Quyết định tạm đình chỉ chức vụ.

Mâu thuẫn tại cuộc nhậu, 1 người bị chém chết

Theo thông tin ban đầu, tối 29-8, một nhóm công nhân tổ chức ăn nhậu tại nhà một người dân ở thôn Sơn Viên (xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Vietnamnet

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Vietnamnet

Một người trong nhóm nhậu đã dùng vật sắt nhọn chém chết bạn nhậu tên Tuấn (SN 1972, quê ở tỉnh Cà Mau), sau đó truy đuổi chém bị thương nặng một người khác rồi bỏ trốn. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Quảng Nam đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc đồng thời tung lực lượng truy tìm hung thủ.

Syria thành lập chính phủ mới

Ngày 30-8, Tổng thống Syria Bashar Al-Assad đã ban hành sắc thành lập chính phủ mới do Thủ tướng Hussein Arnous đứng đầu sau cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 7 vừa qua. Số bộ trưởng trong chính phủ mới là 32 bộ trưởng trong đó có 2 bộ trưởng là nữ. Theo sắc lệnh, các bộ trưởng ngoại giao, quốc phòng, nội vụ và thông tin vẫn giữ chức vụ của mình.

Chính phủ mới được thành lập trong bối cảnh Syria tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức khi nội chiến chưa kết thúc, kinh tế khủng hoảng và đồng tiền mất giá, cũng như chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu.

Mỹ có thể cấp phép vaccine trước khi giai đoạn thử nghiệm 3 hoàn thành

Người đứng đầu Cơ quan Dược và Thực phẩm Mỹ Stephen Hahn cho biết sẵn sàng bỏ qua các quy trình phê duyệt thông thường để cấp phép vaccine ngừa Covid-19 càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên ông khẳng định quyết định của cơ quan này không liên quan đến việc làm hài lòng hay thúc đẩy cơ hội tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump.