[Tin nhanh tối 3-10-2021] Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 3-10-2021 gồm các nội dung chính sau: Hiệu trưởng bị đình chỉ công tác vì không cho mượn trường làm nơi cách ly; Tạm giữ thanh niên cung cấp vũ khí cho nhóm hỗn chiến ở Đà Nẵng; Lừa đảo gần 1 tỷ đồng để đánh bạc online; Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm; Anh miễn cách ly tại khách sạn cho các du khách đến từ nhiều quốc gia; Nhân viên Liên hợp quốc thiệt mạng trong vụ tấn công ở Mali.

Hiệu trưởng bị đình chỉ công tác vì không cho mượn trường làm nơi cách ly

Ông T.S, Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS thị trấn Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang vừa bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày vì không đồng ý cho UBND huyện Vĩnh Thuận mượn trường làm nơi cách lý tập trung.

Lý do thầy S bị đình chỉ công tác, vì không chấp hành sự chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo và Chỉ huy Trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 về trưng dụng trường Tiểu học và THCS thị trấn Vĩnh Thuận làm khu tiếp nhận và cách ly y tế những người ngoài tỉnh về địa bàn theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Huyện ủy Vĩnh Thuận.

Tạm giữ thanh niên cung cấp vũ khí cho nhóm hỗn chiến ở Đà Nẵng

Ngày 3-10, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Hậu (17 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hậu thừa nhận liên quan đến vụ 2 nhóm thanh niên hỗn chiến khuya 30-9. Ảnh: Zing

Hậu thừa nhận liên quan đến vụ 2 nhóm thanh niên hỗn chiến khuya 30-9. Ảnh: Zing

Theo cơ quan công an, người này liên quan vụ 2 nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến khuya 30-9, buộc công an phải nổ nhiều phát súng trấn áp. Bước đầu, Hậu thừa nhận gia đình làm nghề cơ khí. Lợi dụng đêm khuya, mọi người trong gia đình đi ngủ, thanh niên này chế tạo rất nhiều loại hung khí như dao phóng lợn, đao, kiếm rồi cung cấp cho nhóm bạn để giải quyết mâu thuẫn với nhóm đối thủ.

Lừa đảo gần 1 tỷ đồng để đánh bạc online

Sáng 3-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Duy Khánh (31 tuổi, trú tại xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ 8 đến 19-3, Khánh đăng ký tài khoản đánh bạc tên “khanhduynguyen90” trên trang Wed W.88 để tham gia đánh bạc online trên mạng, thua số tiền gần 600 triệu đồng.

Sau khi thua bạc, Khánh đưa ra nhiều lý do và mượn tiền bà Nguyễn Thị Niềm (56 tuổi, trú tại phường Bình Đức, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) thêm gần 1 tỷ đồng để tiếp tục “nướng” vào sòng bạc, hòng gỡ lại, nhưng tiếp tục thua hết nên Khánh đã trốn nợ.

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Vào hồi 7h ngày 1-10, tại bản Co Tang, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Công an huyện Vân Hồ chủ trì phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Tráng A Chứ bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: VOV

Tráng A Chứ bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: VOV

Tráng A Chứ, SN 1973, trú tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, bị truy nã theo Quyết định số 03/PC44 ngày 22-5-2012 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La với tội danh mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng thường xuyên mang theo vũ khí bên người, sẵn sàng chống trả khi bị vây bắt, tuy nhiên, lực lượng chức năng đã truy bắt thành công đối tượng khi y đang di chuyển vào rừng ở khu vực lán nương. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

Anh miễn cách ly tại khách sạn cho các du khách đến từ nhiều quốc gia

Theo tờ Sunday Telegraph, kể từ cuối tháng 10-2021, những người tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa Covid-19 từ nhiều quốc gia, trong đó có Nam Phi, Brazil, Mexico và Indonesia, sẽ không còn phải cách ly tại khách sạn do chính phủ chỉ định trong vòng 10 ngày khi họ đến Anh.

Du khách tại sân bay quốc tế Heathrow, Anh

Du khách tại sân bay quốc tế Heathrow, Anh

Những thay đổi trên dự kiến công bố vào tuần sau, và có thể dẫn đến lượng đặt phòng tăng cao, qua đó thúc đẩy hoạt động kinh doanh cho các công ty hàng không và du lịch, vốn gần như ngừng hoạt động trong đại dịch Covid-19.

Nhân viên Liên hợp quốc thiệt mạng trong vụ tấn công ở Mali

Ngày 2-10, Phái bộ Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở Mali (MINUSMA) cho biết, 1 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương nặng khi 1 trong các đội của phái bộ này trúng thiết bị nổ tự chế gần Tessalit, ở phía Bắc Mali, nơi giáp với biên giới Algeria.

Người đứng đầu MINUSMA, ông El-Ghassim Wane nói trong 1 tuyên bố rằng, vụ việc này là lời nhắc nhở đáng buồn về những mối nguy hiểm thường trực có thể xảy ra với những nhân viên gìn giữ hòa bình và về những hy sinh vì hòa bình ở Mali.