[Tin nhanh tối 29-8-2021] Công an làm bà đỡ cho thai phụ sinh con ngay trên vỉa hè

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 29-8-2021 gồm các nội dung chính sau: Công an làm bà đỡ cho thai phụ sinh con ngay trên vỉa hè; Khởi tố người phụ nữ F1 lột quần áo, cố thủ trong nhà phản đối cách ly; Chủ và khách quán karaoke Phantom ở Bắc Giang bị phạt gần 45 triệu đồng; Con rể đổ thuốc trừ sâu vào lu chứa nước của mẹ vợ; Tổng thống Pháp thăm thành trì cũ của IS; Căn cứ quân sự lớn nhất Yemen bị tấn công.

Công an làm bà đỡ cho thai phụ sinh con ngay trên vỉa hè

Rạng sáng 29-8, chiến sỹ Nguyễn Văn Tĩnh (học viên trường Đại học Cảnh sát nhân dân) và Đỗ Vũ Thắng (chiến sĩ Trung đoàn Gia Định) đang làm nhiệm vụ tại chốt gác Liên khu 5-6, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, TP.HCM. Khoảng 5h30 cùng ngày, 1 thai phụ chuyển dạ, xin được qua chốt để đi sinh. Anh Tĩnh và anh Thắng đã linh động, nhanh chóng hỗ trợ chở thai phụ đi cấp cứu.

Anh Tĩnh giúp sản phụ sinh con trong sáng 29-8. Ảnh: Dân Trí

Anh Tĩnh giúp sản phụ sinh con trong sáng 29-8. Ảnh: Dân Trí

Di chuyển cách chốt được vài trăm mét, chị này chuyển dạ, sinh con. Trước tình huống này, anh Tĩnh đã kịp thời đỡ đẻ và giúp sản phụ “vượt cạn” thành công ngay trên vỉa hè, cùng sự trợ giúp của nhiều người. Hiện, sức khỏe của mẹ con sản phụ đã ổn định, cháu bé cân nặng 3,3kg.

Khởi tố người phụ nữ F1 lột quần áo, cố thủ trong nhà phản đối cách ly

Ngày 29-8, Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, có quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hồng (48 tuổi, trú xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo cơ quan chức năng, bà Hồng được xác định là F1 do tiếp xúc với trường hợp nhiễm Covid-19, thuộc đối tượng phải cách ly tập trung. Tối 23-8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Diễn Kỷ đến nhà bà Hồng yêu cầu người phụ nữ đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm song người này không hợp tác.

Bà Hồng còn khóa trái cửa, lột quần áo, chửi bới khi lực lượng chức năng tiếp cận. Phải mất hơn 2 giờ sau, lực lượng phòng, chống dịch mới khống chế và đưa bà Hồng đến địa điểm cách ly tập trung.

Chủ và khách quán karaoke Phantom ở Bắc Giang bị phạt gần 45 triệu đồng

UBND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, vừa ra quyết định xử phạt Thân Đức Hoàng (32 tuổi, chủ quán karaoke Phantom) 15 triệu đồng về hành vi Không thực hiện biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng.

Bên cạnh đó, 14 người khác bị xử phạt tổng cộng 28 triệu đồng về lỗi Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Trước đó, tối 27-8, tổ công tác Công an huyện Việt Yên kiểm tra quán karaoke Phantom, phát hiện nơi này đang đón khách bất chấp lệnh cấm. Thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện 14 người (7 nam, 7 nữ) đang tụ tập hát hò. Xét nghiệm tại chỗ cho thấy có 2 người dương tính với ma túy.

Con rể đổ thuốc trừ sâu vào lu chứa nước của mẹ vợ

Ngày 29-8, Công an tỉnh Sóc Trăng đã tạm giữ Nguyễn Văn Công (45 tuổi, ngụ phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra việc đầu độc người thân bằng thuốc trừ sâu.

Đối tượng Nguyễn Văn Công. Ảnh: Zing

Đối tượng Nguyễn Văn Công. Ảnh: Zing

Theo thông tin ban đầu, Công với mẹ vợ là bà P.T.C. (ngụ địa phương) có mâu thuẫn. Tối 27-8, Công mang thuốc trừ sâu sang nhà mẹ vợ rồi đổ vào 8 lu chứa nước. Ngày 28-8, khi biết mẹ vợ phát hiện hành vi trái pháp luật của mình, Công đến Công an thị xã Ngã Năm đầu thú.

Tổng thống Pháp thăm thành trì cũ của IS

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 29-8 đã tới thăm thành trì cũ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở thành phố Mosul của Iraq, 1 ngày sau khi tuyên bố duy trì quân đội ở nước này.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới thăm Mosul

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới thăm Mosul

Chuyến thăm của Tổng thống Macron tới Mosul, nơi tập hợp đa dạng các cộng đồng tôn giáo và sắc tộc của Iraq, được coi là cơ hội để ông nhấn mạnh sự ủng hộ đối với những người theo đạo Thiên chúa tại Trung Đông.

Căn cứ quân sự lớn nhất Yemen bị tấn công

Các nguồn tin y tế và giới chức Yemen ngày 29-8 cho hay, ít nhất 30 người đã thiệt mạng và 60 người bị thương trong vụ không kích nhằm vào căn cứ không quân Al-Anad tại tỉnh Lahij ở phía Tây Nam nước này. Đây là căn cứ quân sự lớn nhất Yemen thuộc quyền kiểm soát của lực lượng liên quân do Saudi Arabia đứng đầu.

Người phát ngôn lực lượng vũ trang của Chính phủ Yemen Mohamed al-Naqeeb cho biết, các phiến quân Houthi đã tiến hành nhiều cuộc tấn công sử dụng máy bay chiến đấu và tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ không quân al-Anad. Hiện phía Houthi chưa đưa ra bình luận về vụ tấn công trên.