[Tin nhanh tối 28-9-2021] Khởi tố, tạm giam người bố vụ bé gái lớp 1 tử vong bất thường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 28-9-2021 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố, tạm giam người bố vụ bé gái lớp 1 tử vong bất thường; Làm rõ hành vi của “ông Tây” trồng cần sa trên tầng thượng; Bàn giao 2 người Hàn Quốc bị Interpol truy nã; Bắt khẩn cấp "tú bà" vụ bé gái 15 tuổi bán dâm; Thụy Điển khẩn trương sơ tán người sau vụ nổ chung cư; Các bệnh viện ở New York sa thải nhân viên không tiêm vaccine.

Khởi tố, tạm giam người bố vụ bé gái lớp 1 tử vong bất thường

Liên quan đến vụ học sinh lớp 1 trường Tiểu học Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tử vong, ngày 28-9, Công an quận Bắc Từ Liêm đã khởi tố Lê Thành Công (43 tuổi, bố cháu bé), tạm giam 3 tháng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Ngay sau sự việc, ngôi nhà ở Xuân Đỉnh đã bị niêm phong

Ngay sau sự việc, ngôi nhà ở Xuân Đỉnh đã bị niêm phong

Kết quả điều tra ban đầu đã có đủ căn cứ xác định bị can Lê Thành Công đánh con gái 6 tuổi trong quá trình dạy con học vào trưa 16-9. Nguyên nhân cái chết của cháu được xác định là gián tiếp do hành vi bị can đánh con gây nên.

Bước đầu người cha này thừa nhận có đánh con bằng đũa vào khoảng 11h. Đến tối, cháu bé nôn nhiều, đưa vào bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu thì đã tử vong ngoại viện.

Làm rõ hành vi “ông Tây” trồng cần sa trên tầng thượng

Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) vừa phát hiện và tạm giữ toàn bộ số cây cần sa được một đối tượng người nước ngoài trồng trong nhà.

4 cây cần sa chiều cao trung bình gần 1m được trồng trên sân thượng

4 cây cần sa chiều cao trung bình gần 1m được trồng trên sân thượng

Chiều 27-9, Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn kiểm tra hành chính căn nhà tại tổ 72 phường Mỹ An do ông W.D.R (SN 1962, quốc tịch Australia) cùng vợ là bà N.T.H.N (SN 1987, quốc tịch Việt Nam) làm chủ. Qua đó, phát hiện trong phòng vệ sinh tầng thượng của căn nhà có trồng 4 cây cần sa. Ban đầu, ông W.D.R loanh quanh cho rằng mình trồng cần sa để làm cây cảnh nhưng sau đó thừa nhận, cây này trong nhà để sử dụng. Tiến hành thử test nhanh, ông W.D.R dương tính với chất ma túy.

Bàn giao 2 người Hàn Quốc bị Interpol truy nã

Ngày 28-9, Công an TP Đà Nẵng đã bàn giao 2 người Hàn Quốc bị truy nã quốc tế cho Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an). Hai người này là Yon Taiyi (50 tuổi) và Nam Kiwon (51 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) bị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) truy nã quốc tế. Trong đó, Yon Taiyi bị ra lệnh truy nã ngày 23-7 về hành vi lừa đảo; còn Nam Kiwon bị truy nã từ ngày 16-8 về hành vi gây thương tích thân thể nghiêm trọng cho người khác.

Hai đối tượng người Hàn Quốc là Yon Taiyi và Nam Kiwon

Hai đối tượng người Hàn Quốc là Yon Taiyi và Nam Kiwon

Hai đối tượng này lẩn trốn tại các căn hộ, homestay ven biển tại quận Ngũ Hành Sơn và quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Hiện Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đang xúc tiến các thủ tục bàn giao Yon Taiyi và Nam Kiwon cho Cảnh sát Hàn Quốc tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Bắt khẩn cấp "tú bà" vụ bé gái 15 tuổi bán dâm

Ngày 28-9, Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Nguyễn Thị Xiêm (40 tuổi, ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Nguyễn Thị Xiêm bị bắt giữ về hành vi môi giới mại dâm

Nguyễn Thị Xiêm bị bắt giữ về hành vi môi giới mại dâm

Xiêm là nhân viên nhà nghỉ Sơn Vũ ở xã Yên Lư, huyện Yên Dũng. Tối 23-9, ông Vũ Văn Hòa (45 tuổi, ở Thái Bình) cùng bạn đến nhà nghỉ trên để mua dâm. Xiêm trực tiếp bán dâm và điều L.P.A. (15 tuổi) đến để phục vụ, giá mỗi người là 350.000 đồng/lần. Tuy nhiên, trong quá trình "thân mật", A. bị tổn thương vùng kín dẫn đến chảy máu, phải nhập viện cấp cứu. Vũ Văn Hòa đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi.

Thụy Điển khẩn trương sơ tán người sau vụ nổ chung cư

Vụ cháy nổ chung cư xảy ra vào sáng 28-9 tại thành phố Gothenburg, Thụy Điển đã khiến ít nhất 16 người bị thương, trong đó 4 người bị thương nặng. Hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa toàn bộ hiện trường và mở cuộc điều ra nhằm làm rõ nguyên nhân cháy nổ.

Hiện trường vụ nổ chung cư chưa rõ nguyên nhân ở thụy Điển

Hiện trường vụ nổ chung cư chưa rõ nguyên nhân ở thụy Điển

Theo lực lượng xử lý trình trạng khẩn cấp của Thụy Điển, vụ nổ này không có dấu hiệu là một vụ tai nạn. Báo GP địa phương dẫn các nguồn tin cảnh sát cho biết họ tin rằng một thiết bị nổ đã được đặt tại một trong những lối ra vào của tòa nhà.

Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa vẫn nỗ lực khống chế ngọn lửa và sơ tán cư dân. Lực lượng này đã loại trừ nguyên nhân rò rỉ khí gas gây cháy nổ.

Các bệnh viện ở New York sa thải nhân viên không tiêm vaccine

Các bệnh viện tại thành phố New York, Mỹ ngày 27-9 bắt đầu sa thải hoặc đình chỉ công tác nhiều nhân viên y tế - những người không tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 theo quy định được bang New York ban hành hồi tháng trước. Nhân viên y tế bị sa thải cũng không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp có vấn đề về sức khỏe và có xác nhận của bác sỹ.

Tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 còn khá thấp ở nhiều ngành của bang New York. Quy định vừa có hiệu lực đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động tại một số bệnh viện, kéo theo đó không ít ca phẫu thuật theo chỉ định đã phải tạm hoãn.