[Tin nhanh tối 28-7-2021] Khởi tố Giám đốc, Phó giám đốc sân bay Phú Bài

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 28-7-2021 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố Giám đốc, Phó giám đốc sân bay Phú Bài; Chủ tịch phường ở Đồng Nai bị thôi chức vì ra “văn bản lạ”; Bị phạt 4 triệu đồng vì nhổ nước bọt trong thang máy chung cư; Tiktoker Bích Ngọc bị bắt quả tang mua bán 1.500 viên ma túy; Cựu Bộ trưởng Xã hội Indonesia lĩnh án 11 năm tù; Hàn Quốc xem xét tổ chức hội nghị trực tuyến với Triều Tiên.

Khởi tố Giám đốc, Phó giám đốc sân bay Phú Bài

Ngày 28-7, ông Đỗ Chí Thành, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên – Huế và ông Lê Văn Lộc, Phó giám đốc Cảng, đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội tham ô tài sản.

Trước đó, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Xuân Long (sinh năm 1978), hiện là Chánh Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài về hành vi tham ô tài sản.

Từ tháng 10-2017 đến tháng 1-2021, 3 cán bộ này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhiều lần chiếm đoạt tài sản công thông qua việc nhượng quyền khai thác đối với dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng.

Chủ tịch phường ở Đồng Nai bị thôi chức vì ra “văn bản lạ”

Ngày 28-7, UBND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, cho biết đã công bố quyết định thôi chức và chuyển công tác đối với bà Huỳnh Thu Hà, Chủ tịch UBND phường Hóa An. Theo UBND TP Biên Hòa, bà Hà bị thôi chức do địa phương phát sinh nhiều ca mắc Covid-19, thiếu giải pháp cũng như đề xuất chống dịch.

Trong sáng 28-7, tỉnh Đồng Nai ghi nhận thêm 346 ca mắc Covid-19

Trong sáng 28-7, tỉnh Đồng Nai ghi nhận thêm 346 ca mắc Covid-19

Trước đó, ngày 18-7, bà Hà ra văn bản thông báo tất cả người dân trên địa bàn phường khi ra khỏi nhà để mua hàng hóa, nhận hàng tiếp tế buộc phải có giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 trong vòng 3 ngày. Văn bản trên khiến nhiều người dân không đồng tình. Trong ngày, bà Hà đã ký một văn bản điều chỉnh quyết định trên.

Bị phạt 4 triệu đồng vì nhổ nước bọt trong thang máy chung cư

Trưa 28-7, UBND phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đã ra quyết định xử phạt anh H.V.B. (31 tuổi, người địa phương) 4 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh.

Người đàn ông không đeo khẩu trang, còn nhổ nước bọt ra thang máy

Người đàn ông không đeo khẩu trang, còn nhổ nước bọt ra thang máy

Trước đó, tối 27-7, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh anh B. cùng 2 người đàn ông khác đi vào thang máy của tòa V4, chung cư Home City (177 Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Anh ta không đeo khẩu trang, nhổ nước bọt xuống sàn thang máy. Sau đó, B còn dùng khẩu trang lau miệng và treo tại lọ rửa tay đặt trong thang máy. Sáng 28-7, lực lượng chức năng phường Yên Hòa đã mời B. đến trụ sở để làm việc. Tại đây, người đàn ông 31 tuổi thừa nhận hành vi vi phạm.

Tiktoker Bích Ngọc bị bắt quả tang mua bán 1.500 viên ma túy

Công an tỉnh Bắc Giang vừa bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại thôn Tân Văn 3, huyện Lạng Giang. Đó là Lê Thị Bích Ngọc (SN 1999, trú tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) và Phạm Xuân Biển (SN 1991, trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Vật chứng thu giữ gồm 1.500 viên thuốc lắc, 1 gói nhỏ heroin, 5 điện thoại, 1 ô tô…

Lê Thị Bích Ngọc cùng đồng phạm sau khi bị bắt

Lê Thị Bích Ngọc cùng đồng phạm sau khi bị bắt

Đáng chú ý, Ngọc là đối tượng đang có quyết định truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Công an thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên. Cô ta cũng là một nhân vật khá nổi trên mạng xã hội Tik Tok với tài khoản Bichngoc_1999 có hơn 28.000 người theo dõi.

Cựu Bộ trưởng Xã hội Indonesia lĩnh án 11 năm tù

Ngày 28-7, Tòa án xét xử tham nhũng Jakarta đã tuyên án 11 năm tù giam và buộc nộp phạt 500 triệu rupiah (33.500 USD) đối với cựu Bộ trưởng Xã hội Juliari Peter Batubara với tội danh nhận hối lộ.

Cựu Bộ trưởng Xã hội Juliari Peter Batubara

Cựu Bộ trưởng Xã hội Juliari Peter Batubara

Ngoài ra, ông Juliari cũng được yêu cầu nộp lại 14,5 tỷ rupiah để khắc phục hậu quả. Nếu không nộp khoản tiền phạt này trong vòng 1 tháng, bị cáo sẽ bị tịch thu tài sản để đem ra bán đấu giá. Tòa án cũng cấm bị cáo tham gia ứng cử trong vòng 4 năm sau khi ra tù.

Theo cáo trạng, ông Juliari đã nhận “lại quả” 32,4 tỷ rupiah từ hai công ty cung ứng hàng cứu trợ dành cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Hàn Quốc xem xét tổ chức hội nghị trực tuyến với Triều Tiên

Thư ký báo chí Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, Park Soo Hyun ngày 28-7 cho biết, Seoul đang xem xét tổ chức đối thoại trực tuyến với Bình Nhưỡng sau khi hai nước này khôi phục đường dây liên lạc giữa hai miền vào 1 ngày trước đó.

Nếu Hàn Quốc và Triều Tiên có thể tổ chức hội nghị trực tuyến, đây sẽ là một kênh có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa một nước trong bối cảnh cả hai bên đều đang thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19 nghiêm ngặt và khó có thể tổ chức cuộc đối thoại trực tiếp.

Cuộc họp này nếu diễn ra sẽ là tiền đề để từng bước đạt được mục tiêu về xây dựng hòa bình và phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.