[Tin nhanh tối 28-6-2021] Thảm án tại Thái Bình: Hàn gắn tình cảm không thành, con rể sát hại vợ và bố mẹ vợ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 28-6-2021 gồm các nội dung chính sau: Cháy lớn tại công ty sản xuất hóa chất thuộc KCN Long Bình, Đồng Nai; Thảm án tại Thái Bình: Hàn gắn tình cảm không thành, con rể sát hại vợ và bố mẹ vợ; VKSND đề nghị bác kháng cáo kêu oan của bị cáo trong vụ án ông Trần Bắc Hà; Bắt giữ đối tượng dùng súng bắn đạn bi cướp cửa hàng; Thủ tướng Thụy Điển từ chức vì mất tín nhiệm; Thủ đô Moskva (Nga) tái áp đặt cơ chế làm việc tại nhà do sự xuất hiện của biến thể Delta.

* Cháy lớn tại công ty sản xuất hóa chất thuộc KCN Long Bình, Đồng Nai

Thông tin ban đầu, vào khoảng 13h40 ngày 28-6, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu xưởng của Công ty hóa chất Arirang Chemical Co nằm trên đường số 6, KCN Long Bình, phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Cháy lớn tại công ty sản xuất hóa chất ở Đồng Nai (Ảnh: Báo Dân Trí)

Cháy lớn tại công ty sản xuất hóa chất ở Đồng Nai (Ảnh: Báo Dân Trí)

Nhận được tin báo, PCCC tỉnh Đồng Nai đã điều động khoảng 20 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để thực hiện công tác dập lửa. Do bên trong xưởng có nhiều vật liệu dễ cháy cùng gió lớn đã khiến cho việc khống chế ngọn lửa gặp nhiều khó khăn. Toàn bộ khu nhà xưởng rộng khoảng 2.500 m2 bị ngọn lửa thiêu rụi. Lực lượng chức năng đang tích cực điều tra nguyên nhân, thống kê thiệt hại trong vụ cháy lớn này.

* Thảm án tại Thái Bình: Hàn gắn tình cảm không thành, con rể sát hại vợ và bố mẹ vợ

Ngày 28-6, Công an tỉnh Thái Bình thông tin đang tạm giữ đối tượng Đào Văn Thịnh (sinh năm 1978, trú tại thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ) để điều tra về hành vi Giết người.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn gia đình, sau nhiều lần hòa giải nhưng không thành nên đối tượng Thịnh đã ra tay sát hại vợ và bố mẹ vợ.

Vào khoảng 8h06 cùng ngày, Thịnh đến nhà bố mẹ tìm vợ nói chuyện. Trong quá trình nói chuyện, chị Sim (vợ Thịnh) vẫn tỏ ý không chịu rút đơn ly dị nên hai bên đã xảy ra xô xát. Thịnh cầm dao chém vào người bố mẹ vợ và vợ khiến các nạn nhân tử vong tại chỗ.

* VKSND đề nghị bác kháng cáo kêu oan của bị cáo trong vụ án ông Trần Bắc Hà

Chiều 28-6, VKSND Cấp cao tại Hà Nội đã đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đơn kêu oan của 3 cựu giám đốc chiếm đoạt tiền của BIDV.

3 bị cáo trong vụ án chiếm đoạt tiền của BIDV (Ảnh: Báo Thanh Niên)

3 bị cáo trong vụ án chiếm đoạt tiền của BIDV (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Đại diện VKSND nói: “Đề nghị toà giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm". Trong đó, mức án với bị cáo Đoàn Hồng Dũng (cựu Giám đốc Công ty TNHH thương mại và du lịch Trung Dũng) là 18 năm; Đinh Văn Dũng (cựu Tổng Giám đốc Công ty CP chăn nuôi Bình Hà) 12 năm tù và Nguyễn Thị Thanh Sơn (cựu Giám đốc Công ty Hà Nam) 3 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

* Bắt giữ đối tượng dùng súng bắn đạn bi cướp cửa hàng

Ngày 28-6, Công an quận 12 (TP. HCM) thông tin đơn vị đang tạm giữ đối tượng Lý Ngọc Triều Phương (21 tuổi) để điều tra và làm rõ về hành vi Cướp tài sản.

Do không có tiền chơi ma túy nên rạng sáng 23-6, Phương mang theo khẩu súng bắn đạn bi đi nhiều nơi với ý định cướp tài sản. Đến cửa hàng B'smart (trên đường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP. HCM), Phương thấy chỉ có một nhân viên bán nên đã vờ vào mua hàng. Khi tính tiền, Phương lấy súng ra đe dọa rồi lục tủ lấy đi gần 2 triệu đồng.

Qua rà soát, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ Phương khi đối tượng đang ở khách sạn thuộc quận 12. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ khẩu súng và nhiều đạn.

* Thủ tướng Thụy Điển từ chức vì mất tín nhiệm

Thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm do đảng Cánh tả khởi xướng, ông Stefan Lofven có hai lựa chọn là: Hoặc từ chức trong ngày 28-6, hoặc kêu gọi tổ chức bầu cử sớm để bảo toàn quyền lực.

Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven (Ảnh: AP)

Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven (Ảnh: AP)

Trong một cuộc họp báo ngày 28-6, Thủ tướng Lofven đã chọn từ chức. Ông cũng giải thích: “Còn một năm nữa trước khi cuộc bầu cử chính thức diễn ra và đất nước đang phải đối phó với đại dịch Covid-19, do đó việc tổ chức bầu cử chớp nhoáng không phải là điều tốt nhất dành cho Thụy Điển vào lúc này.”

* Thủ đô Moskva (Nga) tái áp đặt cơ chế làm việc tại nhà do sự xuất hiện của biến thể Delta

Ngày 28-6, thủ đô Moskva (Nga) đã buộc phải tái áp đặt cơ chế làm việc tại nhà trong bối cảnh nước này đang nỗ lực khống chế sự lây lan của dịch Covid-19 với sự xuất hiện của biến thể Delta.

Theo đó, mọi cư dân thủ đô sẽ phải làm việc tại nhà, trừ những người đã tiêm chủng. Khi vào các nhà hàng, người dân phải xuất trình mã QR, xác nhận đã được tiêm phòng hoặc đã mắc Covid-19 trong 6 tháng qua hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.