[Tin nhanh tối 28-2-2021] Hai bị can vận chuyển hàng chục nghìn tỉ đồng qua biên giới ra đầu thú

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 28-2-2021 gồm các nội dung chính sau: Ford Việt Nam triệu hồi gần 2.500 xe Ranger và Everest; Truy tố đối tượng lừa 1,5 tỷ đồng để “chạy trắng án” ma túy; Hai bị can vận chuyển hàng chục nghìn tỉ đồng qua biên giới ra đầu thú; Cảnh sát Myanmar mạnh tay đối phó biểu tình, ít nhất 7 người thiệt mạng; Quan tham Trung Quốc lẩn trốn 17 năm ở Mỹ; Mexico: Xả súng tại bữa tiệc ngoài trời, 11 người thiệt mạng.

Ford Việt Nam triệu hồi gần 2.500 xe Ranger và Everest

Kể từ ngày 16-3-2021, Công ty Ford Việt Nam bắt đầu thực hiện chương trình triệu hồi 2.470 xe Ranger và Everest để cập nhật phần mềm module điều khiển hộp số (TCM) và module điều khiển động cơ (PCM).

Các loại xe xuất xưởng tại nhà máy Ford Hải Dương. Ảnh minh họa

Các loại xe xuất xưởng tại nhà máy Ford Hải Dương. Ảnh minh họa

Đây là những xe được sản xuất từ ngày 5-9-2019 đến ngày 28-2-2020 tại Thái Lan và được Công ty Ford Việt Nam nhập khẩu về phân phối ra thị trường.

Chương trình triệu hồi này bắt đầu từ ngày 16-3-2021 và kéo dài đến ngày 15-3-2023; thời gian kiểm tra, sửa chữa dự kiến khoảng 2 giờ cho mỗi xe và hoàn toàn miễn phí nhằm ngăn ngừa nguy cơ hỏng bánh răng bơm dầu hộp số 10R80 trang bị trên các xe Ranger và Everest.

Truy tố đối tượng lừa 1,5 tỷ đồng để “chạy trắng án” ma túy

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Hồng (SN 1960, trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, ngày 12-4-2018, Phạm Anh Tuấn (SN 1986, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) bị Công an quận Hà Đông (Hà Nội) bắt giữ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Sau khi biết Tuấn bị bắt, bố đẻ Tuấn đã nhờ người giới thiệu và biết đến Nguyễn Thị Hồng có khả năng “chạy” cho Tuấn được tại ngoại và không bị xử lý hình sự.

Mặc dù không có việc làm ổn định, nhưng Hồng vẫn tự giới thiệu bản thân là cán bộ ở cơ quan Trung ương, có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao và hứa trong thời gian 1 tuần sẽ xin cho Phạm Anh Tuấn được trả tự do, không bị xử lý hình sự với tổng chi phí 1,5 tỷ đồng. Tin tưởng lời Hồng nói là thật, gia đình Tuấn đồng ý đưa tiền cho Hồng để “chạy trắng án” cho Tuấn.

Sau đó, thấy Hồng không thực hiện như đã cam kết nên gia đình Tuấn đã nhiều lần yêu cầu Hồng trả tiền, nhưng Hồng không trả và bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Do vậy, gia đình Tuấn đã làm đơn tố giác Hồng đến cơ quan công an.

Hai bị can vận chuyển hàng chục nghìn tỉ đồng qua biên giới ra đầu thú

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa vận động thành công 2 bị can trong vụ vận chuyển hàng chục nghìn tỉ đồng trái phép qua biên giới ra đầu thú.

Vận động đối tượng Lê Đức Đông (đứng giữa) ra đầu thú. Ảnh: Công an cung cấp

Vận động đối tượng Lê Đức Đông (đứng giữa) ra đầu thú. Ảnh: Công an cung cấp

Hai bị can này gồm Đàm Thị Dung (SN 1983, trú tại phường Đằng Lâm, quận Hải An) và Lê Đức Đông (SN 1978, ở phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân), cùng ở TP Hải Phòng.

Cảnh sát Myanmar mạnh tay đối phó biểu tình, ít nhất 7 người thiệt mạng

Ít nhất 7 người thiệt mạng và một số người bị thương khi cảnh sát Myanmar nổ súng đối phó đoàn người biểu tình phản đối đảo chính diễn ra hôm nay 28-2-2021.

Trong số 7 người thiệt mạng có 3 người biểu tình ở thị trấn Dawei, miền Nam Myanmar, 2 người ở thành phố Mandalay và 2 người ở thành phố Yangon.

Quan tham Trung Quốc lẩn trốn 17 năm ở Mỹ

Tòa án thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vừa mở phiên tòa công khai, xét xử vụ tham ô của Xu Chaofan, cựu Giám đốc chi nhánh Khai Bình của Ngân hàng Trung Quốc.

Xu Chaofan bị cảnh sát áp giải tại Bắc Kinh năm 2018

Xu Chaofan bị cảnh sát áp giải tại Bắc Kinh năm 2018

Ông Xu đã được đưa về Trung Quốc vào năm 2018, 17 năm sau khi bỏ trốn sang Mỹ. Ông Xu bị cáo buộc biển thủ số tiền với tổng giá trị lên tới 820 triệu USD, bắt đầu từ năm 1993, và lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt công quỹ.

Mexico: Xả súng tại bữa tiệc ngoài trời, 11 người thiệt mạng

Ngày 27-2, chính quyền bang Jalisco thuộc miền Trung Mexico thông báo, 1 vụ xả súng tại quận Tonala ở thành phố Guadalajara, thủ phủ của bang, đã khiến 11 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương nặng.

Nguồn tin địa phương cho biết, nhóm vũ trang di chuyển trên 1 xe ôtô đa dụng màu đen đã xả súng vào các nạn nhân khi đang tổ chức tiệc bên ngoài ngôi nhà trên đường Emiliano Zapata. Trong số các nạn nhân có cả phụ nữ và trẻ em.