[Tin nhanh tối 28-10-2021] 'Lừa tình' phụ nữ có chồng rồi quay clip tống tiến

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 28-10-2021 gồm các nội dung chính sau: “Lừa tình” phụ nữ có chồng rồi quay clip tống tiền; Chờ nhân tình đi vắng, gã đàn ông lục tủ trộm vàng; Hà Nội: Cảnh báo hiện tượng nhắn tin lừa đảo mạo danh Bảo hiểm xã hội; Xe chở cánh quạt điện gió lật giữa đèo; Ghi nhận ca mắc Covid-19, Trung Quốc phong tỏa thành phố thứ 3; Căng thẳng giữa Anh và Pháp liên quan vấn đề quyền đánh cá.

“Lừa tình” phụ nữ có chồng rồi quay clip tống tiền

Ngày 28-10, Công an huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác điều tra, xác minh, cơ quan CSĐT Công an huyện đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoa Văn Thám (SN 1986), trú ở xã Xuân Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Hoa Văn Thám tại cơ quan công an

Đối tượng Hoa Văn Thám tại cơ quan công an

Theo tài liệu điều tra, Hoa Văn Thám do không có công việc ổn định, để có tiền tiêu xài đã lên mạng xã hội zalo để tìm, làm quen và thể hiện là có tình cảm yêu đương với những phụ nữ đã có gia đình. Sau khi chiếm được tình cảm, Thám sử dụng điện thoại quay lại clip để uy hiếp, đe dọa và yêu cầu phải đưa cho y từ 10-20 triệu đồng, nếu không sẽ gửi clip đó cho người thân. Hiện Công an huyện Yên Khánh đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Chờ nhân tình đi vắng, gã đàn ông lục tủ trộm vàng

Ngày 28-10, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Phúc (39 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo thông tin ban đầu, Phúc và chị Nguyễn Thúy D. sống chung với nhau như vợ chồng tại huyện Nhơn Trạch. Trong quá trình chung sống, người đàn ông này phát hiện nhân tình có nhiều trang sức nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Ngày 4-10, lợi dụng lúc chị D. đi làm, Phúc ở nhà lục tủ lấy nhiều trang sức bằng vàng của bạn gái, giá trị gần 50 triệu đồng rồi bỏ trốn. Qua rà soát, Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp với Công an huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) bắt được Phúc khi đang lẩn trốn ở quê.

Hà Nội: Cảnh báo hiện tượng nhắn tin lừa đảo mạo danh Bảo hiểm xã hội

Ngày 28-10, tin từ Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, gần đây trên địa bàn thành phố có tình trạng một số đối tượng mạo danh là cơ quan Bảo hiểm xã hội nhắn tin cho người lao động để thông báo việc nhận tiền trợ cấp do bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Theo Bảo hiểm xã hội thành phố, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang thực hiện hỗ trợ đối với người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 28/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, một số đối tượng lợi dụng sơ hở để nhắn tin cho người lao động với nội dung: “Ban chua nhan duoc tr0 cap C0VID-19, vui long dang nhap shorturl.at/frFHU de lay, qua han se kh0ng duoc chap nhan”. Trước vụ việc trên, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội khẳng định tin nhắn trên là lừa đảo.

Xe chở cánh quạt điện gió lật giữa đèo

Chiều 28-10, Trung tá Ngô Hoài Bảo - Đội trưởng Đội CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị vẫn đang bố trí lực lượng để điều tiết giao thông liên quan đến vụ xe đầu kéo chở cánh quạt điện gió bị lật trên Quốc lộ 19 (đèo An Khê), đoạn thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Cánh quạt điện gió bị móp méo sau tai nạn

Cánh quạt điện gió bị móp méo sau tai nạn

Theo thông tin ban đầu, xe đầu kéo 43C-167.34 (chưa rõ người điều khiển) kéo theo rơ-moóc 43R-000.05 chở thiết bị điện gió (cánh quạt điện gió) là hàng siêu trường siêu trọng đi theo hướng Bình Định - Gia Lai. Khi đến vị trí trên, xe đầu kéo bất ngờ bị lật nghiêng về phía phải tuyến chắn ngang 1/2 làn đường xe chạy. Vụ việc đã khiến moóc kéo và cánh quạt gió hư hỏng nặng. Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Ghi nhận ca mắc Covid-19, Trung Quốc phong tỏa thành phố thứ 3

Ngày 28-10, Trung Quốc đã phong tỏa thành phố Hắc Hà thuộc tỉnh Hắc Long Giang, với khoảng 6 triệu dân, sau khi ghi nhận 1 ca mắc Covid-19. Đây là thành phố thứ 3 ở Trung Quốc áp đặt lệnh phong tỏa.

Chính quyền thành phố Hắc Hà đã yêu cầu người dân ở nhà, cũng như cấm người dân rời khỏi thành phố này, trừ trường hợp khẩn thiết. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng bắt đầu triển khai việc xét nghiệm cho hơn 1,6 triệu người dân và tiến hành truy vết tiếp xúc.

Căng thẳng giữa Anh và Pháp liên quan vấn đề quyền đánh cá

Người phát ngôn Chính phủ Anh tối 27-10 ra tuyên bố bày tỏ thất vọng sau khi Pháp đe dọa thực hiện các biện pháp trừng phạt liên quan vấn đề quyền đánh bắt cá hậu Brexit (Anh rời khỏi Liên minh châu Âu).

Pháp và Anh không đạt được nhất trí về vấn đề quyền đánh cá hậu Brexit. Ảnh minh họa

Pháp và Anh không đạt được nhất trí về vấn đề quyền đánh cá hậu Brexit. Ảnh minh họa

Trước đó, Pháp công bố một loạt biện pháp trừng phạt mà nước này có thể áp dụng từ ngày 2-11 tới nếu không đạt được tiến bộ trong tranh cãi với Anh về vấn đề quyền đánh cá hậu Brexit.

Thỏa thuận hậu Brexit đạt được giữa Anh và EU có điều khoản quy định ngư dân các nước EU được tiếp tục đánh bắt ở một số vùng biển của Anh với điều kiện họ phải có giấy phép, được cấp nếu họ có thể chứng minh đã đánh bắt tại những ngư trường này từ trước đó... Tuy nhiên, Pháp và Anh không đạt được nhất trí về vấn đề này.