[Tin nhanh tối 27-9-2021]: Nghi án bố đẻ dùng xăng thiêu 3 con nhỏ rồi tự tử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 27-9-2021 gồm những nội dung chính sau đây: Nghi án bố đẻ dùng xăng thiêu 3 con nhỏ rồi tự tử; Nhận lời đi nhà nghỉ với tình nhân, cô gái trẻ bị lừa bán sang Trung Quốc; Lĩnh án tù vì nhậu say, tấn công cán bộ chốt kiểm soát dịch Covid-19. Hà Nội thêm 3 F0, "nới lỏng" một số hoạt động từ ngày mai; Na Uy bất ngờ dỡ phong tỏa, dân ùa ra ăn mừng gây hỗn loạn; Bị điều tra vì chụp trộm Tổng thống Pháp.

* Nghi án bố đẻ dùng xăng thiêu 3 con nhỏ rồi tự tử

Sáng 27-9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đang thụ lý điều tra một vụ hỏa hoạn kinh hoàng khiến 3 người tử vong ở xã Thái Hòa (Hàm Yên, Tuyên Quang).

Theo đó, vào sáng sớm cùng ngày Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đã tiếp nhận 3 bệnh nhi là 3 chị em ruột, được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng xăng toàn thân, rất nguy kịch. Ba nạn nhân gồm các cháu Trần Khánh L. (9 tuổi), Trần Cẩm B. (7 tuổi), Trần Anh T. (5 tuổi).

Trong số 3 chị em bị bố đẻ nghi dùng xăng thiêu, giờ chỉ còn cháu B. (7 tuổi) đang trong tình trạng rất nguy kịch

Trong số 3 chị em bị bố đẻ nghi dùng xăng thiêu, giờ chỉ còn cháu B. (7 tuổi) đang trong tình trạng rất nguy kịch

Qua nắm bắt ban đầu, 3 cháu nhỏ nghi bị bố đẻ dùng xăng thiêu, hiện người bố và 2 cháu đã tử vong. Trước khi thiêu các con, người đàn ông này đã đánh vợ mình, khiến người vợ phải vào viện điều trị, còn anh ta ở nhà mua xăng và thực hiện hành vi thiêu các con rồi tự tử.

Hoàn cảnh gia đình các bệnh nhi bị bố đẻ thiêu sống thuộc diện hộ nghèo. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

* Nhận lời đi nhà nghỉ với tình nhân, cô gái trẻ bị lừa bán sang Trung Quốc

Ngày 27-9, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng trong đường dây mua bán người xảy ra tại xã Lý Bôn (huyện Bảo Lâm, Cao Bằng). Hai đối tượng này là anh em ruột gồm: Hoàng A Vừ (SN 1988) và Hoàng A Páo (SN 1997, cả 2 cùng trú tại huyện Bảo Lạc, Cao Bằng).

Hoàng A Páo tại cơ quan công an
Hoàng A Páo tại cơ quan công an

Theo cơ quan công an, khoảng đầu tháng 2 năm nay, Hoàng A Vừ có quan hệ tình cảm với nạn nhân T. (SN 1992, trú tại xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng). Ngày 7-3, Vừ hẹn T. đi nhà nghỉ và hứa sẽ trả cho T. số tiền 3 triệu đồng. Sau khi T. đồng ý, Vừ rủ Páo cùng đưa T. vượt biên sang Trung Quốc bán cho 1 người đàn ông Trung Quốc làm vợ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đang hoàn tất hồ sơ khởi tố bị can đối với Hoàng A Vừ và Hoàng A Páo về tội Mua bán người quy định tại khoản 2 Điều 150 Bộ luật Hình sự.

* Lĩnh án tù vì nhậu say, tấn công cán bộ chốt kiểm soát dịch

Ngày 27-9, Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Nguyễn Hoàng Tâm (sinh năm 1989, trú tại thôn Khương Mỹ, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Bị cáo Nguyễn Hoàng Tâm tại phiên tòa
Bị cáo Nguyễn Hoàng Tâm tại phiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng 15h ngày 4/9, Tâm điều khiển xe máy đến nhà bạn nhậu, bất chấp quy định "ai ở đâu ở yên đó". Uống đã ngà ngà say, không làm chủ tốc độ, Tâm chạy xe máy với tốc độ cao, tông thẳng vào rào chắn của chốt kiểm soát dịch, sau đó đối tượng còn thách thức lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại chốt rồi xông đến đạp vào người cán bộ công an xã Hòa Phong.

Với hành vi nêu trên, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Tâm 2 năm 6 tháng tù giam về tội "Chống người thi hành công vụ".

* Hà Nội thêm 3 F0, "nới lỏng" một số hoạt động từ ngày mai

Thêm 3 ca dương tính SARS-CoV-2 được ghi nhận tại Hà Nội vào tối 27-9, đều là các trường hợp đã được cách ly. Như vậy, trong ngày Thủ đô có thêm 4 F0.

Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29-4) là 3.969 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 1.601 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 2.368 ca.

Từ ngày 28-9, Hà Nội cho phép "mở cửa" thêm một số hoạt động, cụ thể, cho phép thể dục, thể thao ngoài trời nhưng không được tập trung quá 10 người, các trung tâm thương mại được phép hoạt động trở lại.

Người vẫn được yêu cầu thực hiện nghiêm quy định 5K, bắt buộc quét mã QR và các biện pháp phòng chống dịch của Bộ Y tế và thành phố.

* Na Uy bất ngờ dỡ phong tỏa, dân ùa ra ăn mừng gây hỗn loạn

Chính phủ Na Uy hôm 24-9 bất ngờ thông báo dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế còn lại bắt đầu từ ngày 25-9. Thông báo bất ngờ đã kéo theo tình trạng hỗn loạn ở thủ đô Oslo và nhiều thành phố khác của Na Uy.

Cảnh sát Na Uy hôm 26-9 đã ghi nhận hàng chục vụ gây rối, ẩu đả ở các thành phố lớn khi người dân ở đây đổ xô đến các nhà hàng, quán bar và xuống đường phố để ăn mừng chấm dứt các biện pháp hạn chế kéo dài hơn một năm qua do Covid-19.

Xe cấp cứu và cảnh sát tại hiện trường một vụ hỗn loạn ở Trondheim, Na Uy tối 25-9
Xe cấp cứu và cảnh sát tại hiện trường một vụ hỗn loạn ở Trondheim, Na Uy tối 25-9

Na Uy quyết định mở cửa kinh tế, đưa cuộc sống trở lại gần như bình thường không lâu sau khi Đan Mạch cũng dỡ bỏ toàn bộ hạn chế từ ngày 10-9 nhờ kiểm soát tốt dịch Covid-19 thông qua các biện pháp ứng phó nhanh chóng trong đó có chiến dịch tiêm chủng vắc xin.

* Bị điều tra vì chụp trộm Tổng thống Pháp

Tay săn ảnh Thibault Daliphard đã bị triệu tập tới đồn cảnh sát với cáo buộc vi phạm quyền riêng tư khi chụp Tổng thống Pháp mặc quần bơi nghỉ mát ở Địa Trung Hải.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Điện Elysee, Paris, ngày 24-9
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Điện Elysee, Paris, ngày 24-9

Tổng thống 43 tuổi tỏ ra tức giận khi ảnh riêng tư xuất hiện trên tạp chí lá cải Voice hồi tháng 8-2020. Một số ảnh cho thấy ông Macron mặc quần bơi, thư giãn cùng phu nhân Brigitte và những thành viên khác trong gia đình trên thuyền khi nghỉ dưỡng tại pháo đài Bregancon.

Văn phòng của ông Macron từ chối bình luận về vụ điều tra, nhưng đài truyền hình Europe 1 cho hay ông và phu nhân đã đệ đơn kiện thợ săn ảnh này vì xâm phạm quyền riêng tư.