[Tin nhanh tối 27-8-2021] Nam thanh niên vượt chốt kiểm soát dịch thăm người yêu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 27-8-2021 gồm những nội dung chính như sau: Hơn 400.000 liều vaccine từ Australia đã đến Việt Nam; Khởi tố đối tượng đánh tử vong người bật nhạc gây ồn ào; Bắt quả tang 4 người đi xuồng từ Cần Thơ xuống An Giang trốn khai báo y tế; Đắk Lắk: Nam thanh niên vượt chốt kiểm soát dịch thăm người yêu; Vụ nổ kho đạn ở Kazakhstan: 9 người thiệt mạng, khoảng 90 người bị thương; Cảnh sát Montenegro thu giữ hơn 1 tấn cocaine giấu trong lô hàng chuối. 

* Hơn 400.000 liều vaccine từ Australia đã đến Việt Nam

Chiều 27-8, lễ tiếp nhận 403.000 liều vaccine AstraZeneca ngừa Covid-19 do Chính phủ Australia tặng Việt Nam đã diễn ra tại Công ty cổ phần Dược Mỹ phẩm May (Thủ Đức, TP.HCM).

403.000 liều vaccine AstraZeneca ngừa Covid-19 từ Australia về đến Việt Nam (Ảnh: Báo Chính phủ)

403.000 liều vaccine AstraZeneca ngừa Covid-19 từ Australia về đến Việt Nam (Ảnh: Báo Chính phủ)

Australia cam kết sẽ tiếp tục cung cấp thêm những liều vaccine thông qua Chương trình hợp tác với UNICEF. Ngoài tài trợ thiết bị dây chuyền lạnh, bơm kim tiêm... đồng thời Australia cũng sẽ triển khai gói hỗ trợ liên quan đến vaccine trị giá 40 triệu đô la Úc dành cho Việt Nam.

* Bắt quả tang 4 người đi xuồng từ Cần Thơ xuống An Giang trốn khai báo y tế

Chiều 27-8, Công an phường Mỹ Thạnh (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) thông tin vừa phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 4 người đi xuồng máy từ Cần Thơ qua An Giang trốn khai báo y tế.

Qua kiểm tra xác định, trên xuồng có 4 người, gồm: Huỳnh Văn On (59 tuổi), Huỳnh Văn Lộc (52 tuổi), Lê Văn Huệ (47 tuổi) và Nguyễn Bá Thừa (23 tuổi, cùng trú tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ). 4 người này khai nhận cùng đi xuồng đến chợ Cái Sắn (phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên) để mua đường cát về bán kiếm lời, nhưng không khai báo y tế.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và đưa 4 người này đi cách ly tập trung theo quy định.

* Khởi tố đối tượng đánh tử vong người bật nhạc gây ồn ào

Ngày 27-8, Công an huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Thái (22 tuổi, trú tại thị trấn Hòn Đất) về tội Cố ý gây thương tích. Hành vi của Nguyễn Quốc Thái có tình tiết tăng nặng là dẫn đến chết người.

Nguyễn Quốc Thái (Ảnh: Zing.vn)

Nguyễn Quốc Thái (Ảnh: Zing.vn)

Trước đó, vào tối 3-7, Thái đến nhà chị ruột chơi. Khi nghe bà ngoại than phiền việc cậu ruột Thái là ông Châu Ngọc Dũng có rủ ông Nguyễn Xuân Long đến nhà nhậu và mở nhạc ồn ào khiến bà khó ngủ, Thái đã qua nhà ông Dũng để nói chuyện với ông Long.

Hai bên xảy ra mâu thuẫn, Thái đánh ông Long té ngã và đập đầu xuống nền nhà. Ông Long được đưa đi cấp cứu, đến ngày 4-7 thì tử vong do chấn thương sọ não.

* Đắk Lắk: Nam thanh niên vượt chốt kiểm soát dịch thăm người yêu

Ngày 27-8, Công an xã Chứ Kbô, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị phát hiện N.T.D. (trú tại thị xã Buôn Hồ) đi bộ qua rẫy cà phê và lẻn vào khu vực phong tỏa. Lực lượng chức năng đưa D. về trụ sở, tiến hành xét nghiệm nhanh và lập biên bản vi phạm.

Tại cơ quan công an, D. khai nhận đã nhờ bạn chở đến gần chốt kiểm soát dịch, sau đó vượt qua, đi bộ qua rẫy cà phê để vào thăm người yêu. UBND xã Chư Kbô đã có công văn gửi tới Chủ tịch UBND huyện Krông Búk đề nghị xử phạt 7,5 triệu đồng đối với N.T.D.

* Vụ nổ kho đạn ở Kazakhstan: 9 người thiệt mạng, khoảng 90 người bị thương

Ngày 27-8, Bộ Khẩn cấp Kazakhstan xác nhận có 9 người thiệt mạng, 4 người mất tích và khoảng 90 người bị thương trong vụ nổ kho đạn ở thành phố Taraz, vùng Jambyl vào ngày 26-8.

Vụ nổ kho đạn ở Kazakhstan (Ảnh: Tengrinews.kz)

Vụ nổ kho đạn ở Kazakhstan (Ảnh: Tengrinews.kz)

Những người thiệt mạng được xác định gồm cả nhân viên dịch vụ khẩn cấp và nhân viên quốc phòng. Giới chức đã tiến hành sơ tán người dân, phong tỏa các tuyến đường sắt và đường cao tốc xung quanh khu vực. Hiện, nguyên nhân dẫn đến vụ nổ vẫn đang được điều tra làm rõ.

* Cảnh sát Montenegro thu giữ hơn 1 tấn cocaine giấu trong lô hàng chuối

Tờ Washington Post đưa tin, lực lượng cảnh sát đã phát hiện và thu giữ hơn 1 tấn cocaine giấu trong một lô hàng chuối ở Mojanovici (ngôi làng gần thủ đô). Lượng cocaine này được chia nhỏ thành 1.250 gói. Đây được coi là vụ buôn ma túy lớn nhất trong lịch sử của đất nước này.

Cảnh sát Montenegro phong tỏa một khu vực rộng lớn xung quanh để tìm kiếm. Hai đối tượng liên quan đã bị bắt, tuy nhiên chưa được cung cấp bất kỳ thông tin nào.