[Tin nhanh tối 27-6-2021] Bắt giữ đối tượng 16 tuổi vận chuyển 5kg ma túy về Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 27-6-2021 gồm các nội dung chính sau: Phát hiện, đưa đi cách ly 3 đối tượng nhập cảnh trái phép; Bắt giữ đối tượng 16 tuổi vận chuyển 5kg ma túy về Việt Nam; Triệt phá đường dây lô đề “khủng”, tạm giữ 10 đối tượng; Ngoại trưởng Mỹ lần đầu tiếp xúc với người đồng cấp mới Israel; Nhật Bản: Đề xuất cách ly ngay đoàn thể thao có thành viên nhiễm Covid-19; Nổ bom tại nhà thờ Công giáo ở Congo.

Phát hiện, đưa đi cách ly 3 đối tượng nhập cảnh trái phép

Chiều 27-6, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, tại thị xã Tân Châu (An Giang) cho biết, đơn vị vừa phát hiện 3 đối tượng từ bên kia biên giới nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Các đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện xử lý. Ảnh: TTXVN

Các đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện xử lý. Ảnh: TTXVN

Các đối tượng bị phát hiện là Đặng Văn Đợi (SN 1986, ngụ xã Phú Hữu, huyện An Phú, An Giang), Đặng Văn Dũ (SN 1984, ngụ xã Phú Hữu, huyện An Phú) và Dương Hồng Cường (SN 1974, ngụ xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, An Giang).

Các đối tượng khai nhận do không có hộ chiếu nên xuất cảnh trái phép sang bên kia biên giới làm ăn, do dịch bệnh gặp nhiều khó khăn, không có nguồn thu nhập nên quay trở về Việt Nam.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 3 đối tượng, với số tiền 4 triệu đồng/người về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định; đồng thời bàn giao 3 đối tượng cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Tân Châu đưa đi cách ly y tế tập trung theo quy định.

Bắt giữ đối tượng 16 tuổi vận chuyển 5kg ma túy về Việt Nam

Ngày 27-6, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết vừa bắt giữ 1 đối tượng 16 tuổi được xem là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Đối tượng bị bắt giữ là Hồ Văn Quy (SN 2005) trú tại thôn A Quan, xã Lìa, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).

Hồ Văn Quy cùng tang vật ma túy bị lực lượng chức năng bắt giữ. Nguồn: VOV

Hồ Văn Quy cùng tang vật ma túy bị lực lượng chức năng bắt giữ. Nguồn: VOV

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ được là 2.000 viên ma túy tổng hợp và 5kg ma túy tổng hợp dạng đá (nghi là Ketamin). Tại cơ quan chức năng, đối tượng khai nhận đã được 1 người Lào thuê vận chuyển số ma túy trên từ bản Ka Túp, huyện Sê Pôn, Lào về địa phận xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị với tiền công là 15 triệu đồng. Hiện, vụ việc đang được lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.

Triệt phá đường dây lô đề “khủng”, tạm giữ 10 đối tượng

Công an TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) vừa triệt phá thành công 3 đường dây đánh bạc theo hình thức lô đề với số tiền giao dịch mỗi tháng hơn 36 tỷ đồng, tạm giữ hình sự 10 đối tượng liên quan.

Cầm đầu các đường dây này là Bùi Thị Thu Hương (SN 1986); Nguyễn Thị Giang (SN 1982) và Lê Đình Hiệp (SN 1975), cùng trú tại phường Bắc Lý, TP Đồng Hới.

Công an TP Đồng Hới cũng đã thu giữ 71 bảng đề, 2 sổ ghi đề, 145 triệu đồng, 2.700 USD, 23 điện thoại di động, nhiều máy tính bảng, máy vi tính, máy tính cầm tay và các tài liệu liên quan khác. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật.

Ngoại trưởng Mỹ lần đầu tiếp xúc với người đồng cấp mới Israel

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 27-6 sẽ gặp người đồng cấp mới của Israel Yair Lapib tại Thủ đô Rome của Italy.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken

Cuộc gặp này diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden hướng tới các cuộc hội đàm mới về việc hồi sinh thỏa thuận hạt nhân 2015 với Iran vốn bị Israel phản đối kịch liệt.

Nhật Bản: Đề xuất cách ly ngay đoàn thể thao có thành viên nhiễm Covid-19

Vận động viên và thành viên các đoàn thể thao tham dự Olympic và Paralympic Tokyo sẽ được cách ly ngay lập tức khi đến Nhật Bản nếu có thành viên được phát hiện nhiễm Covid-19.

Một quan chức cấp cao trong Ban tổ chức thế vận hội ngày 27-6 cho biết, đề xuất trên được đưa ra sau khi phát hiện 2 trong số 9 thành viên của đoàn thể thao Uganda dự Olympic có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, ngay cả khi 1 thành viên của đoàn Uganda đã có kết quả dương tính khi xét nghiệm tại sân bay Narita gần Tokyo, những người còn lại trong đoàn vẫn tiếp tục di chuyển đến tỉnh Osaka bằng xe buýt thuê riêng. Nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng lẽ ra tất cả thành viên đoàn nên được cách ly ngay lập tức thay vì di chuyển đến địa phương khác.

Nổ bom tại nhà thờ Công giáo ở Congo

Ngày 27-6, quả bom tự chế đã phát nổ bên trong 1 nhà thờ Công giáo ở thành phố Beni, miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo ngay trước khi nhà thờ này tổ chức nghi lễ đặc biệt dành cho trẻ em.

Người đứng đầu cơ quan cảnh sát Beni Narcisse Muteba Kashale cho biết, vụ nổ xảy ra vào khoảng 6h sáng 27-6, giờ địa phương. Theo Tổng giám mục thành phố Beni Laurent Sondirya, quả bom phát nổ ngay trước khi người dân tụ tập để hành lễ, khiến 2 người bị thương. Hiện chưa rõ thủ phạm cũng như động cơ của vụ tấn công trên.