[Tin nhanh tối 27-3-2021] Bắt giữ 11 đối tượng vụ “chôn sống” nam thanh niên ở Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 27-3-2021 gồm các nội dung chính sau: Vẫn nhiều ca ngộ độc nguy kịch sau khi ăn pate chay; Bắt giữ 11 đối tượng vụ “chôn sống” nam thanh niên ở Nghệ An; “Phi công” dùng “clip nóng” tống tiền 200 triệu đồng của người tình; Đầu bếp tử vong, 2 vợ chồng chủ quán nhậu nguy kịch; Đại sứ Mỹ tại Việt Nam được đề cử Trợ lý Ngoại trưởng; Hơn 180 người Mozambique bị phiến quân bao vây.

Vẫn nhiều ca ngộ độc nguy kịch sau khi ăn pate chay

Sáng 27-3, bác sĩ Trần Văn Sóng, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân Dân 115, TP.HCM cho biết, bệnh viện đang điều trị 4 ca nguy kịch sau khi ăn pate chay.

Tất cả các trường hợp vừa nhập viện đều ở Bình Dương, đã cùng ăn các món chay vào ngày 20-3 do gia đình bà C.N.H. nấu tại miếu Chiêu Liêu ở thị trấn An Thạnh (huyện Thuận An, Bình Dương). Trong bữa ăn, mọi người thấy hộp pate bị phồng nắp, có vị chua. Sau đó, các bệnh nhân trở nên khó nói, yếu cơ, khó thở, diễn tiến suy hô hấp nhanh.

Đến nay, vụ ngộ độc này đã xác định được 6 nạn nhân, trong đó 1 ca tại BV Chợ Rẫy đã tử vong, một bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 sức khỏe đang dần bình phục.

Bắt giữ 11 đối tượng vụ “chôn sống” nam thanh niên ở Nghệ An

Liên quan đến vụ nam thanh niên bị trói tay, trùm đầu, “chôn sống” dưới hố cát, Công an TP Vinh, Nghệ An, đã bắt 11 đối tượng. Bước đầu đã xác minh được nạn nhân có tên là N.Q.V. (17 tuổi, trú trên địa bàn huyện Nghi Xuân).

Nam thanh niên bị trói tay, vùi dưới hố cát gây phẫn nộ dư luận

Nam thanh niên bị trói tay, vùi dưới hố cát gây phẫn nộ dư luận

Sáng 27-3, trên mạng xã hội xôn xao một đoạn clip kéo dài nhiều phút ghi lại cảnh một nam thanh niên gần 20 tuổi bị trói tay phía sau đứng dưới một hố cát đã được đào sẵn. Phía trên bờ, một nhóm khoảng 6 thanh niên vây xung quanh, chửi mắng, lấp cát lại rồi bỏ đi. Lực lượng chức năng đang khẩn trương làm rõ vụ việc.

“Phi công” dùng “clip nóng” tống tiền 200 triệu đồng của người tình

Ngày 27-3, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiền (29 tuổi, trú huyện Châu Thành, tỉnh Long An ) để điều tra, xử lý về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Đầu tháng 3-2021, Hiền có quan hệ tình cảm yêu đương với chị T. (31 tuổi, người đã có gia đình, ở huyện Chợ Gạo, Tiền Giang). Sau khi người tình đòi chia tay, Hiền níu kéo bất thành nên đã dùng clip nóng để tống tiền 200 triệu đồng. Khi bị Hiền đe dọa, chị T. đã đến công an trình báo.

Đầu bếp tử vong, 2 vợ chồng chủ quán nhậu nguy kịch

Khoảng 10h sáng 27-3, nhân viên quán nhậu Lương Sơn Quán (ở thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) đến làm việc thì phát hiện đầu bếp của quán là anh Lương Văn Nh. (trú xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức) tử vong với vết thương trên người.

Quán nhậu nơi xảy ra vụ án mạng

Quán nhậu nơi xảy ra vụ án mạng

Cạnh đó, chủ quán là chị Lê Thị M. (SN 1992) và chồng là Trần Văn H. (SN 1990) bị thương nặng. Trong đó, chị M. bị vết thương sâu ở vùng đầu và mặt, còn anh H. bị vết thương xuyên thấu cổ. Cả hai sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Công an huyện Hiệp Đức cho biết đây có thể là vụ án mạng và nguyên nhân ban đầu có thể do mâu thuẫn tình cảm.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam được đề cử Trợ lý Ngoại trưởng

Nhà Trắng ngày 26-3 ra thông báo rằng ông Daniel Kritenbrink, người có thể nói trôi chảy tiếng Trung và tiếng Nhật, đã được Tổng thống Biden đề cử vị trí Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương. Đề cử này sẽ cần được Thượng viện thông qua.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink

Ông Kritenbrink có bằng cử nhân tại Đại học Nebraska-Kearney và bằng thạc sĩ tại Đại học Virginia. Ông từng là quan chức quyền lực số 2 tại Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh và là trợ lý hàng đầu của Nhà Trắng về chính sách châu Á dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama.

Hơn 180 người Mozambique bị phiến quân bao vây

Hơn 180 người, trong đó có cả những lao động người nước ngoài, đang bị mắc kẹt bên trong một khách sạn tại thị trấn Palma thuộc tỉnh Cabo Delgado, miền Bắc Mozambique. Hiện lực lượng nổi dậy đang bao vây khách sạn này suốt 3 ngày qua. Phiến quân đã đột kích vào thị trấn Palma chiều 24-3. Một công nhân cho biết gần như toàn bộ thị trấn đã bị phá hủy, nhiều người đã thiệt mạng.

Theo thống kê, hơn 2.600 người, trong đó có 1.312 thường dân, đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột do nhóm phiến quân địa phương al-Shabab gây ra suốt 3 năm qua.