[Tin nhanh tối 27-10-2021] Truy tìm nam thanh niên nổ súng trong lúc livestream

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 27-10-2021 gồm các nội dung chính sau: Cháy tàu cá giữa biển, 13 ngư dân may mắn được cứu sống; Hàng loạt “hố tử thần” bí ẩn ở Nghệ An; Tạm giữ khẩn cấp Giám đốc BQL dự án huyện ở Quảng Nam; Truy tìm nam thanh niên nổ súng trong lúc livestream trên mạng xã hội; Hàng không Ai Cập phát hiện thư đe dọa trên chuyến bay đến Matxcơva; CDC Mỹ khuyến nghị người bị suy giảm miễn dịch có thể tiêm mũi thứ 4.

Cháy tàu cá giữa biển, 13 ngư dân may mắn được cứu sống

13 ngư dân trên tàu cá ở huyện Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) bị chìm trên khu vực biển gần đảo Côn Sơn (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) may mắn được cứu sống sau nhiều giờ lênh đênh trên biển.

Tàu cá BTh 98272 TS do ông Nguyễn Văn Mười (trú xã Long Hải, huyện Phú Quý) làm thuyền trưởng xuất ngày 21-10. Rạng sáng 24-10, tàu bị chập điện, gây cháy lớn, buộc toàn bộ 13 người nhảy xuống biển thoát thân. Họ phải bám víu vào các tấm ván, túi ni-lông thổi khí trước khi tàu cá khai thác hải sản gần đó thấy khói đến ứng cứu. Các ngư dân đang được một tàu khác chở từ Côn Sơn về Phú Quý (Bình Thuận).

Hàng loạt “hố tử thần” bí ẩn ở Nghệ An

Hàng chục hố sụt lún liên tiếp xuất hiện trong sân nhà dân, ngoài ruộng lúa khiến người dân ở huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) sống trong bất an.

Hố sụt lún lớn tại sân nhà anh Lương Văn Thắm (37 tuổi, trú bản Na Noong, xã Châu Hồng)

Hố sụt lún lớn tại sân nhà anh Lương Văn Thắm (37 tuổi, trú bản Na Noong, xã Châu Hồng)

Ông Trương Văn Hóa - Chủ tịch UBND xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp) cho biết, từ đầu năm đến nay, xã ghi nhận 7 vị trí sụt lún tại nhà người dân và trên các cánh đồng. Các điểm sụt lún sâu 1,5-3m, rộng đến 6 m.

Lãnh đạo phòng NN&PTNT huyện Quỳ Hợp cho biết, huyện đã kiểm tra song không đủ năng lực tìm ra nguyên nhân hiện tượng sụt lún này nên đã báo cáo tỉnh để được hướng dẫn, hỗ trợ đưa cán bộ địa chất về khảo sát.

Tạm giữ khẩn cấp Giám đốc BQL dự án huyện ở Quảng Nam

Chiều 27-10, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an TP Tam Kỳ đã tạm giữ khẩn cấp Lê Hữu Vũ (33 tuổi, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đô thị huyện Thăng Bình) và Trần Thanh Dũng (34 tuổi, Phó Giám đốc Công ty CP Tư vấn - Kỹ thuật Xây dựng Đại Bình An) vì liên quan đến hành vi dàn xếp đấu thầu, vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2013 đến nay, ông Trần Thanh Dũng cùng một số đối tượng thành lập các công ty để tham gia và dàn xếp các gói thầu xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trên địa bàn Quảng Nam, trong đó có liên hệ với Vũ để xin trúng thầu.

Truy tìm nam thanh niên nổ súng trong lúc livestream trên mạng xã hội

Ngày 27-10, Công an quận 8, TP.HCM đang làm rõ một vụ nổ súng thị uy trên đường phố từ một đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội được nhiều người chia sẻ, gây bất an trong dư luận.

Thanh niên phát livestream chửi bới rồi nổ nhiều phát súng trên đường

Thanh niên phát livestream chửi bới rồi nổ nhiều phát súng trên đường

Đoạn clip dài hơn 1 phút được đăng tải trong ngày 26-10 ghi lại hình ảnh 2 thanh niên đèo nhau trên xe máy, vừa lưu thông trên đường vừa bật điện thoại livestream. Có lúc một nam thanh niên cầm một vật giống súng và âm thanh phát ra có nhiều tiếng nổ như tiếng súng. Chỉ đến khi người điều khiển xe báo có CSGT chốt chặn phía trước, nam thanh niên này dừng phát. Bước đầu xác định đoạn clip trên được quay trên đoạn đường gần Bến xe quận 8.

Hàng không Ai Cập phát hiện thư đe dọa trên chuyến bay đến Matxcơva

Hãng hàng không Egyptair của Ai Cập ngày 27-10 thông báo đã phát hiện một bức thư đe dọa trên chuyến bay mang số hiệu MS 729 đến Matxcơva (Nga). Theo Egyptair, lá thư đe dọa được tìm thấy trên một chiếc ghế của máy bay.

Chiếc máy bay đã phải quay trở lại và hạ cánh xuống điểm xuất phát sau khi cất cánh được 22 phút. Các hành khách và phi hành đoàn an toàn. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra sự việc.

CDC Mỹ khuyến nghị người bị suy giảm miễn dịch có thể tiêm mũi thứ 4

Những người bị suy giảm miễn dịch ở mức độ trung bình hoặc nghiêm trọng có thể được tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ 4 ít nhất 6 tháng sau khi được tiêm mũi thứ 3. Đây là thông báo được đưa ra trong bản hướng dẫn cập nhật mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC).

Khoảng 70% dân số Mỹ đã tiêm chủng đủ 2 mũi và bắt đầu tiêm mũi tăng cường thứ 3

Khoảng 70% dân số Mỹ đã tiêm chủng đủ 2 mũi và bắt đầu tiêm mũi tăng cường thứ 3

CDC Mỹ tin rằng có khoảng 9 triệu người đang sống tại Mỹ được xếp vào nhóm đối tượng bao gồm: bệnh nhân cấy ghép nội tạng và người nhận tế bào gốc, người bị nhiễm HIV giai đoạn nặng và những người dùng liều cao corticosteroid hoặc các chất ức chế miễn dịch khác.