[Tin nhanh tối 26-8-2020] Say rượu chém bạn nhậu tử vong rồi ngủ luôn tại chỗ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 26-8-2020 gồm các nội dung chính sau: Say rượu chém bạn nhậu tử vong rồi ngủ luôn tại chỗ; Thuyền viên xô xát, đánh chết chủ tàu cá trên biển; Một người tử vong trong phòng trọ với con dao cắm trên ngực; Học sinh lớp 11 nghiện ma túy, bán cần sa; Ấn Độ: Cứu sống bé trai 4 tuổi nhiều giờ sau khi chung cư bị sập; Australia thu hồi sách giáo khoa có “đường lưỡi bò” của Trung Quốc.

Say rượu chém bạn nhậu tử vong rồi ngủ luôn tại chỗ

Ngày 26-8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Hữu Phương (47 tuổi, trú xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê) về tội giết người.

Trước đó, trưa 9-8, Phương đi nhậu tại nhà một người quen ở cùng xã Ia Hlốp. Trong cuộc nhậu còn có LQT (36 tuổi, ở cùng xã). Đến chiều cùng ngày, giữa Phương và anh T. có mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Phương dùng dao chém vào người anh T., khiến nạn nhân gục xuống và tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Phương nằm ngủ tại chỗ vì say rượu

Sau khi gây án, Phương nằm ngủ tại chỗ vì say rượu

Thuyền viên xô xát, đánh chết chủ tàu cá trên biển

Ngày 26-8, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang đã bàn giao Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1970, ở huyện Gò Công Đông) cho Công an tỉnh Tiền Giang để điều tra về hành vi giết người.

Khoảng 24h ngày 24-8, khi tàu cá TG 93446-TS do Huỳnh Văn Tài (sinh năm 1980, ở cùng huyện Gò Công Đông) làm chủ đang hoạt động trên vùng biển cách huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 66 hải lý thì xảy ra mâu thuẫn giữa Tài và các thuyền viên, dẫn đến ẩu đả. Sau đó, Tài và Hoàng tiếp tục cự cãi và dẫn đến xô xát. Tức giận, Hoàng dùng búa đinh đánh vào đầu làm Tài gục tại chỗ, chết đường quay vào bờ cấp cứu. Khi tàu cập cảng cá Vàm Láng, Hoàng đã bị lực lượng Bộ đội Biên phòng bắt giữ.

Một người tử vong trong phòng trọ với con dao cắm trên ngực

Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân một người đàn ông chết bất thường trong phòng trọ. Nạn nhân là anh Hồ Ngọc L (43 tuổi, quê Bình Thuận).

Lực lượng chức năng tại hiện trường sự việc tại nhà trọ ở Bình Dương. Ảnh: Báo CATPHCM

Lực lượng chức năng tại hiện trường sự việc tại nhà trọ ở Bình Dương. Ảnh: Báo CATPHCM

Khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, chị Ng vợ của anh L chạy tới khu nhà trọ nằm trong hẻm 190 quốc lộ 1, phường Bình Thắng, TP Dĩ An theo lời nhắn của chồng. Tới nơi, người vợ phát hiện anh L đã chết trong phòng, trên ngực cắm con dao. Được biết hai vợ chồng nạn nhân có với nhau một con trai, hiện đang sống ly thân.

Học sinh lớp 11 nghiện ma túy, bán cần sa

Khoảng 17h40 ngày 24-8, tại khu vực cổng Trường THPT chuyên Lương Văn Tuỵ (phường Tân Thành, TP Ninh Bình), Công an TP Ninh Bình phát hiện, bắt quả tang N.V.T (SN 2003, ở phường Ninh Phong) - học sinh lớp 11, của một trường THPT trên địa bàn mua bán trái phép 2 gói ma túy dạng cần sa có trọng lượng 6,26 gam. T khai nhận lấy số ma túy của bạn học tên Đ cùng lớp để mang đi bán cho các đối tượng nghiện. Mỗi gói cần sa, T bán với giá 200.000 đồng.

Khi bị triệu tập, Đ và T khai do nghiện ma tuý, để có tiền tiêu xài, đã rủ nhau lên mạng Internet mua cần sa bán lại cho các con nghiện lấy lãi sử dụng. Tại nơi ở của Đ, Công an TP Ninh Bình thu giữ 6 gói cần sa có trọng lượng 24,35 gam.

Ấn Độ: Cứu sống bé trai 4 tuổi nhiều giờ sau khi chung cư bị sập

Ngày 26-8, một bé trai 4 tuổi đã sống sót kỳ diệu khi được lực lượng cứu hộ giải cứu thành công sau nhiều giờ bị chôn vùi dưới đống đổ nát của chung cư 5 tầng bị sập tại thị trấn Mahah, Ấn Độ.

76 người sống sót, 16 người thiệt mạng sau sự cố sập chung cư tối 24-8 gần Mumbai, Ấn Độ

76 người sống sót, 16 người thiệt mạng sau sự cố sập chung cư tối 24-8 gần Mumbai, Ấn Độ

Khi chung cư đổ sập, người ta lo ngại khoảng 200 cư dân thuộc 47 hộ gia đình có thể gặp nạn nhưng cuối cùng số thương vong không lớn bởi hàng chục người đã kịp chạy thoát thân và nhiều gia đình đã về quê tránh dịch Covid-19.

Australia thu hồi sách giáo khoa có “đường lưỡi bò” của Trung Quốc

Australia đã thu hồi sách giáo khoa có các thông tin tuyên truyền của Trung Quốc và một bản đồ "đường lưỡi bò" phi pháp mà Bắc Kinh sử dụng để đòi hòi các yêu sách chủ quyền đơn phương ở Biển Đông.

Đó là cuốn sách được sử dụng tại một số trường học ở bang Victoria phục vụ một môn học về xã hội, văn hóa và ngôn ngữ Trung Quốc. Những lo ngại về tài liệu chứa đựng các thông tin đi ngược với chính sách của chính phủ Australia đã khiến nhà xuất bản phải thu hồi những quyển sách chưa kịp bán ra. Nhà xuất bản xác nhận 633 cuốn sách đã được bán tại Australia và 100 cuốn bên ngoài nước này.