[Tin nhanh tối 26-6-2021] Bắt giữ nghi phạm đánh chết người rồi đốt xác phi tang

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 26-6-2021 gồm các nội dung chính sau: 3 mẹ con ngã xuống ao nước, 2 người tử vong; Bắt nghi phạm đánh chết người rồi đốt xác phi tang; Bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy cùng nhiều hung khí tự chế; Xử lý nhóm thanh niên nẹt pô, không đội mũ bảo hiểm; Lào ghi nhận ngày thứ 2 liên tiếp không có ca nhiễm trong cộng đồng; Iceland trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên dỡ bỏ tất cả hạn chế trong nước.

3 mẹ con ngã xuống ao nước, 2 người tử vong

Ngày 26-6, lãnh đạo xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn đuối nước khiến 2 người tử vong.

Cụ thể vào sáng cùng ngày, chị N.T.T. (SN 1981, trú xã Thanh Đức) trên đường đi làm về chở 2 con trai là cháu B.G.T. (SN 2009) và B.G.M. (SN 2011). Khi đi qua ao nước cách nhà khoảng 500 m, xe máy không may bị trượt khiến 3 mẹ con chị T. rơi xuống nước.

Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh: Dân trí)

Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh: Dân trí)

Cháu T. may mắn rơi gần mép bờ nên đã lên được rồi vội đi gọi người dân xung quanh đến ứng cứu. Tuy nhiên, khi mọi người ra ứng cứu thì chị T. và cháu M. đã đuối nước tử vong.

Bắt nghi phạm đánh chết người rồi đốt xác phi tang

Ngày 26-6, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Nguyễn Thành Nghĩa (SN 1964, trú huyện Dương Minh Châu) để điều tra về hành vi giết người.

Bước đầu, Nghĩa khai nhận do có mâu thuẫn với ông T. nên nảy sinh ý định trả thù.

Vào tối 22-6, Nghĩa đi tới nơi ông T. ở để canh vườn dưa leo tại ấp Phước Long 2, xã Phan, huyện Dương Minh Châu. Thấy ông T. nằm ngủ, Nghĩa cầm gậy đánh liên tiếp vào đầu nạn nhân đến tử vong rồi đốt xác phi tang.

Sáng hôm sau, người dân phát hiện thi thể ông T. trong tình trạng bị cháy nên báo công an.

Vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ Nghĩa khi đang lẩn trốn tại huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy cùng nhiều hung khí tự chế

Ngày 26-6, Phòng CSĐTTP về Ma túy Công an tỉnh Bạc Liêu thông tin, đơn vị vừa phối hợp bắt quả tang Đinh Vũ Trường (SN 1980, ngụ ấp Nhàn Dân A, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai) tàng trữ trái phép chất ma túy tại nhà.

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 21 bịch ni-lon chứa ma túy đá, 2 bộ dụng cụ dùng sử dụng ma túy.

Đặc biệt, qua khám xét, cơ quan công an còn thu giữ nhiều hung khí tự chế nguy hiểm, gồm: 2 súng bút, 1 viên đạn, 1 súng hơn cồn, dao, kiếm…

Xử lý nhóm thanh niên nẹt pô, không đội mũ bảo hiểm

Ngày 26-5, Công an huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đang lập hồ sơ xử lý, tạm giữ giấy tờ, phương tiện của nhóm thanh niên có dấu hiệu đi xe mô tô tụ tập, lạng lách, đánh võng để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 25-6, trên tuyến quốc lộ 2B hướng đi lên thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc) Phòng CSGT Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Tam Đảo bắt giữ một nhóm gồm 15 thanh niên đi trên 13 xe mô tô.

Tại thời điểm kiểm tra, nhóm thanh niên trên không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, che biển số xe, lái xe không có đăng ký, không có bằng lái, dàn hàng ngang, nẹt pô tạo ra những âm thanh khó chịu chạy hướng từ thành phố Vĩnh Yên đi lên thị trấn Tam Đảo.

Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, nhóm này đã tỏa ra làm nhiều hướng để bỏ chạy, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã nhanh chóng truy bắt được các đối tượng trên.

Lào ghi nhận ngày thứ 2 liên tiếp không có ca nhiễm trong cộng đồng

Bộ Y tế Lào ngày 26-6 cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 6 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và đều là trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp Lào không ghi nhận ca nhiễm nào trong cộng đồng.

Dù số ca lây nhiễm trong cộng đồng có xu hướng giảm, nhà chức trách Lào đang lo ngại về các biến thể mới của virus có khả năng lây lan nhanh và nguy hiểm hơn. Chính vì vậy, Bộ Y tế nước này kêu gọi người dân tuân thủ chặt chẽ quy định phòng dịch để có thể nới lỏng các biện pháp trong thời gian tới.

Đến nay, Lào đã ghi nhận tổng cộng 2.100 ca nhiễm, trong đó có 3 va tử vong.

Iceland trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên dỡ bỏ tất cả hạn chế trong nước

Iceland ngày 25-6 cho biết sẽ chấm dứt tất cả các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 được áp đặt trước đó trên toàn quốc, 15 tháng sau khi đưa ra biện pháp hạn chế đầu tiên.

Người dân đeo khẩu trang phòng tránh dịch Covid-19 tại Dublin, Iceland (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân đeo khẩu trang phòng tránh dịch Covid-19 tại Dublin, Iceland (Ảnh: AFP/TTXVN)

Quyết định này được đưa ra sau khi Iceland đạt được những tiến bộ trong chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19.

Theo đó, những quy định về giãn cách xã hội, đeo khẩu trang, hạn chế tập trung đông người sẽ được dỡ bỏ, trong khi các quán bar, nhà hàng cũng được mở cửa trở lại như bình thường từ ngày 26-6. Với quyết định trên, Iceland trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu dỡ bỏ mọi hạn chế sau khi thực hiện lộ trình nới lỏng dần dần theo 4 giai đoạn.