[Tin nhanh tối 25-8-2021] Cụ ông F1 gặp nạn tử vong trên đường đi cấp cứu, xét nghiệm ra F0

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 25-8-2021 gồm các nội dung chính sau: Cụ ông F1 gặp nạn tử vong trên đường đi cấp cứu, xét nghiệm ra F0; Truy bắt bị can mang lệnh truy nã nguy hiểm; Đặt bẫy diệt chuột làm chết người; Thuê phụ nữ mang thai vận chuyển ma túy; Indonesia bắt giữ tàu chở hàng bị truy nã vì ăn cắp dầu mỏ; Nhật Bản quyết định mở rộng phạm vi áp dụng tình trạng khẩn cấp.

Cụ ông F1 gặp nạn tử vong trên đường đi cấp cứu, xét nghiệm ra F0

Chiều 25-8, bác sĩ Phạm Hồng Nam - Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, 1 xe cứu thương của Trung tâm đã gặp tai nạn trên đường chở bệnh nhân đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn. Nguồn: dantri.com.vn

Hiện trường vụ tai nạn. Nguồn: dantri.com.vn

Cụ thể, vào trưa 24-8, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà nhận được thông tin, ông Đ.V.V. (85 tuổi, trú quận Sơn Trà) là F1 đang cách ly tập trung tại trường THCS Cao Thắng bị tai biến mạch máu não.

Trên đường chở ông V. đi cấp cứu, khi đến ngã tư đường Quang Trung - Nguyễn Thị Minh Khai, xe cứu thương của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà va chạm với xe ô tô của 1 nhóm thiện nguyện. Sau va chạm, ông V. được đưa vào Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sau đó, kết quả xét nghiệm ông V. dương tính với virus SARS-CoV-2.

Truy bắt bị can mang lệnh truy nã nguy hiểm

Ngày 25-8, Công an huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, đang hoàn thiện hồ sơ, bàn giao Lò Văn Thương (48 tuổi, ở huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) cho Công an huyện Sông Mã.

Trước đó, ngày 9-6, Công an huyện Sông Mã đã khởi tố bị can đối với Thương về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, bị can bỏ trốn khỏi nơi cư trú khi được tại ngoại để điều trị bệnh. Ngày 19-7, cơ quan chức năng phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Thương. Đến tối 24-8, Công an huyện Điện Biên Đông phát hiện Thương đang trốn ở xã Luân Giói, huyện Điện Biên Đông, nên triển khai lực lượng vây bắt thành công.

Đặt bẫy diệt chuột làm chết người

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố bị can đối với ông Trần Văn Cần (56 tuổi, ở huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) về tội Giết người. Theo cơ quan công an, gia đình ông Cần trồng lúa và bị chuột cắn phá nên bị can tìm cách diệt loại vật này.

Ngày 4-8, ông Cần kéo điện từ nhà, đấu xung quanh ruộng mà không đặt biển cảnh báo hay thông báo với các hộ dân và chính quyền. Khoảng 20h ngày 5-8, bà T.T.V. (62 tuổi) vô tình dẫm vào dây dẫn điện và tử vong tại chỗ. Sau sự việc trên, ông Cần ngắt nguồn điện và ra đầu thú.

Thuê phụ nữ mang thai vận chuyển ma túy

Ngày 25-8, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Anh (39 tuổi, ở phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên) để điều tra về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Ma túy được ngụy trang trong hộp sữa. Ảnh: Công an An Giang.

Ma túy được ngụy trang trong hộp sữa. Ảnh: Công an An Giang.

Trước đó, ngày 8-8, lực lượng công an phát hiện Nguyễn Thị Hân (27 tuổi) và Nguyễn Thị Trúc Ly (21 tuổi, cùng ở TP Long Xuyên) đang vận chuyển ma túy trong nội ô TP Long Xuyên. Số ma túy này được ngụy trang trong hộp sữa bột và các hộp khăn giấy ướt.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã khởi tố bị can đối với Hân và Ly, làm rõ tội Mua bán và Tàng trữ trái phép chất ma túy. Hai người được công an cho tại ngoại, cấm rời khỏi nơi cư trú vì đang mang thai. Tại trụ sở công an, 2 bị can thừa nhận số ma túy trên của Kim Anh. Người phụ nữ 39 tuổi này cũng là dì ruột của Ly. Mỗi lần giao và nhận ma túy, Kim Anh trả công cho 2 người này 300.000-400.000 đồng.

Indonesia bắt giữ tàu chở hàng bị truy nã vì ăn cắp dầu mỏ

Hải quân Indonesia ngày 24-8 cho biết đã bắt giữ tàu chở hàng MT Strovolos treo cờ Bahamas cùng toàn bộ thủy thủ trên tàu, vì những người này bị truy nã với cáo buộc đánh cắp gần 300.000 thùng dầu thô trong kho dự trữ dầu của Campuchia.

Tàu MT Strovolos

Tàu MT Strovolos

Hải quân Indonesia cho biết, đã thẩm vấn các thủy thủ, trong đó có 13 người Ấn Độ, 3 người Bangladesh và 2 người Myanmar, tại căn cứ quân sự gần Singapore. Theo Hải quân Indonesia, thuyền trưởng người Bangladesh có thể phải đối mặt với 1 năm tù giam và mức phạt 14.000 USD nếu bị kết án vi phạm quy định về hàng hải.

Nhật Bản quyết định mở rộng phạm vi áp dụng tình trạng khẩn cấp

Ngày 25-8, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định đưa thêm 8 tỉnh vào danh sách áp dụng tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm lớn nhất kể từ khi dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 bắt đầu bùng phát vào đầu năm 2020. Đây là lần thứ ba Chính phủ Nhật Bản mở rộng phạm vi áp dụng tình trạng khẩn cấp kể từ đầu tháng 7-2021.

Các tỉnh được đưa vào danh sách áp dụng tình trạng khẩn cấp lần này gồm Hokkaido ở phía Bắc, Miyagi, Gifu, Aichi ở miền Trung và Mie, Shiga, Okayama, Hiroshima ở phía Tây.