[Tin nhanh tối 25-5-2021] Trình thẻ công vụ giả đòi vào khu cách ly gặp người Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 25-5-2021 gồm các nội dung chính sau: Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con định nhảy cầu tự tử; Bình Dương: Hàng chục công nhân ngất xỉu nghi do ngộ độc khí; Bé gái 5 tuổi tử vong vì ngậm viên kẹo nghi là bả chó; Trình thẻ công vụ giả đòi vào khu cách ly gặp người Trung Quốc; Indonesia bắt 4 người ăn cắp vaccine Covid-19 dành cho tù nhân; Mỹ cam kết hỗ trợ tái thiết Gaza.

Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con định nhảy cầu tự tử

Ngày 25-5, Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt (Công an TP Hải Phòng) đã kịp thời giải cứu người phụ nữ ôm theo con nhỏ có ý định nhảy cầu An Đồng (huyện An Dương) tự tử.

Cảnh sát giao thông Hải Phòng ôm cháu nhỏ và động viên chị H

Cảnh sát giao thông Hải Phòng ôm cháu nhỏ và động viên chị H

Sau khi khuyên nhủ, tổ CSGT đã đưa 2 mẹ con về trụ sở Công an xã An Đồng làm rõ sự việc. Qua tìm hiểu ban đầu, người phụ nữ trẻ có tên là V.T.H (SN 1996, ở thôn Trang Quan, xã An Đồng). Chị H có ý định nhảy cầu tự tử do mâu thuẫn chuyện gia đình, không giải quyết được. Sau khi chia sẻ, công an xã An Đồng đã liên hệ với người thân của chị H. đến đón chị và con về nhà.

Bình Dương: Hàng chục công nhân ngất xỉu nghi do ngộ độc khí

Chiều 25-5, hàng chục công nhân Công ty TNHH Shyang Hung Cheng (phường An Thạnh, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) đang làm việc thì bị chóng mặt, khó thở, ngất xỉu nghi do ngộ độc khí gas.

Khoảng 100 công nhân bị ảnh hưởng, trong đó có hơn 40 người bị nặng đang được cấp cứu

Khoảng 100 công nhân bị ảnh hưởng, trong đó có hơn 40 người bị nặng đang được cấp cứu

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương đã kiểm tra, phát hiện bị rò rỉ khí Amoniac (NH3) tại cơ sở sản xuất nước đá Đoàn Kết (phía sau Công ty TNHH Shyang Hung Cheng). Lực lượng đã nhanh chóng di tản người dân khu vực xung quanh; khóa van bị rò rỉ, xử lý hóa chất và làm loãng nồng độ NH3 trong không khí.

Bé gái 5 tuổi tử vong vì ngậm viên kẹo nghi là bả chó

Lúc 10h30 ngày 22-5, bé N.X.A. (5 tuổi, trú thôn Bình Lâm, xã Hàm Chính, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) ngồi chơi ở khoảnh sân nhà giáp với hàng xóm thì thấy một vật giống viên kẹo mút nên ngậm vào miệng. Cháu A. kêu bị tê lưỡi, mẹ cháu vội giật vật lạ ra khỏi miệng con và súc miệng được 2,3 lần thì bé A. ngất đi. Cháu A. sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu.

Chất nghi là bả chó mà bé A. ngậm trước khi tử vong

Chất nghi là bả chó mà bé A. ngậm trước khi tử vong

Ngành chức năng đã thu giữ vật lạ hình viên kẹo nghi là bả chó mà bé A. ngậm trước lúc tử vong. Ngày 25-5, Công an huyện Hàm Thuận Bắc cho biết đang giám định mẫu vật phẩm, trích xuất camera trong khu vực gần đó để mở rộng điều tra.

Trình thẻ công vụ giả đòi vào khu cách ly gặp người Trung Quốc

Ngày 23-5, Vũ Toàn (sinh năm 1976, trú tại TP Biên Hòa) có người thuê đến Trạm y tế xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai để liên hệ gửi thức ăn, nhu yếu phẩm cho 5 người Trung Quốc đang bị cách ly tại đây.

Bị lực lượng an ninh từ chối, Toàn giới thiệu mình là cán bộ công an, trình “Thẻ công tác đặc biệt” với chức vụ chuyên viên kinh tế, đơn vị công tác là Tổ Công tác đặc biệt cố vấn Ban Chiến lược. Công an huyện Xuân Lộc xác định đây là thẻ giả nên tạm giữ Toàn để điều tra.

Tấm thẻ giả mà Toàn xuất trình để xin vào gặp 5 người Trung Quốc đang cách ly

Tấm thẻ giả mà Toàn xuất trình để xin vào gặp 5 người Trung Quốc đang cách ly

Ngày 25-5, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa yêu cầu Công an tỉnh này điều tra làm rõ vụ việc.

Indonesia bắt 4 người ăn cắp vaccine Covid-19 dành cho tù nhân

Giới chức Indonesia đã bắt giữ 4 người bị cáo buộc ăn cắp những liều vaccine Covid-19 dành cho tù nhân và sau đó bán ra chợ đen. Các nghi phạm đã lấy cắp hơn 1.000 liều vaccine Covid-19 do Sinovac của Trung Quốc sản xuất, cung cấp cho những người mua ở Thủ đô Jakarta và thành phố Medan ở Bắc Sumatra với giá khoảng 250.000 rupiah (17 USD) mỗi liều.

4 người bị bắt bao gồm một bác sĩ tại một nhà tù ở Medan và một quan chức y tế địa phương. Họ có thể phải đối mặt với án chung thân nếu bị kết án theo luật chống tham nhũng của Indonesia.

Mỹ cam kết hỗ trợ tái thiết Gaza

Trong chuyến thăm tới Trung Đông ngày 25-5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã cam kết huy động hỗ trợ nhằm tái thiết Gaza như một phần của các nỗ lực nhằm thúc đẩy một lệnh ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas - đang kiểm soát Gaza.

Trong một tuyên bố đưa ra sau cuộc gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở Jerusalem, Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh Mỹ hiểu để có thể ngăn chặn bạo lực quay trở lại, cần phải giải quyết một loạt vấn đề và thách thức, bắt đầu từ việc giải quyết tình hình nhân đạo nghiêm trọng ở Gaza cũng như việc khởi động tiến trình tái thiết. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ cũng nêu rõ Hamas sẽ không được hưởng lợi từ việc hỗ trợ tái thiết.