[Tin nhanh tối 25-12-2020] Nam thanh niên chết trong tư thế tay chân bị trói ở TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 25-12-2020 gồm các nội dung chính sau: Nam thanh niên chết trong tư thế tay chân bị trói ở TP.HCM; Giả danh cảnh sát hình sự để lừa đảo; Bắt nghi phạm giết người ở vườn cao su; Nổ ở lò gạch, một người chết; Cựu Thủ tướng Nhật Bản xin lỗi người dân vì bê bối sử dụng tiền tài trợ chính trị; Phát hiện thêm biến thể mới của SARS-CoV-2 tại châu Phi.

Nam thanh niên chết trong tư thế tay chân bị trói ở TP.HCM

Công an quận Bình Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ nam thanh niên khoảng 25 tuổi chết ở phường 22.

Công an khám nghiệm hiện trường

Công an khám nghiệm hiện trường

Tối 24-12, người thân gọi điện thoại nhiều lần cho anh T. (khoảng 25 tuổi) nhưng không được nên chạy tới căn nhà trong hẻm 180 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, và phát hiện nạn nhân đã tử vong. Sự việc được gia đình trình báo công an.

Cảnh sát đến hiện trường, ghi nhận nạn nhân chết trong tư thế quỳ, tay chân bị trói, đầu quấn băng keo.

Giả danh cảnh sát hình sự để lừa đảo

Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Song (43 tuổi, ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, năm 2019, Song tự xưng là cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang. Người đàn ông nói có thể xin cho con trai bà T.T.N. (60 tuổi, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) về công tác cùng đơn vị. Sau đó, Song chiếm đoạt của bà N. 15 triệu đồng.

Bằng thủ đoạn tương tự, Song hứa hẹn "chạy án" cho con trai bà N.T.L. (41 tuổi, ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) rồi chiếm đoạt 22 triệu đồng.

Tối 23-12, Song bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Bắt nghi phạm giết người ở vườn cao su

Ngày 25-12, Công an tỉnh Tây Ninh tạm giữ Trần Văn Xem (28 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra về hành vi Giết người.

Trần Văn Xem

Trần Văn Xem

Ngày 21-12, người dân phát hiện anh Đ.V.N. (31 tuổi) tử vong trong vườn cao su ở huyện Châu Thành. Qua khám nghiệm, công an xác định đây là vụ án mạng và Trần Văn Xem là nghi phạm gây án.

Tuy nhiên, khi đó, Xem đã bỏ trốn. Lần theo manh mối, cảnh sát đã bắt được Xem khi anh ta trốn về quê.

Tại cơ quan điều tra, Xem khai tối 20-12, anh ta và nạn nhân nhậu tại khu nhà nghỉ của công nhân cạo mủ cao su. Nghi phạm rời bàn nhậu sớm nên 2 người xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Xem cầm dao đâm anh N. tử vong.

Nổ ở lò gạch, một người chết

Ngày 25-12, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) cho biết cơ quan đang làm rõ một vụ nổ xảy ra tại lò gạch trên địa bàn khiến một người tử vong.

Tối 24-12, người dân nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ lò gạch trên địa bàn phường Khánh Bình (thị xã Tân Uyên).

Mọi người chạy đến xem thì phát hiện hai công nhân nằm bất động, trong đó một nạn nhân đã tử vong. Người còn lại được đưa đi cấp cứu.

Theo nhân chứng, khi hai người đàn ông đang lấy đất sét để đưa vào máy làm gạch thì xảy ra vụ nổ.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản xin lỗi người dân vì bê bối sử dụng tiền tài trợ chính trị

Phát biểu trước một nhóm nghị sĩ hôm 25-12, cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói ông cảm thấy phải chịu trách nhiệm do nhiều lần phủ nhận việc một nhóm tài trợ chính trị của mình đã chi trả các bữa tiệc ngắm hoa anh đào.

Ông Abe trả lời câu hỏi của các nhà lập pháp tại hạ viện hôm 25-12

Ông Abe trả lời câu hỏi của các nhà lập pháp tại hạ viện hôm 25-12

Cựu Thủ tướng Abe nói ông không biết tới những khoản chi trả này, và cam kết hành động để lấy lại lòng tin của công chúng.

Lời xin lỗi được đưa ra sau khi một thư ký của ông Abe bị truy tố hôm 24-12 vì không thông báo khoản chi để tài trợ cho các buổi tiệc. Người này cũng bị phạt một triệu yen (khoảng 9.650 USD).

Phát hiện thêm biến thể mới của SARS-CoV-2 tại châu Phi

Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của châu Phi tuyên bố đã phát hiện thêm một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tại Nigeria.

Đây là quốc gia thứ ba sau Anh và Nam Phi phát hiện các chủng mới của virus này. Tuy nhiên, biến thể tại Nigeria khác biệt so với các chủng tại Anh và Nam Phi.