[Tin nhanh tối 24-8-2021] Lễ tân khách sạn dựng chuyện để vay tiền người cách ly

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 24-8-2021 gồm các nội dung chính sau: Thu giữ lô máy tạo oxy không rõ nguồn gốc xuất xứ, 5 cảnh sát bị thương khi bảo vệ xe chở quạt điện gió; Lễ tân khách sạn dựng chuyện để vay tiền người cách ly; Khởi tố 2 Phó giám đốc sở và Cục phó cục thuế tỉnh Phú Yên; Tình báo Mỹ: Sân bay Kabul có thể là mục tiêu của khủng bố; Ông Duterte sẽ tranh cử Phó Tổng thống Philippines vào năm 2022

Thu giữ lô máy tạo oxy không rõ nguồn gốc xuất xứ

Đội QLTT số 5, Cục QLTT Hưng Yên phối hợp với Đội Chống buôn lậu - Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên mới đây đã kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 51D-133.16 do ông Nguyễn Văn Quỳnh có địa chỉ thường trú tại xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang điều khiển.

Xe chở máy tạo oxy không rõ nguồn gốc xuất xứ

Xe chở máy tạo oxy không rõ nguồn gốc xuất xứ

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển 52 chiếc máy tạo oxy loại 1-7 lít/phút, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến số hàng hóa trên. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiến hành làm rõ, xử lý.

5 cảnh sát bị thương khi bảo vệ xe chở quạt điện gió

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang làm rõ vụ 5 cán bộ công an bị thương khi hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển cánh quạt điện gió qua địa bàn xã Húc, huyện Hướng Hóa.

Chiều 23-8, xe chở cánh quạt điện gió thuộc Dự án Nhà máy điện gió Hoàng Hải Quảng Trị đi qua thôn Ván Ri (xã Húc), bị vướng vào cây xanh bên đường. Lúc này, người dân yêu cầu thương lượng bồi thường. Tối hôm đó, người dân tập trung la ó, ném đá vào lực lượng bảo vệ khiến 5 cảnh sát bị thương.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, sự việc trên ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh. Các doanh nghiệp đã đền bù thỏa đáng nhưng có một số người kích động để muốn được đền bù nhiều hơn.

Lễ tân khách sạn dựng chuyện để vay tiền người cách ly

Ngày 24-8, đại diện lãnh đạo UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết đã có văn bản giao công an huyện này làm rõ việc ông N.H.H, lễ tân tại khách sạn N.L. ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, bị nhiều người tố cáo vay tiền nhưng không trả.

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng tập trung phòng chống dịch Covid-19 bảo vệ những vùng xanh an toàn
Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng tập trung phòng chống dịch Covid-19 bảo vệ những vùng xanh an toàn

Đáng nói, ông H. dựng lên câu chuyện 29 người cách ly tại khách sạn N.L. bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính, qua đó vay tiền những người từ vùng dịch về đang cách ly tại đây. Tổng số tiền hơn 50 triệu đồng của nhiều người. Do nghi ngờ, những người cho mượn tiền tìm hiểu thì phát hiện không có chuyện xử lý bất kỳ nội dung gì liên quan đến 29 người cách ly tại khách sạn nói trên.

Khởi tố 2 Phó giám đốc sở và Cục phó cục thuế tỉnh Phú Yên

Ngày 24-8, Cơ quan CCSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các ông Ngô Quang Phú (SN 1976, Phó Giám đốc Sở TN-MT Phú Yên), Nguyễn Ngọc Duy (SN 1976, Phó Cục trưởng Cục Thuế Phú Yên) và Mai Hắc Lợi (SN 1962, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phú Yên).

Cơ quan công an làm việc với bị can Mai Hắc Lợi sau khi đọc lệnh khởi tố

Cơ quan công an làm việc với bị can Mai Hắc Lợi sau khi đọc lệnh khởi tố

Cả ba bị can bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Các cán bộ này đã “giúp sức” cho Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất của tỉnh Phú Yên giảm tiền bán đấu giá 262 lô đất Khu đô thị Nam TP. Tuy Hòa không đúng quy định của pháp luật, gây thiệt hại tài sản Nhà nước số tiền trên 8 tỷ đồng.

Tình báo Mỹ: Sân bay Kabul có thể là mục tiêu của khủng bố

Người đứng đầu Ủy ban tình báo tại Hạ viện Mỹ, ông Adam Schiff, cho biết sân bay Kabul có thể là một mục tiêu rất hấp dẫn đối với tổ chức khủng bố IS-Khorasan hoặc các thành viên al-Qaeda.

Phát biểu về tình hình trên thực địa, ông Schiff cũng cảnh báo rằng Thung lũng Panjshir, một trong số ít các khu vực của Afghanistan hiện vẫn chưa đầu hàng Taliban, sẽ không thể chống lại phong trào Hồi giáo này. Ông nói: “Taliban có lực lượng vượt trội. Đây không phải là những năm 1980 hay 1990, họ đã có những chiến binh dày dạn kinh nghiệm”.

Ông Duterte sẽ tranh cử Phó Tổng thống Philippines vào năm 2022

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đồng ý trở thành ứng cử viên của đảng cầm quyền tranh cử chức Phó Tổng thống trong cuộc bầu cử vào năm 2022. Phó Chủ tịch điều hành đảng PDP-Laban cầm quyền, ông Karlo Nograles, đã đưa ra thông báo này ngày 24-8.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte chưa muốn "nghỉ hưu" sau 2 nhiệm kỳ

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte chưa muốn "nghỉ hưu" sau 2 nhiệm kỳ

Theo luật của Philippines, chức Phó Tổng thống được bầu cử riêng biệt. Hai cựu Tổng thống Philippines là Joseph Estrada và Gloria Macapagal Arroyo từng tranh cử thành công chức vụ thấp hơn sau khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống. Tuy nhiên, họ chưa từng tranh cử chức Phó Tổng thống.