[Tin nhanh tối 23-9-2020] Cụ ông 73 tuổi chém người tình trọng thương rồi tự tử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 23-9-2020 gồm các nội dung chính sau: Điều tra nghi án dùng thuốc ngủ để cướp vàng trên xe khách; Cụ ông 73 tuổi chém người tình trọng thương rồi tự tử; 7 năm tù vì đâm chết người tình trong lễ tình nhân; Chú rể đâm 2 người thương vong sau lễ ăn hỏi; Tổng thống Belarus tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới; Iran tiếp nhận 188 máy bay chiến đấu không người lái và trực thăng mới.

Điều tra nghi án dùng thuốc ngủ để cướp vàng trên xe khách

Công an TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đang điều tra theo tin báo tội phạm về vụ cướp tài sản bằng cách cho uống thuốc ngủ trên xe khách.

Trước đó, ngày 27-8, ông Phạm V. N. (SN 1976, trú ở xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) đã đến Công an TP Tuy Hòa trình báo về việc mình bị cướp vàng trên xe khách giường nằm từ TP.HCM về Phú Yên.

Gần đây đã xảy ra vài vụ cướp dây chuyền vàng trên xe khách bằng thủ đoạn gây mê

Gần đây đã xảy ra vài vụ cướp dây chuyền vàng trên xe khách bằng thủ đoạn gây mê

Sau khi xe dừng để khách ăn cơm ở địa phận tỉnh Đồng Nai, ông N được người ở giường bên cạnh mời lon nước yến, uống xong ông ngủ mê man. Xe đến Tuy Hòa, ông N vẫn không tỉnh, phải vào viện cấp cứu, đồng thời phát hiện chiếc lắc đeo tay cùng sợi dây chuyền vàng có tổng trị giá 75 triệu đồng đã biến mất.

Cụ ông 73 tuổi chém người tình trọng thương rồi tự tử

Sáng 23-9, người dân thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, thấy bà Bùi Thị H. lê lết từ trong nhà ra kêu cứu. Khi hàng xóm đến nơi, phát hiện bà H. bị thương rất nặng, ông Bùi X. đang trong tư thế treo cổ. Cả hai người được đưa đi cấp cứu, nhưng ông X. đã tử vong.

Theo tin ban đầu, ông Bùi X. (73 tuổi, ở xã Hàm Tiến, TP Phan Thiết) đã có gia đình vợ con, nhưng khoảng 2-3 năm nay ông mua nhà sống chung với bà Bùi Thị H. (46 tuổi, ở TP Phan Thiết) như vợ chồng.

Hiện trường vụ án mạng ở Bình Thuận sáng 23-9

Hiện trường vụ án mạng ở Bình Thuận sáng 23-9

Thời gian gần đây, hai người xảy ra mâu thuẫn, thường hay gây gổ do ghen tuông. Rạng sáng 23-9, ông X. dùng dao chém bà H. nhiều nhát làm bà này bị thương rất nặng. Nghĩ bà H. đã chết nên ông X. treo cổ tự tử.

7 năm tù vì đâm chết người tình trong lễ tình nhân

Ngày 23-9, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Huyền (27 tuổi, trú xã Bình Tân, huyện Bình Sơn) 7 năm tù về tội “Giết người”. Ngoài ra, Huyền phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 200 triệu đồng.

Ngày 14-2-2020, Huyền đến trại nuôi vịt của người yêu là anh Võ Minh M (33 tuổi, trú tại xã Bình Phú, huyện Bình Sơn). Sau đó, Huyền có uống rượu cùng anh M, cha anh M và một số người bạn của anh này… Đến khoảng 23h cùng ngày, giữa Huyền và người yêu xảy ra cãi vã. Bực tức, Huyền lấy 1 con dao đâm nhiều nhát vào người anh M, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Huyền đến Công an xã Bình Phú tự thú.

Chú rể đâm 2 người thương vong sau lễ ăn hỏi

Ngày 23-9, Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) cho biết đã lập hồ sơ bàn giao đối tượng Lương Quốc Thái (sinh năm 1994, trú huyện Hóc Môn) cho Công an TP.HCM điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào ngày 20-9, sau lễ ăn hỏi của mình, Thái cùng nhóm bạn tổ chức ăn nhậu. Trong lúc uống bia, Thái xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Ngọc Hiếu (sinh năm 1992, quê Vĩnh Long) rồi dẫn đến cự cãi. Bị Hiếu dùng nón bảo hiểm đánh, Thái chạy xuống bếp lấy con dao đâm vào người Hiếu khiến nạn nhân gục tại chỗ, sau đó tử vong. Một người dân chạy vào căn ngăn cũng bị Thái đâm trúng gây thương tích. Sau khi gây án, Thái đã đến cơ quan công an đầu thú

Tổng thống Belarus tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới

Ngày 23-9, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới, sau cuộc bầu cử tổng thống ngày 9-8 vừa qua.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Lukashenko bày tỏ tự hào về nhân dân Belarus, những người bằng cuộc bầu cử đã bảo vệ cuộc sống hòa bình và chủ quyền của đất nước. Ông khẳng định sẽ tiếp tục dành ưu tiên cho các chính sách xã hội, đồng thời cam kết sẽ có trách nhiệm đối với những người dân trung thành với Tổ quốc.

Đây là nhiệm kỳ thứ 6 liên tiếp của ông Lukashenko, sẽ kéo dài từ năm 2020-2024

Đây là nhiệm kỳ thứ 6 liên tiếp của ông Lukashenko, sẽ kéo dài từ năm 2020-2024

Tình hình Belarus trở nên bất ổn khi nhiều người xuống đường biểu tình phản đối chính phủ vì nghi kết quả bầu cử có gian lận.

Iran tiếp nhận 188 máy bay chiến đấu không người lái và trực thăng mới

Ngày 23-9, Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiếp nhận 188 máy bay chiến đấu không người lái và trực thăng mới. Trong lô máy bay không người lái nêu trên, có máy bay với khả năng chụp ảnh trên không các mục tiêu hải quân cố định và di dộng trong chiến dịch tác chiến.

Lô máy bay không người lái mới này có chiếc Mohajer-6 với tầm hoạt động 200km, trang bị 4 tên lửa
Lô máy bay không người lái mới này có chiếc Mohajer-6 với tầm hoạt động 200km, trang bị 4 tên lửa

Phát biểu tại buổi lễ ở thành phố cảng Bandar Abbas, miền Nam Iran, Tư lệnh Hải quân IRGC Ali Reza Tangsiri nêu rõ: “Toàn bộ hoạt động Hải quân IRGC hiện đang được thực hiện bằng các máy bay không người lái nội địa”.