[Tin nhanh tối 23-12-2020] Tử hình kẻ giết người yêu sau khi bị hủy đám cưới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 23-12-2020 gồm các nội dung chính sau: Tử hình kẻ giết người yêu sau khi bị hủy đám cưới; Thủ quỹ “thụt két” công ty lấy 11 tỷ đồng; Bắt giữ kẻ trốn truy nã trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai; Hơn 665 kg cần sa giấu trong vách container; Tổng thống Pháp bày tỏ đoàn kết với lực lượng cảnh sát; Tổng thống Mỹ ân xá cùng lúc hàng chục người.

Tử hình kẻ giết người yêu sau khi bị hủy đám cưới

Ngày 23-12, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Kim Thanh Bình (SN 1994, quê Trà Vinh) tử hình về tội giết người.

Giết người yêu xong, Bình từng tự sát nhưng bất thành

Giết người yêu xong, Bình từng tự sát nhưng bất thành

Theo cáo trạng, Bình và chị NTT quen biết nhau từ năm 2015. Mặc dù chuẩn bị đi đến kết hôn nhưng đến tháng 6-2019, cả hai phát sinh mâu thuẫn nên chị T không gặp Bình nữa và thông báo hủy cưới. Sau đó Bình nghe tin chuyện T có bạn trai khác nên ghen tức nảy sinh ý định giết chị T. Sáng 25-7-2019, Bình đón đường chị T, rút dao đâm 19 nhát làm chị T. ngã xuống đường và tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Bình rời khỏi hiện trường rồi đến công an xã Hưng Long, huyện Bình Chánh đầu thú.

Thủ quỹ “thụt két” công ty lấy 11 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM ngày 23-12 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Trịnh Hữu Tú Trân (42 tuổi, trú huyện Hóc Môn) - thủ quỹ một công ty chuyên hoạt động đưa lao động đi nước ngoài, để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

Từ năm 2017, bà Trân được lãnh đạo công ty giao nhiệm vụ làm thủ quỹ. Lợi dụng việc này, bà Trân đã qua mặt lãnh đạo công ty chiếm đoạt 3 tỷ đồng tiền mặt để tiêu xài cá nhân. Bên cạnh đó, bà này còn lợi dụng việc quản lý tài khoản ngân hàng của công ty, chuyển 8 tỷ đồng của công ty sang tài khoản cá nhân.

Bắt giữ kẻ trốn truy nã trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an) vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự bắt giữ một đối tượng truy nã trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Đó là Đỗ Văn Công (SN 1990, quê Hưng Yên). Tháng 7-2020, Công đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên) khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích”. Tối 22-12, lực lượng chức năng bắt giữ Công khi đối tượng trốn trong một container, di chuyển trên cao tốc, hướng về Hà Nội.

Hơn 665 kg cần sa giấu trong vách container

Nghi ngờ chiếc container vận chuyển từ nước ngoài về cảng Hải Phòng được tội phạm ma túy sử dụng, lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp. Quả nhiên, trong chiếc container có số hiệu TCLU 89563245G1 đang ở cảng Đình Vũ có vách sau được gia cố bí mật.

Số ma túy bị phát hiện giấu trong vách ngăn bí mật của container

Số ma túy bị phát hiện giấu trong vách ngăn bí mật của container

Theo thông báo mới nhất của cơ quan hải quan, container chứa lô hàng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nhưng thành của nó cất giấu 665,2 kg cần sa. Trên bao bì từng gói ma túy dán nhãn mác ghi thực phẩm lưu trữ tự nhiên có xuất xứ từ Italia.

Tổng thống Pháp bày tỏ đoàn kết với lực lượng cảnh sát

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 23-12 bày tỏ tình đoàn kết với cảnh sát Pháp sau khi xảy ra một vụ nổ súng sáng cùng ngày khiến 3 cảnh sát thiệt mạng và một cảnh sát bị thương.

Trong vụ việc đó, hung thủ đã nổ súng tấn công khi cảnh sát tới giải cứu một nạn nhân nữ trong vụ bạo lực gia đình tại một ngôi làng hẻo lánh tại thành phố Clermont-Ferrand, tỉnh Puy-de-Dome, miền Trung nước Pháp. Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin xác nhận đối tượng bị tình nghi là hung thủ đã chết, sau vài giờ bỏ trốn. Hung thủ là một nam giới khoảng 50 tuổi, từng bị cáo buộc liên quan đến bạo hành trẻ em.

Tổng thống Mỹ ân xá cùng lúc hàng chục người.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23-12 đã công bố một loạt các quyết định ân xá, trong đó có lệnh ân xá cho những người đã nhận tội trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller.

Ông Trump ký hàng loạt lệnh ân xá vào những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ

Ông Trump ký hàng loạt lệnh ân xá vào những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ

Danh sách những người được ân xá lần này còn có các đồng minh của đảng Cộng hòa từng phục vụ trong Quốc hội, các nhà thầu quân sự có liên quan vụ bắn chết thường dân Iraq, Alex van der Zwaan - luật sư người Hà Lan đồng thời là con rể của tỉ phú Nga German Khan...

Động thái này đã khởi động cho những gì được tin sẽ là một loạt các lệnh ân xá và giảm án trong những tuần tới, trước khi ông Trump kết thúc nhiệm kỳ của mình.