[Tin nhanh tối 23-1-2021] Bạn cô dâu trộm vàng khi đến dự đám cưới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 23-1-2021 gồm các nội dung chính sau: Phá đường dây mại dâm 7.000 USD ở Hà Nội; Đánh chết hàng xóm vì nghi sàm sỡ bạn gái; Nghi án mẹ sát hại con gái 4 tháng tuổi; Bạn cô dâu trộm vàng khi đến dự đám cưới; Nhà Trắng sẽ xem xét lại thỏa thuận hòa bình với Taliban; Đấu súng ở miền Nam Philippines, 13 người thiệt mạng.

Phá đường dây mại dâm 7.000 USD ở Hà Nội

Bất ngờ kiểm tra hành chính một căn hộ trong chung cư cao cấp trên địa bàn phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội hôm 21-1, lực lượng công án phát hiện 2 phòng ngủ trong căn hộ có 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Các đối tượng thừa nhận mua bán dâm do sự môi giới của Phan Thanh Lương (SN 1996, trú tại huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) với giá 20 triệu đồng/người/lượt.

Đối tượng môi giới mại dâm Phan Thanh Lương

Đối tượng môi giới mại dâm Phan Thanh Lương

Theo cơ quan công an, Phan Thanh Lương là một con nghiện ma túy. Là nam giới nhưng Lương thích ăn mặc giống con gái. Giá mua dâm trong đường dây của Lương dao động từ 20-40 triệu đồng/lượt, qua đêm hoặc sex tour từ 5.000 USD đến 7.000 USD/lần tùy thuộc vào nhan sắc của gái bán dâm.

Đánh chết hàng xóm vì nghi sàm sỡ bạn gái

Ngày 23-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đã kết luận điều tra vụ án, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát đề nghị truy tố bị can Nguyễn Cẩm Long (SN 1987, trú xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao) về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Chiều tối 19-10, Long và một số người khác uống rượu hát karaoke tại nhà người quen thì ông Cao Minh Triều, trú cùng địa phương có đụng chạm vào người Lan Anh, người yêu Long. Do có hơi men trong người, Long tức vì bạn gái bị sàm sỡ nên xông vào đánh liên tiếp vào người ông Triều khiến ông bất tỉnh và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nghi án mẹ sát hại con gái 4 tháng tuổi

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn đang tạm giữ Hoàng Thị Đ. (21 tuổi, trú tại xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm) để điều tra về cái chết bất thường của con gái Đ. Hôm 22-1, bé gái 4 tháng tuổi là con của Đ. tử vong với thương tích ở vùng cổ. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định bé bị chết ngạt.

Đ. khai nhận, do ở nhà một mình thấy con khóc nhiều quá nên dùng khăn tã vải xô siết cổ bé đến chết. Sau đó, Đ. gọi điện báo cho chồng đang đi làm ăn xa biết. Nghi ngờ về cái chết của con mình, chồng Đ. trình báo cơ quan công an.

Bạn cô dâu trộm vàng khi đến dự đám cưới

Vụ việc xảy ra vào tối 22-1 tại một gia đình đang tổ chức đám cưới trên địa bàn phường Xuân Sơn, TX Đông Triều, Quảng Ninh. Lợi dụng lúc mọi người đang bận tiếp khách ngoài sân, Kiều Oanh là bạn của cô dâu đến đám cưới chơi, lẻn vào nhà cạy tủ rồi lấy đi hơn 1 cây vàng cùng cặp nhẫn cưới.

Thủ phạm lấy trộm vàng là người quen của gia đình tổ chức đám cưới

Thủ phạm lấy trộm vàng là người quen của gia đình tổ chức đám cưới

Từ trình báo của người bị hại, lực lượng chức năng trích xuất camera, xác định được đối tượng trộm cắp là Oanh rồi bắt giữ, đưa về trụ sở điều tra, làm rõ.

Nhà Trắng sẽ xem xét lại thỏa thuận hòa bình với Taliban

Nhà Trắng cho biết Mỹ sẽ xem xét lại thỏa thuận hòa bình ký hồi tháng 2-2020 với nhóm Taliban ở Afghanstan. Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Afghanistan Hamdullah Mohib ngày 22-1, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nêu rõ, Washington sẽ đánh giá “liệu Taliban có thực hiện cam kết cắt đứt quan hệ với các nhóm khủng bố, giảm bạo lực ở Afghanistan và tham gia vào các cuộc đàm phán có ý nghĩa với Chính phủ Afghanistan và các bên liên quan khác hay không”.

Theo thỏa thuận ký tháng 2-2020 giữa Mỹ và Taliban, tất cả lực lượng Mỹ sẽ rút khỏi Afghanistan vào tháng 5-2021 trong khi Taliban đưa ra các đảm bảo về an ninh và cam kết tiến hành hòa đàm với chính quyền Afghanistan.

Đấu súng ở miền Nam Philippines, 13 người thiệt mạng

13 người, trong đó có 1 cảnh sát, đã thiệt mạng và 4 cảnh sát bị thương trong một chiến dịch của cảnh sát ở tỉnh Maguindanao, miền Nam Philippines lúc rạng sáng 23-1. Vụ đấu súng nổ ra khi cảnh sát đến nơi ẩn náu của một phần tử chạy trốn ở thị trấn Sultan Kudarat để thực hiện lệnh bắt giữ vì tội giết người, cướp của.

Vụ đấu súng kéo dài 5 giờ

Vụ đấu súng kéo dài 5 giờ

Cảnh sát đã tịch thu 6 súng trường tấn công M16, 2 súng lục, 1 súng bắn tỉa Barret tự chế, 1 súng trường M14, 1 súng trường tự động hạng nhẹ và một súng trường cỡ nòng 22 tại địa điểm đụng độ.