[Tin nhanh tối 22-9-2020] Tạm giữ ông già 67 tuổi nghi xâm hại bé gái 12 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 22-9-2020 gồm các nội dung chính như sau: Cứu sống bé trai bị cành cây đâm xuyên cổ; Tạm giữ ông già 67 tuổi nghi xâm hại bé gái 12 tuổi; Phá đường dây cá độ bóng đá, lô đề nghìn tỷ đồng; Phát hiện cơ sở tái chế gần 4 tạ bao cao su đã sử dụng; Hàn Quốc khám nhà con trai Bộ trưởng Tư pháp; Thu hẹp quy mô lễ trao giải Nobel Hòa bình 2020.

Cứu sống bé trai bị cành cây đâm xuyên cổ

Sáng 22-9, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cho biết, đã phẫu thuật thành công cứu sống bệnh nhân bị cành cây đâm vào cổ gây tổn thương động mạch cảnh.

Bệnh nhân được đưa lên bệnh viện tỉnh cấp cứu do tình trạng nghiêm trọng

Bệnh nhân được đưa lên bệnh viện tỉnh cấp cứu do tình trạng nghiêm trọng

Bệnh nhi C.V.T, 12 tuổi, trú tại Púng Tra -Thuận Châu được đưa vào viện hồi 19h ngày 20-9 trong tình trạng mất máu nặng do vết thương que chọc xuyên cổ. Người nhà cho biết, bé trai trèo cây cao bị ngã xuống cây cà phê phía dưới. Sau phẫu thuật, hiện sức khỏe bệnh nhân đã dần ổn định.

Tạm giữ ông già 67 tuổi nghi xâm hại bé gái 12 tuổi

Ngày 22-9, bà H.T.M. (trú tại xã Hồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, gia đình có đơn tố cáo ông B.Đ.T. (SN 1953, bảo vệ trường học của xã) vì có hành vi hiếp dâm cháu ngoại của bà năm nay 12 tuổi.

Sự việc được gia đình phát hiện sau khi xem một đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội

Sự việc được gia đình phát hiện sau khi xem một đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội

Nạn nhân là cháu L. kể, từ năm học lớp 4 và lớp 5 tại Trường Tiểu học Hồng Thành, ông T. nhiều lần gọi cháu L. vào phòng bảo vệ, cho kẹo hoặc tiền rồi có hành vi sàm sỡ. Cháu L. lên lớp 6 thì người đàn ông này dụ dỗ quan hệ tình dục rồi dùng điện thoại quay clip lại.

Cùng ngày gia đình trình báo sự việc lên cơ quan công an hôm 14-9, ông T. đã bị tạm giữ để làm rõ vụ việc.

Phá đường dây cá độ bóng đá, lô đề nghìn tỷ đồng

Công an tỉnh Quảng Bình vừa triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá và lô đề “khủng” với hơn 30 đối tượng tham gia. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng cho việc đánh bạc kể từ tháng 7-2020 đến nay là hơn 1.000 tỷ đồng.

Qua khám xét nhà ở của 6 đối tượng chính trong đường dây này, lực lượng công an đã thu giữ 4 sổ tiết kiệm có trị giá hơn 1,3 tỷ đồng, 195 triệu đồng tiền mặt, 1 xe ô tô, hàng chục điện thoại di động, máy tính cùng tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc.

Phát hiện cơ sở tái chế gần 4 tạ bao cao su đã sử dụng

Ngày 22-9, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an phường Tân Vĩnh Hiệp (thị xã Tân Uyên) kiểm tra đột xuất căn nhà tại đường DX12, khu phố Hóa Nhựt, phát hiện chị Phạm Thị Thanh Ngọc (SN 1987, quê quán tỉnh Nghệ An) đang tái chế bao cao su đã qua sử dụng.

Đoàn kiểm tra đã tạm giữ khoảng 324.000 sản phẩm (360kg) tang vật để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật

Đoàn kiểm tra đã tạm giữ khoảng 324.000 sản phẩm (360kg) tang vật để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật

Chị Ngọc khai nhận, cứ khoảng 30 ngày, lại nhận bao cao su đã qua sử dụng từ một người không rõ địa chỉ để súc rửa, phơi khô, phân loại, tạo hình như mới rồi giao hàng.

Hàn Quốc khám nhà con trai Bộ trưởng Tư pháp

Ngày 22-9, các điều tra viên Văn phòng công tố quận Đông Seoul đã khám nhà và văn phòng của con trai Bộ trưởng tư pháp Choo Mi-ae để điều tra cáo buộc người này được đối xử ưu đãi trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2017.

Bộ trưởng tư pháp Choo Mi-ae được cho là đã bao che cho con trai

Bộ trưởng tư pháp Choo Mi-ae được cho là đã bao che cho con trai

Vào cuối tuần trước, các điều tra viên cũng lục soát nhà của một đại úy và một phụ tá của bà Choo Mi-ae, cả hai bị tình nghi dính líu trong vụ việc.

Con trai của bà Choo Mi-ae bị tình nghi được nghỉ phép đặc biệt kéo dài khi thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc trong năm 2017 nhờ vào ảnh hưởng của mẹ, khi đó là nữ Chủ tịch của Đảng Dân chủ cầm quyền.

Thu hẹp quy mô lễ trao giải Nobel Hòa bình 2020

Ngày 22-9, Viện Nobel Na Uy thông báo quy mô lễ trao giải Nobel Hòa bình dự kiến diễn ra tại thủ đô Oslo của Na Uy vào tháng 12 tới sẽ bị thu hẹp do dịch Covid-19.

Dự kiến giải thưởng cho năm 2020 này sẽ được công bố vào ngày 9-10 và lễ trao giải diễn ra ngày 10-12 tới ở thính phòng của Đại học Oslo, với sức chứa chỉ khoảng 100 người, không phải là khán phòng chính của Tòa thị chính thành phố Oslo với sức chứa 1.000 người như mọi năm.

Tháng 7 vừa qua, Quỹ Nobel đã thông báo hủy bữa tiệc truyền thống năm nay do đại dịch Covid-19, mặc dù các giải thưởng thuộc hệ thống này năm nay sẽ vẫn được trao tặng theo những hình thức mới.