[Tin nhanh tối 22-6-2021] Lập mưu điều bạn gái đến phòng trọ rồi sát hại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 22-6-2021 gồm các nội dung chính sau: Trục xuất 66 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; Triệt phá 2 chuyên án ma túy lớn, thu giữ 83 bánh heroin; Mâu thuẫn bên mâm rượu, nghịch tử chém cha tử vong; Lập mưu điều bạn gái đến phòng trọ rồi sát hại; Tra tấn người giúp việc đến chết, lĩnh án 30 năm tù; Canada điều tra các vụ cháy khả nghi tại cộng đồng bản địa.

Trục xuất 66 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 22-6, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vừa tổ chức trục xuất 66 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn.

66 người Trung Quốc bị trục xuất qua cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn

66 người Trung Quốc bị trục xuất qua cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn

Dù thời tiết nắng nóng và dịch bệnh nhưng Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Toàn bộ số người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đã được bàn giao cho nước bạn Trung Quốc an toàn, đúng pháp luật, đảm bảo quy định phòng chống dịch bệnh.

Triệt phá 2 chuyên án ma túy lớn, thu giữ 83 bánh heroin

Cơ quan công an tỉnh Điện Biên đã liên tiếp phá thành công 2 chuyên án ma túy lớn, thu giữ 83 bánh heroin và bắt 2 đối tượng.

Vào lúc 4h ngày 22-6, tại khu vực bản Chua Ta C (xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên), lực lượng chức năng bắt quả tang Lầu A Di (SN 1984, trú xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu được là 78 bánh heroin (khối lượng gần 30kg).

Đối tượng Lầu A Di thời điểm bị bắt giữ cùng 78 bánh heroin

Đối tượng Lầu A Di thời điểm bị bắt giữ cùng 78 bánh heroin

Trước đó, chiều 21-6, công an cũng bắt giữ đối tượng Phạm Văn Yên (SN 1972, trú tại xã Búng Lao, huyện Mường Ảng), thu giữ gồm 5 bánh heroin cùng nhiều vật chứng liên quan.

Mâu thuẫn bên mâm rượu, nghịch tử chém cha tử vong

Ngày 22-6, Công an tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra vụ giết người xảy ra tại huyện Thống Nhất.

Trước đó khoảng 16h30 ngày 21-6, Dương Văn Dũng (SN 1990, trú tại xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất) uống rượu tại nhà cùng bố ruột của mình là ông Dương Văn Thà (SN 1962). Trong lúc uống rượu, giữa ông Thà với Dũng xảy ra mâu thuẫn nên Dũng dùng dao chém ông Thà tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Dũng đến công an xã Xuân Thiện khai nhận hành vi phạm tội.

Công an khám nghiệm hiện trường trong đêm

Công an khám nghiệm hiện trường trong đêm

Dũng đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra vụ án mạng.

Lập mưu điều bạn gái đến phòng trọ rồi sát hại

Ngày 22-6, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt Dương Cao Trí (SN 1982, trú huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) tù chung thân về tội giết người và cướp tài sản, buộc bồi thường cho gia đình bị hại 65 triệu đồng.

Bị cáo Dương Cao Trí tại phiên tòa ngày 22-6

Bị cáo Dương Cao Trí tại phiên tòa ngày 22-6

Tháng 3-2019, trong quá trình làm việc tại tỉnh Khánh Hòa, Trí gặp rồi yêu chị Huỳnh Thị Út (trú tại xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang). Trưa 22-10-2020, sau khi chị Út nói lời chia tay, Trí giả vờ sốt nặng, nhắn tin nhờ Út đưa tiền mua thuốc. Đến phòng trọ của Trí, chị Út bị Trí cầm dao khống chế đâm liên tiếp 4 nhát dẫn đến tử vong. Đối tượng lấy tiền và xe máy của nạn nhân bỏ trốn lên TP Đà Lạt nhưng 1 tuần sau thì bị bắt giữ.

Tra tấn người giúp việc đến chết, lĩnh án 30 năm tù

Ngày 22-6, một phụ nữ Singapore sát hại người giúp việc người Myanmar sau khi liên tục tra tấn suốt 14 tháng đã bị kết án. Bà Gaiyathiri Murugayan đã thừa nhận 28 tội danh, bao gồm cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người, bỏ đói hay giam cầm bất hợp pháp... Nạn nhân Piang Ngaih Don, qua đời sáng 26-7-2016 sau khi bị Gaiyathiri và mẹ bà này tấn công.

Sau khi lắng nghe đơn xin giảm nhẹ hình phạt để tránh án tù chung thân của bà Gaiyathiri, thẩm phán See Kee Oon đã kết án bà này 30 năm tù kể từ ngày bị bắt vào năm 2016.

Canada điều tra các vụ cháy khả nghi tại cộng đồng bản địa

Cảnh sát liên bang Canada đang tiến hành điều tra các vụ hỏa hoạn có nhiều tình tiết khả nghi xảy ra trưa 22-6 tại miền Tây Canada, thiêu rụi 2 nhà thờ Công giáo hơn 100 năm tuổi.

Tại hiện trường là Nhà thờ Thánh Tâm ở vùng đất của bộ lạc Penticton Indian Band và nhà thờ St. Gregory ở vùng đất của bộ lạc Osoyoos Indian Band tại vùng Oliver thuộc tỉnh British Columbia, lực lượng cứu hỏa đã phát hiện chất lỏng bắt cháy.

Vụ việc xảy ra vài tuần sau khi Canada phát hiện 215 ngôi mộ trẻ em vô danh ở nơi từng là một trường nội trú để đồng hóa người dân tộc bản địa cách đây 1 thế kỷ.