[Tin nhanh tối 22-11-2020] Kiểm tra quán bar, phát hiện 74 người dương tính với ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 22-11-2020 gồm các nội dung chính sau: Bị nhắc nhở uống rượu, con trai cầm dao truy sát bố đẻ; Kiểm tra quán bar, phát hiện 74 người dương tính với ma túy; Ô tô và xe máy bốc cháy sau va chạm, 1 người tử vong; Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu kiểm phiếu lại tại bang Georgia; WHO lo ngại làn sóng dịch bệnh thứ 3 tại châu Âu; IS phục kích lực lượng an ninh Iraq, 9 người thiệt mạng.

Bị nhắc nhở uống rượu, con trai cầm dao truy sát bố đẻ

Ngày 22-11, Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Tôn Đức Kiên (SN 1993, trú tại xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc) về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Trước đó, vào khoảng 11h20 ngày 19-11, Kiên đi uống rượu về thì bị ông Tôn Đức D. (bố của Kiên) nhắc nhở về việc thường xuyên uống rượu say rồi quậy quá. Kiên liền lao vào đánh bố mình, và cầm dao đuổi theo truy sát, khiến nạn nhân bị thương tích. Được biết, Kiên đang chấp hành án tù treo về tội trộm cắp tài sản.

Kiểm tra quán bar, phát hiện 74 người dương tính với ma túy

Vào khoảng 2h ngày 22-11, Công an thành phố Thuận An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương bất ngờ kiểm tra hành chính quán bar Six T Club (ở khu phố 4, phường An Phú, thành phố Thuận An).

Lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra quán bar Six T Club ở thành phố Thuận An. Ảnh: VOV

Lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra quán bar Six T Club ở thành phố Thuận An. Ảnh: VOV

Qua kiểm tra nhanh, công an phát hiện 74 khách trong quán dương tính với chất ma túy; phát hiện 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy và thu giữ một số viên nén, túi nilon chứa ma túy tổng hợp.

Ô tô và xe máy bốc cháy sau va chạm, 1 người tử vong

Một vụ va chạm giao thông giữa ô tô tải và xe máy đã xảy ra khoảng 8h ngày 22-11 tại địa bàn xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Dân Trí

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Dân Trí

Vào thời điểm trên, ôtô tải biển số 15C- 280.55 do Vũ Văn Tú (SN 1991, trú huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) cầm lái, chạy trên đường ven biển huyện Lộc Hà. Khi đến thôn Hồng Thịnh, xã Thịnh Lộc, ôtô xảy ra va chạm với xe máy biển số 38H - 5242 do ông Lê Tử Hán (SN 1968, trú huyện Lộc Hà) điều khiển băng qua đường.

Cú va chạm khiến hai xe bốc cháy dữ dội. Ông Hán bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu song không qua khỏi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu kiểm phiếu lại tại bang Georgia

Ban vận động tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã đệ đơn yêu cầu kiểm phiếu lại tại bang Georgia sau khi các quan chức tại bang này chứng nhận kết quả bầu cử với chiến thắng thuộc về ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden.

Với kết quả này, ông Biden là ứng cử viên tổng thống đầu tiên của đảng Dân chủ giành chiến thắng tại bang Georgia kể từ năm 1992. Trước đó, bang Georgia đã tiến hành kiểm lại 5 triệu phiếu bầu. Theo luật của bang, có thể yêu cầu kiểm phiếu lại nếu kết quả của hai ứng cử viên cách nhau 0,5 điểm phần trăm hoặc ít hơn.

WHO lo ngại làn sóng dịch bệnh thứ 3 tại châu Âu

Tiến sĩ David Nabarro, Đặc phái viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về Covid-19 ngày 22-11 đưa ra dự báo về một đợt bùng phát dịch Covid-19 thứ 3 ở châu Âu vào đầu năm 2021, nếu chính phủ các nước không cứng rắn trong việc đưa ra các biện pháp kiểm soát dịch bệnh.

Số ca mắc Covid-19 tại châu Âu tiếp tục gia tăng. Ảnh minh họa

Số ca mắc Covid-19 tại châu Âu tiếp tục gia tăng. Ảnh minh họa

Thời gian gần đây, châu Âu đã chứng kiến tỷ lệ lây nhiễm gia tăng trở lại. Đức và Pháp hôm 21-11 đã ghi nhận tổng cộng 33.000 ca mắc mới. Trong khi đó, con số này tại Thụy Sĩ, Áo và Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng lên hàng nghìn trường hợp.

IS phục kích lực lượng an ninh Iraq, 9 người thiệt mạng

Các phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 21-11 đã tiến hành vụ phục kích ở phía Bắc Thủ đô Baghdad của Iraq khiến 6 nhân viên an ninh và 3 dân thường thiệt mạng.

Theo nguồn tin cảnh sát, quả bom đặt ven đường đã nổ trúng một ôtô và các tay súng đã nã đạn vào đội cứu hộ của cảnh sát và các lực lượng bán quân sự thân chính phủ khi họ đến hiện trường, cách Thủ đô Baghdad khoảng 200km.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh Mỹ thông báo sẽ rút thêm 500 binh sỹ, giảm quân số nước này tại Iraq xuống còn 2.500 quân.