[Tin nhanh tối 20-8-2021] Phạt tài xế chở 3 người từ TP Hồ Chí Minh về Kiên Giang

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 20-8-2021 gồm các nội dung chính sau: Phạt tài xế chở 3 người từ TP Hồ Chí Minh về Kiên Giang; Con rể hờ đâm cha, mẹ vợ thương vong; 13 nam, nữ tụ tập trong một phòng ngủ; Hà Nội giãn cách xã hội đến 6-9; Lào ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao nhất từ trước tới nay; Philippines ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục trong một ngày. 

Phạt tài xế chở 3 người từ TP Hồ Chí Minh về Kiên Giang

Ngày 20-8, Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang đã phạt hành chính tài xế Kim Văn Hiếu (SN 1986, ở An Giang) 7,5 triệu đồng về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch truyền nhiễm theo Nghị định của Chính phủ.

Vào tối 19-8, tổ tuần tra lưu động Công an huyện Tân Hiệp phát hiện ôtô 7 chỗ do Hiếu cầm lái chạy từ hướng đầu cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi về xã Thạnh Trị. Trên xe lúc này có 5 người.

Nhóm người vi phạm tại thời điểm bị lực lượng chức năng phát hiện (Ảnh: Quốc Huy)

Nhóm người vi phạm tại thời điểm bị lực lượng chức năng phát hiện (Ảnh: Quốc Huy)

Hiếu khai 3 người ngồi sau xe đã thuê anh chở từ TP Hồ Chí Minh về huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) với giá 3 triệu đồng. Trên xe còn có Nguyễn Thanh Hiền (SN 1987, quê An Giang) đi theo để phụ lái cho Hiếu. Hiền sau đó bị phạt 2 triệu đồng vì không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân để phòng chống dịch bệnh.

Sau khi Công an Tân Hiệp yêu cầu Hiếu và Hiền quay xe lại TP Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng đã làm thủ tục đưa 3 người còn lại vào khu cách ly tập trung theo quy định.

Con rể hờ đâm cha, mẹ vợ thương vong

Ngày 20-8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đang điều tra làm rõ vụ trọng án khiến 2 người thương vong tại xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, xảy ra vào tối 19-8.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Minh Tuấn (SN 1977, trú xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, Cà Mau) và chị P.T.B. (trú ấp Kinh Lách, xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước) sống chung như vợ chồng.

Trong quá trình chung sống, hai người xảy ra mâu thuẫn nên chị B. bỏ về nhà cha mẹ ruột là ông P.V.T. (SN 1955) và bà N.T.N. (SN 1958, trú ấp Kinh Lách, xã Hòa Mỹ).

Tối 19-8, sau khi nhậu cùng cọc chèo (cách nhà nạn nhân khoảng 300m), Tuấn chạy xe đến nói chuyện với cha, mẹ chị B. thì hai bên xảy ra cãi vã. Đỉnh điểm, Tuấn rút kéo đâm bà N. tử vong tại chỗ, đâm ông T. trọng thương.

Sau khi gây án, Tuấn đến Công an xã Tân Hưng Đông đầu thú...

13 nam, nữ tụ tập trong một phòng ngủ

Ngày 20-8, Công an TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, cho biết đã tạm giữ Nguyễn Thị Trà (SN 1990, ở phường Lê Lợi, TP Bắc Giang) cùng 2 người khác để điều tra hành vi "Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Cụ thể, rạng sáng 18-8, công an kiểm tra hành chính ngôi nhà do Trà thuê làm cửa hàng tại phường Trần Phú, TP Bắc Giang.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 15 người có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng ngủ tầng 2. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy 13 người trong nhóm dương tính với chất cấm.

Nhóm nam nữ sử dụng ma túy (Ảnh: Công an Bắc Giang)
Nhóm nam nữ sử dụng ma túy (Ảnh: Công an Bắc Giang)

Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 2 túi nylon bên trong chứa các viên nén nghi là thuốc lắc, một đĩa sứ cùng tang vật liên quan.

Lào ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao nhất từ trước tới nay

Bộ Y tế Lào ngày 20-8 cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 440 ca mắc Covid-19 mới và 2 trường hợp tử vong. Đây là số ca mắc mới Covid-19 cao nhất từ trước tới nay trong một ngày ghi nhận tại Lào.

Trong số các ca mắc mới có tới 365 ca nhập cảnh được cách ly ngay và 75 ca cộng đồng. Savanankhet tiếp tục là tỉnh ghi nhận nhiều ca mắc mới nhất với 135 ca, trong đó có tới 58 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Philippines ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục trong một ngày

Tại Philippines, Bộ Y tế nước này ngày 20-8 thông báo đã ghi nhận 17.231 ca mắc mới Covid-19 trong 24 giờ qua. Đây là mức cao kỷ lục trong một ngày tại Philippines.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này đã lên tới hơn 1,8 triệu ca, trong đó có 31.198 trường hợp tử vong và riêng trong một ngày qua, quốc gia Đông Nam Á này có 317 ca không qua khỏi.