[Tin nhanh tối 20-7-2021] Đề nghị truy nã quốc tế cựu Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 20-7-2021 gồm các nội dung chính sau: Đề nghị truy nã quốc tế cựu Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai; Lĩnh án 5 năm tù vì vu khống, kích động; Nhận chở 2 tạ ma túy đá từ Lào về TP Hồ Chí Minh với giá 20 nghìn USD; Hai người Trung Quốc trộm két sắt 3 tỷ đồng; Anh sẽ triển khai 2 chiếm hạm hoạt động dài hạn tại châu Á; Xe tăng của Nga tới biên giới giáp Afghanistan.

Đề nghị truy nã quốc tế cựu Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai

Ngày 20-7, Đại tá Nguyễn Ngọc Quang - Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết, cơ quan điều tra đang làm thủ tục truy nã quốc tế đối với ông Phạm Văn Sáng, nguyên Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đồng Nai, 64 tuổi - bị can vụ án vi phạm quy định trong đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở này.

Ông Phạm Văn Sáng khi còn đương chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai

Ông Phạm Văn Sáng khi còn đương chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai

Thời gian làm Giám đốc Sở, ông Sáng trực tiếp quản lý, điều hành Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học tại huyện Cẩm Mỹ. Quá trình trung tâm triển khai hai dự án, ông Sáng cùng các đồng phạm bị cáo buộc gây thất thoát 27 tỷ đồng.

Khi bị khởi tố hồi tháng 1, bị can đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Gần đây, cơ quan điều tra xác định ông Sáng đã trốn ra nước ngoài.

Lĩnh án 5 năm tù vì vu khống, kích động

Sáng 20-7, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Hoàng Minh (31 tuổi, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) 5 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định tại điều 331 Bộ luật hình sự.

Đối tượng Trần Hoàng Minh tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội

Đối tượng Trần Hoàng Minh tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội

Từ năm 2009 đến tháng 9-2020, Minh đã viết, chia sẻ, đăng tải 51 bài viết có nội dung nói xấu Đảng, Nhà nước; vu khống, xúc phạm lãnh đạo Công an TP Hà Nội, kêu gọi người dân thuộc xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) giết thẩm phán xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ án giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra ngày 9-1-2020 tại xã Đồng Tâm... Đến đầu tháng 9-2020, sau khi được cơ quan điều tra triệu tập, Minh viết đơn xin đầu thú.

Nhận chở 2 tạ ma túy đá từ Lào về TPHCM với giá 20 nghìn USD

Sáng 20-7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 2 đối tượng vận chuyển 200kg ma túy đá từ Lào đến TP.HCM tiêu thụ.

Trước đó, Nhia Hơ (28 tuổi, quốc tịch Lào) và Vừ Bá Tếnh (25 tuổi, Nghệ An) bị bắt khi đang điều khiển ô tô BKS: 29A-051.28 chạy từ hướng Gia Lai sang Đăk Lắk. Kiểm tra trên xe, tổ công tác phát hiện 8 bao tải, bên trong chứa 200 gói ma túy đá, với trọng lượng 200kg. Hai đối tượng khai vận chuyển thuê số hàng cấm trên từ Lào qua Việt Nam, đến TPHCM giao cho một người đàn ông không rõ nhân thân lai lịch với tiền công 20 nghìn USD.

Hai người Trung Quốc trộm két sắt 3 tỷ đồng

Hai nghi phạm Chen Xiao Lie (27 tuổi) và Wang Bai Qiang (38 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc) đang bị Công an Đà Nẵng tạm giữ để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Nghi phạm Chen Xiao Lie

Nghi phạm Chen Xiao Lie

Chen vốn được thuê làm đầu bếp tại căn hộ trong khu resort cao cấp ở phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn). Biết ông chủ người Trung Quốc thường cất tiền trong két sắt nhỏ ở phòng tầng 2, anh ta lấy trộm cả két sắt chứa rồi chuyển cho đồng phạm Wang Bai Qiang. Cả hai cạy phá lấy được 11.000 USD, 700 triệu đồng, 2 đồng hồ trị giá khoảng 500.000 nhân dân tệ và nhiều ngoại tệ khác. Tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Anh sẽ triển khai 2 chiếm hạm hoạt động dài hạn tại châu Á

Anh ngày 20-7 thông báo sẽ triển khai 2 chiến hạm hoạt động dài hạn tại vùng biển ở châu Á sau khi tàu sân bay Queen Elizabeth và các tàu tháp tùng cập cảng Nhật Bản vào tháng 9.

Một dấu hiệu khác cho thấy Anh muốn tăng cường cam kết với khu vực châu Á được thể hiện qua tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace rằng nước này dự kiến triển khai Nhóm Phản ứng Littoral, đơn vị lính thủy quân lục chiến được đào tạo để đảm nhận các nhiệm vụ trong chiến dịch sơ tán và chống khủng bố.

Xe tăng của Nga tới biên giới giáp Afghanistan

Bộ Quốc phòng Nga ngày 20-7 thông báo các xe tăng đồn trú tại căn cứ của nước này ở Tajikistan đã tới các bãi huấn luyện gần biên giới với Afghanistan trước thềm các cuộc tập trận quân sự diễn ra vào tháng tới.

Nga sẽ tiến hành tập trận quân sự từ ngày 5 đến 10-8 với Tajikistan và Uzbekistan tại bãi huấn luyện Harb-Maidon gần biên giới với Afghanistan, nơi Taliban từng tiến hành một cuộc tấn công chớp nhoáng chống lại quân đội chính quyền. Các binh sỹ từ căn cứ của Nga ở Tajikstan, căn cứ lớn nhất bên ngoài biên giới nước này, và từ Quân khu Trung ương sẽ tham gia các cuộc tập trận này.