[Tin nhanh tối 2-9-2021] Triệu tập 3 người liên quan vụ hành hung thanh niên ở phòng trọ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 2-9-2021 gồm các nội dung chính sau: Lời khai của nghi phạm phóng hỏa thiêu 4 ngôi nhà; Trộm ô tô làm phương tiện đi mua ma túy; Triệu tập 3 người liên quan vụ hành hung thanh niên ở phòng trọ; Cửa hàng Bách Hóa Xanh ở TP.HCM bị trộm hơn 100 triệu đồng; Thị trưởng Nhật Bản cắn huy chương Olympic dương tính với Covid-19; Mỹ xem xét mọi khả năng và tuyến đường để tiếp tục sơ tán công dân.

Lời khai của nghi phạm phóng hỏa thiêu 4 ngôi nhà

Sáng 2-9, Công an TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Huy (36 tuổi, thường trú ở TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) để làm rõ hành vi ném bom xăng, hủy hoại tài sản nhiều căn nhà trên đường Trần Hưng Đạo.

Nghi phạm khai bản thân và anh N.M.P. (chủ 1 cửa hàng kinh doanh xe máy ở phường Hùng Vương) có mâu thuẫn với nhau. Chiều 1-9, Huy sử dụng nhiều túi nylon chế bom xăng, châm lửa rồi ném vào cửa hàng của anh P. trên đường Trần Hưng Đạo. Hỏa hoạn khiến 4 căn nhà mặt phố bị cháy.

Trộm ô tô làm phương tiện đi mua ma túy

Ngày 2-9, Công an phường Tân Thiện, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cho biết, đang tạm giữ đối tượng Đỗ Duy Ninh (SN 1984, ngụ phường Tân Thiện, thị xã La Gi), là đối tượng nghiện ma túy để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Đỗ Duy Ninh tại trụ sở công an. Nguồn: vov.vn

Đối tượng Đỗ Duy Ninh tại trụ sở công an. Nguồn: vov.vn

Vào chiều 1-9, Đỗ Duy Ninh đi bộ từ nhà đến đường Thống Nhất, khu phố 1, phường Tân Thiện, thị xã La Gi, thì phát hiện chiếc xe ô tô mang biển số 86A-045.00 trước văn phòng công chứng Đặng Thùy Dương nhưng không có người trông coi, trong khi đó xe đang nổ máy.

Ninh liền lên ô tô điều khiển xe về hướng phường Phước Hội thì bị lực lượng tuần tra phát hiện, bắt giữ. Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng khai nhận do nghiện ma túy, nên trộm xe ô tô đi mua ma túy về sử dụng.

Triệu tập 3 người liên quan vụ hành hung thanh niên ở phòng trọ

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã triệu tập 3 người liên quan vụ xông vào nhà trọ hành hung 1 thanh niên, để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Trần Quý khai tại cơ quan công an. Nguồn: soha.vn

Trần Quý khai tại cơ quan công an. Nguồn: soha.vn

Trước đó, anh Hoàng Thế Nhân (37 tuổi, ở TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cùng bạn gái và em trai ở tại nhà trọ thì vợ chồng ông Trần Quý - Lê Thị Ngọc Bích (ngụ phường Phường Đúc, TP Huế) và 2 thanh niên xông vào nhà. Lúc này anh Nhân đang nằm ở chiếc võng tại góc phòng thì bị Quý xông đến đánh tới tấp. Bạn gái và em anh Nhân vào can ngăn cũng bị 2 thanh niên ngăn cản.

Trong lúc Quý đánh anh Nhân, bà Bích quay phim, sau đó clip vụ hành hung được phát tán trên mạng xã hội. Khi lực lượng chức năng đến can thiệp thì họ bỏ đi. Anh Nhân bị đa chấn thương, được đưa đến bệnh viện tại TP Huế điều trị.

Cửa hàng Bách Hóa Xanh ở TP.HCM bị trộm hơn 100 triệu đồng

Rạng sáng 1-9, chị Lưu Kim Y (34 tuổi, quê Cà Mau), là nhân viên của cửa hàng Bách Hóa Xanh ở phường An Lạc A, quận Bình Tân (TP.HCM) đang ngủ thì nghe các nhân viên báo mất trộm 4 điện thoại di động. Qua kiểm tra, các nhân viên phát hiện kẻ trộm còn lấy đi 130 triệu đồng trong tủ sắt tại quầy thu ngân.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân đã vào cuộc điều tra, bắt giữ các nghi phạm Nguyễn Văn Rớt (27 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (25 tuổi, cùng quê An Giang), Nguyễn Thị Ngọc Giao (25 tuổi, quê Đồng Nai), Nguyễn Ngọc Dinh (21 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM), Trần Thị Thu Hương (33 tuổi) cùng 2 người khác để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Thị trưởng Nhật Bản cắn huy chương Olympic dương tính với Covid-19

Chính quyền TP Nagoya, tỉnh Aichi (Nhật Bản) cho hay, Thị trưởng Takashi Kawamura đã làm xét nghiệm PCR và cho kết quả dương tính với Covid-19 hôm 1-9.

Thị trưởng Takashi Kawamura cắn huy chương vàng Olympic của tuyển thủ bóng mềm nữ Miu Goto tại tòa thị chính Nagoya hôm 4-8

Thị trưởng Takashi Kawamura cắn huy chương vàng Olympic của tuyển thủ bóng mềm nữ Miu Goto tại tòa thị chính Nagoya hôm 4-8

Ông Nagoya gây xôn xao dư luận vì cắn huy chương vàng Olympic của tuyển thủ bóng mềm nữ Miu Goto khi cô tới thăm tòa thị chính hôm 4-8. Hành động của ông bị đánh giá là “thiếu tôn trọng” vận động viên, thể hiện sự “thiếu nhạy cảm” giữa đại dịch Covid-19. Ông sau đó xin lỗi và tự đề nghị phạt mình 3 tháng lương, tương đương 13.500 USD.

Mỹ xem xét mọi khả năng và tuyến đường để tiếp tục sơ tán công dân

Ngày 1-9, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết, Washington đang xem xét mọi khả năng và tuyến đường có thể để tiếp tục sơ tán công dân và người có tư cách thường trú hợp pháp tại nước này rời khỏi Afghanistan.

Phát biểu với báo giới, bà Nuland nêu rõ, Mỹ sẽ tiếp tục đối thoại với Taliban vì lợi ích của mình và các đồng minh, đồng thời sẽ theo dõi sát hành động của Taliban. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cho rằng, Taliban sẽ được hưởng nhiều lợi ích, nếu có thể điều hành Afghanistan khác với cách thức cầm quyền trước đây.