[Tin nhanh tối 2-12-2021] Tạm giữ 4 cô gái hành hung nữ sinh lớp 11 nhập viện cấp cứu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 2-12-2021 gồm các nội dung chính sau: Tạm giữ 4 cô gái hành hung nữ sinh lớp 11 nhập viện cấp cứu; Bắt quả tang đối tượng cất giấu trái phép ma túy; Gần 20 kg sừng tê giác trong thùng hàng về từ Philippines; Dùng băng dính 2 mặt trộm tiền công đức; Lào tăng kiểm soát nhập cảnh để phòng ngừa biến thể Omicron; Học sinh ngộ độc, hiệu trưởng khóc trên truyền hình.

Tạm giữ 4 cô gái hành hung nữ sinh lớp 11 nhập viện cấp cứu

Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã tạm giữ Nguyễn Thị Mỹ Nương, Hà Bảo Quyên (cùng 18 tuổi, ngụ huyện Bảo Lâm); Đoàn Thanh Nga, Tạ Minh Thư (cùng 17 tuổi, ngụ TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) để làm rõ hành vi hành hung nữ sinh lớp 11 phải nhập viện cấp cứu.

Em T. bị nhóm 4 người đánh gây chấn thương, phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: Cắt từ clip

Em T. bị nhóm 4 người đánh gây chấn thương, phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: Cắt từ clip

Liên quan đến vụ việc, công an cũng triệu tập Trương Thị Lục Hạnh (17 tuổi) và N.T.N. (16 tuổi, cùng ngụ TP Bảo Lộc) để phục vụ công tác điều tra. Nạn nhân bị nhóm nữ thanh niên đánh hội đồng là em L.T.M.T. (học sinh lớp 11 trường THPT Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng.

Bắt quả tang đối tượng cất giấu trái phép ma túy

Lực lượng chức năng tỉnh Sơn La vừa bắt quả tang 1 đối tượng cất giấu trái phép ma túy. Đối tượng bị bắt là Phạm Văn Cường, SN 1983, trú tại bản Văn Phúc Yên, xã Mường Thải, huyện Phù Yên (Sơn La). Vật chứng thu giữ gồm: 1 gói ma túy nặng gần 0,6 gram; hơn 130 viên ma túy tổng hợp; 1 điện thoại di động, cùng một số vật chứng liên quan khác.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên của 1 người không rõ danh tính, đang trên đường đi thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Gần 20 kg sừng tê giác trong thùng hàng về từ Philippines

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 (Cục Hải quan Hải Phòng) đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc vận chuyển sừng tê giác quy mô lớn. Vụ việc được phát hiện vào hôm 18-11 khi lực lượng hải quan kiểm tra 2 thùng hàng có nhiều dấu hiệu khả nghi.

Tang vật thu giữ. Ảnh: Hải quan Hải Phòng

Tang vật thu giữ. Ảnh: Hải quan Hải Phòng

Kết quả khám xét bên trong cho thấy có 4 vật phẩm sừng động vật, tổng trọng lượng khoảng 19,5 kg. Lô hàng này được vận chuyển bằng đường biển từ cảng Manila (Philippines) về cảng Nam Hải Đình Vũ (Hải Phòng). Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) vào cuộc giám định và cho kết quả 4 vật phẩm nói trên là sừng tê giác.

Dùng băng dính 2 mặt trộm tiền công đức

Ngày 2-12, đối tượng Đặng Văn Minh, 21 tuổi, trú xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) bị Công an huyện Cẩm Xuyên tạm giữ hình sự để điều tra tội Trộm cắp tài sản.

Đầu tháng 11 đến nay, Minh 8 lần đột nhập 1 nhà thờ ở xã Cẩm Quang, dùng que tre mỏng dán băng dính 2 mặt, cho vào khe của két công đức lấy trộm tiền. Trong 1 tháng qua, Minh lấy được gần 4 triệu đồng.

Lào tăng kiểm soát nhập cảnh để phòng ngừa biến thể Omicron

Lào đã tăng cường các biện pháp kiểm soát nhập cảnh đối với du khách đến từ 9 nước châu Phi, trong bối cảnh biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2 đang gây lo ngại trên toàn thế giới.

Cụ thể, công dân đến từ các nước Nam Phi, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Eswatini, Seychelles, Malawi và Mozambique bị cấm nhập cảnh vào Lào. Quyết định này nhằm ngăn chặn nguy cơ biến thể Omicron xâm nhập vào Lào.

Học sinh ngộ độc, hiệu trưởng khóc trên truyền hình

Ông Wang Yong, hiệu trưởng 1 trường trung học ở tỉnh Hà Nam của Trung Quốc đã bật khóc trên truyền hình sau khi hơn 30 học sinh nhập viện vì ngộ độc. “Học sinh của tôi đang ở viện. Tôi không phải hiệu trưởng tốt”, ông Wang vừa khóc vừa trả lời phỏng vấn trên truyền hình tuần trước.

Hiệu trưởng Wang Yong khóc khi trả lời phỏng vấn trên truyền hình

Hiệu trưởng Wang Yong khóc khi trả lời phỏng vấn trên truyền hình

Hơn 30 học sinh trường trung học Thích Thành, huyện Phong Khâu, tỉnh Hà Nam, nhập viện vì ngộ độc thực phẩm. Hầu hết các em hồi phục tương đối nhanh, nhưng 3 em phải nằm viện 3 ngày để theo dõi.