[Tin nhanh tối 19-5-2021] Bắt kẻ chủ mưu truyền bá clip thác loạn gắn mác bar Sunny

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 19-5-2021 gồm các nội dung chính sau: Xuất hiện biến chủng siêu lây nhiễm Ấn Độ tại TP.HCM; Bắt kẻ chủ mưu truyền bá clip thác loạn gắn mác bar Sunny; Phong tỏa cây xăng, bắt chủ doanh nghiệp ở Đồng Nai; Nữ giám đốc ngân hàng chiếm đoạt 15 tỷ đồng của khách; Bộ trưởng Gia đình Đức từ chức do cáo buộc đạo văn; Hạ viện Nga thông qua đạo luật rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở.

Xuất hiện biến chủng siêu lây nhiễm Ấn Độ tại TP.HCM

Chiều 19-5, thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, kết quả giải trình tự gene của bệnh nhân 4514 sống tại chung cư Sunview Town, TP Thủ Đức mới phát hiện ngày 18-5 cho thấy, bệnh nhân này nhiễm virus SARS-CoV-2 biến chủng Ấn Độ B.1.617.2.

Liên quan đến bệnh nhân 4514, TP.HCM đã xác định thêm một trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới cư ngụ tại quận 7. Hai người cùng làm việc chung trong một đội 8 người tại Công ty Grove, đường Pasteur, quận 3. Bệnh nhân này đã rời khỏi TP.HCM từ ngày 24-4 đi Hải Phòng và trở về ngày 5-5. Bệnh nhân có dấu hiệu sốt, tự mua thuốc uống vào ngày 8-5. Nhiều chứng cứ cho thấy, bệnh nhân 4514 bị lây từ bệnh nhân trú tại quận 7.

Bắt kẻ chủ mưu truyền bá clip thác loạn gắn mác bar Sunny

Sau 10 ngày khởi tố vụ án, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xác định được kẻ chủ mưu truyền bá clip thác loạn tập thể gắn mác quán bar - karaoke Sunny trên địa bàn TP Vĩnh Yên. Đó là đối tượng Ngô Văn Thắng (sinh năm 1992, ở phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội). Người này bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy.

Đối tượng Ngô Văn Thắng bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ

Đối tượng Ngô Văn Thắng bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ

Qua điều tra, Thắng tìm clip đồi trụy gắn mác quán bar - karaoke Sunny rồi đăng tải lên trang website vaobongtv.com, chia sẻ cho toàn bộ nhân viên công ty để đăng tải lên mạng xã hội, nhằm kéo lượt truy cập vào các trang mà công ty anh ta quản lý. Cũng trong vụ việc này, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng có liên quan.

Phong tỏa cây xăng, bắt chủ doanh nghiệp ở Đồng Nai

Ngày 19-5, Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam Bùi Ngọc Toàn, chủ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu Phúc Đại An, để điều tra về hành vi buôn lậu, sản xuất xăng dầu giả.

Trong sáng cùng ngày, hàng chục cảnh sát thuộc Công an tỉnh Đồng Nai bao vây trạm xăng dầu 233, thuộc Công ty TNHH vận tải thương mại Phúc Đại An trên quốc lộ 1, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Bùi Ngọc Toàn bị Công an Đồng Nai bắt giữ

Bùi Ngọc Toàn bị Công an Đồng Nai bắt giữ

Diễn biến mới nhất này nằm trong quá trình mở rộng điều tra đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng giả do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, trú tại TP.HCM) và Nguyễn Hữu Tứ (64 tuổi, quê Vĩnh Long) cầm đầu.

Nữ giám đốc ngân hàng chiếm đoạt 15 tỷ đồng của khách

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa bắt tạm giam 4 tháng đối Lê Thị Kim Khánh (39 tuổi, Giám đốc quan hệ khách hàng của Ngân hàng Phương Đông - Chi nhánh quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lê Thị Kim Khánh được xác định đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối để huy động tiền của khách rồi chiếm đoạt
Lê Thị Kim Khánh được xác định đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối để huy động tiền của khách rồi chiếm đoạt

Từ tháng 9-2019 đến tháng 10-2019, lợi dụng danh nghĩa Giám đốc nói trên, Khánh chiếm đoạt gần 15 tỷ đồng của nhiều người bằng hình thức huy động vốn để đầu tư làm ăn. Khánh khai số tiền chiếm đoạt được đã chuyển cho một người ở nước ngoài để đầu tư bất động sản tại Hồng Kông. Hàng tháng, người này chuyển tiền lãi để Khánh trả người cho vay. Tuy nhiên, từ ngày 6-10-2019, Khánh mất khả năng chi trả lãi do người ở nước ngoài không chuyển tiền.

Bộ trưởng Gia đình Đức từ chức do cáo buộc đạo văn

Ngày 19-5, Bộ trưởng Gia đình Đức Franziska Giffey đã từ chức liên quan đến cáo buộc đạo văn luận án tiến sĩ. Đây được xem là “gáo nước lạnh” dội vào đảng Dân chủ xã hội (SPD) trong bối cảnh còn hơn 4 tháng nữa sẽ diễn ra cuộc tổng tuyển cử ở Đức.

Bộ trưởng Gia đình Đức Franziska Giffey

Bộ trưởng Gia đình Đức Franziska Giffey

Trong một tuyên bố, bà Giffey, 43 tuổi cho biết đã quyết định từ bỏ cương vị bộ trưởng do nhiều ngày qua liên tục có các cuộc tranh luận về luận án tiến sĩ năm 2010 của bà và điều này khiến bà cảm thấy nặng nề. Mặc dù từ chức bộ trưởng, bà Giffey vẫn có ý định chạy đua vào vị trí ứng viên đại diện SPD tranh cử Thị trưởng Berlin trong cuộc bầu cử tháng 9-2021 tới.

Hạ viện Nga thông qua đạo luật rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở

Ngày 19-5, Duma quốc gia (Hạ viện) Nga đã nhất trí thông qua đạo luật rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở. Dự luật được Tổng thống Nga Vladimir Putin trình Duma quốc gia ngày 11-5 vừa qua.

Hiệp ước Bầu trời mở được ký kết năm 1992 và có hiệu lực từ năm 2002, cho phép 35 quốc gia thành viên, trong đó có Nga và Mỹ, thực hiện các chuyến bay giám sát trong không phận của nhau, công khai thu thập thông tin về các lực lượng và hoạt động quân sự của nhau theo các hạn ngạch bay đã được thống nhất từ trước. Tuy nhiên, cả Moskva và Washington thường xuyên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận.