[Tin nhanh tối 18-3-2021] Công an tìm nạn nhân bị người Hàn Quốc lừa đảo hàng chục tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 18-3-2021 gồm các nội dung chính sau: Phát hiện 9 công chức xã dùng bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông giả; Công an tìm nạn nhân bị người Hàn Quốc lừa đảo hàng chục tỷ đồng; Nữ sinh lớp 6 bị kẻ lạ mặt đánh ngất xỉu; Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở Thủ đô Tokyo; Myanmar phát lệnh bắt Đại sứ tại Liên hợp quốc; Mỹ điều tra nhằm tước giấy phép hoạt động 3 công ty Trung Quốc.

Phát hiện 9 công chức xã dùng bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông giả

Ngày 18-3, ông Lê Duy Định, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết, Sở không cấp bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông cho 9 cán bộ là công chức các xã tại huyện Ia Pa như bằng cấp các cán bộ này có trong hồ sơ lưu trữ tại cơ quan.

Trước đó, qua rà soát, Huyện ủy Ia Pa phát hiện, nghi ngờ 9 cán bộ lãnh đạo cấp xã là Chủ tịch xã, Phó bí thư Đảng ủy xã, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã dùng bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông giả.

Theo đại diện Huyện ủy Ia Pa, việc rà soát bằng cấp lãnh đạo cấp xã là việc làm chủ động phát hiện của Thường trực Huyện ủy nhằm chấn chỉnh hoạt động giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ tại địa phương.

Công an tìm nạn nhân bị người Hàn Quốc lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Ngày 18-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án Kim Bumjae (SN 1969, quốc tịch Hàn Quốc) và đồng phạm can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Raon Việt Nam và Công ty TNHH Khanh Asset.

Đối tượng Kim Bumjae. Nguồn: dantri.com.vn

Đối tượng Kim Bumjae. Nguồn: dantri.com.vn

Bước đầu, cơ quan công an xác định Kim Bumjae và đồng phạm có hành vi chiếm đoạt hơn 87 tỷ đồng của nhiều cá nhân thông qua việc huy động tài chính bằng pháp nhân Công ty TNHH Raon Việt Nam và Công ty TNHH Khanh Asset.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP.HCM yêu cầu các cá nhân bị thiệt hại khi nộp tiền đầu tư vào Công ty TNHH Raon Việt Nam và Công ty TNHH Khanh Asset hãy đến Phòng Cảnh sát kinh tế (674 đường Ba Tháng Hai, quận 10) trình báo trước ngày 31-3-2021.

Nữ sinh lớp 6 bị kẻ lạ mặt đánh ngất xỉu

Công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đang khẩn trương điều tra, truy tìm đối tượng đánh nữ sinh lớp 6 ngất xỉu khi đang trên đường đi học về.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 chiều 17-3, em T.M (SN 2009, học sinh trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức) đi học về, khi đến đoạn đường lô cao su đội 3, thuộc khu phố Hoàng Giao, thị trấn Ngãi Giao thì bị 1 đối tượng lạ mặt tấn công khiến em ngất xỉu.

Sau khi được đưa vào bệnh viện khám và điều trị, hiện sức khỏe của em T.M đã ổn định.

Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở Thủ đô Tokyo

Chính phủ Nhật Bản ngày 18-3 đã quyết định dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở Thủ đô Tokyo và 3 tỉnh lân cận, do tình hình dịch bệnh Covid-19 tại khu vực này có những diễn biến tích cực.

Người dân tại Thủ đô Tokyo của Nhật Bản

Người dân tại Thủ đô Tokyo của Nhật Bản

Thủ tướng Suga Yoshihide cho biết, tình trạng khẩn cấp sẽ được dỡ bỏ ở Thủ đô Tokyo và các tỉnh Chiba, Kanagawa, Saitama từ ngày 21-3. Mặc dù vậy, Thủ tướng Suga khẳng định người dân không được phép chủ quan vì nguy cơ bùng phát dịch vẫn còn hiện hữu.

Myanmar phát lệnh bắt Đại sứ tại Liên hợp quốc

Tòa án Myanmar hôm nay phát lệnh bắt ông Kyaw Moe Tun, người được chính quyền dân sự Myanmar bổ nhiệm làm Đại sứ tại Liên hợp quốc trước cuộc đảo chính, với tội danh phản quốc.

Ông Kyaw Moe Tun phát biểu trong phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 26-2

Ông Kyaw Moe Tun phát biểu trong phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 26-2

Trước đó, trong bài phát biểu phản đối đảo chính tại Liên hợp quốc, ông Kyaw Moe Tun kêu gọi cộng đồng quốc tế “hành động mạnh mẽ hơn nữa để chấm dứt ngay lập tức cuộc đảo chính quân sự, ngăn chặn áp bức người dân vô tội, trả lại quyền lực nhà nước cho nhân dân và khôi phục nền dân chủ”.

Mỹ điều tra nhằm tước giấy phép hoạt động 3 công ty Trung Quốc

Cơ quan quản lý viễn thông Mỹ đã bắt đầu tiến trình pháp lý nhằm tước quyền hoạt động tại Mỹ của 3 công ty viễn thông nhà nước Trung Quốc gồm China Unicom America, Pacific Networks và ComNet liên quan các vấn đề an ninh quốc gia.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh các nhà quản lý Mỹ đang mạnh tay xử lý các công ty viễn thông Trung Quốc mà Washington nhận định là gây ra “mối đe dọa an ninh quốc gia”.