[Tin nhanh tối 18-2-2021] Bắt tạm giam đối tượng tấn công cán bộ công an xã

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 18-2-2021 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố 4 bị can liên quan đến sai phạm tại Sở Y tế Sơn La; Bắt tạm giam đối tượng tấn công cán bộ công an xã; Vụ xăng giả ở Đồng Nai: Bắt thêm 1 đối tượng mua bán hóa đơn giả; Động đất ở Iran, hơn 30 người bị thương; Trang web của quân đội Myanmar bị đánh sập; Nga sắp đăng ký vaccine Covid-19 thứ ba.

Khởi tố 4 bị can liên quan đến sai phạm tại Sở Y tế Sơn La

Theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, ngày 17-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La, đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Sơn La.

Quá trình điều tra ban đầu xác định các đối tượng trên có sai phạm trong quá trình thực hiện gói thầu mua sắm trang bị y tế tuyến xã, tuyến cơ sở y tế; nhiều danh mục hàng hóa, thiết bị y tế không đúng với danh mục trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và hợp đồng đã ký, gây thiệt hại ngân sách của Nhà nước.

Bắt tạm giam đối tượng tấn công cán bộ công an xã

Ngày 18-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Chí Hùng (29 tuổi) về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Công an huyện Chợ Mới đọc quyết định khởi tố đối với Trần Chí Hùng. Ảnh: TTXVN

Công an huyện Chợ Mới đọc quyết định khởi tố đối với Trần Chí Hùng. Ảnh: TTXVN

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14h ngày 13-1, lực lượng Công an xã Kiến An, khi đến khu vực thuộc ấp Hòa Hạ thì phát hiện Trần Chí Hùng cùng khoảng 10 người đang đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tiền.

Lúc này, cán bộ công an xã Lê Trung Nhất và cán bộ xã đội xã Kiến An là Phan Vĩnh Kỳ yêu cầu nhóm người giải tán và thu giữ tang vật thì bị đối tượng Hùng giật lại cất giấu, dùng lời lẽ thô tục chửi lực lượng làm nhiệm vụ và có hành vi xô đẩy cán bộ công an Lê Trung Nhất.

Trong lúc chiến sỹ công an Lê Trung Nhất trở về trụ sở làm việc cách hiện trường khoảng 70m, đối tượng Hùng chạy theo dùng tay nắm cổ áo, giật đứt phù hiệu, đồng thời dùng chân đạp vào bụng chiến sỹ công an Lê Trung Nhất. Ngay sau đó, lực lượng Công an huyện Chợ Mới đã có mặt, kịp thời bắt giữ Trần Chí Hùng.

Vụ xăng giả ở Đồng Nai: Bắt thêm 1 đối tượng mua bán hóa đơn giả

Liên quan đến chuyên án buôn lậu, sản xuất xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu, ngày 18-2, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Thanh Trung (SN 1983, trú tại xã Long Tuyền, huyện Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) nằm trong đường dây mua, bán hóa đơn giả.

Đối tượng Lê Thanh Trung vừa bị bắt giữ. Ảnh: Công an Đồng Nai

Đối tượng Lê Thanh Trung vừa bị bắt giữ. Ảnh: Công an Đồng Nai

Khám xét tại nhà Trung, công an thu giữ 6 CPU máy tính, 15 thùng tài liệu, hóa đơn, 1 máy tính bảng, 2 điện thoại, 2 xe ôtô và nhiều tiền mặt (chưa kiểm đếm).

Đặc biệt, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đồng Nai) đã thu giữ 27 con dấu (15 mộc dấu tròn, 12 dấu tên) của nhiều công ty do Lê Thanh Trung thành lập và thuê người khác làm giám đốc công ty.

Động đất ở Iran, hơn 30 người bị thương

Truyền thông Iran đưa tin, 1 trận động đất mạnh 5,4 độ richter đã làm rung chuyển vùng Tây Nam Iran vào lúc 22h05 tối 17-2, khiến hơn 30 người bị thương và gây thiệt hại trên diện rộng tại các ngôi làng ở miền núi.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết, trận động đất xảy ra gần thị trấn Sisakht, thuộc huyện miền núi Kohgilouyeh và tỉnh Boyer-Ahmad. Theo một cuộc khảo sát sơ bộ, 78 ngôi làng bị thiệt hại nghiêm trọng, trong đó có một số ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn.

Trang web của quân đội Myanmar bị đánh sập

Theo Guardian, một nhóm có tên gọi “Các tin tặc Myanmar” đã tấn công vào hàng loạt trang web của Chính phủ Myanmar gồm ngân hàng trung ương, hãng truyền thông quân đội MRTV, trang tuyên truyền thông tin True News.

Binh sĩ Myanmar tại 1 chốt kiểm soát ở Thủ đô Naypyidaw ngày 17-2

Binh sĩ Myanmar tại 1 chốt kiểm soát ở Thủ đô Naypyidaw ngày 17-2

Nhóm này nói rằng, hành động này nhằm “đấu tranh cho công lý” ở Myanmar và coi đó là một cuộc “biểu tình trực tuyến” nhằm phản đối cuộc đảo chính của quân đội.

Nga sắp đăng ký vaccine Covid-19 thứ ba

Hãng thông tấn Nga Interfax ngày 18-2-2021 dẫn nguồn tin từ một trang web chính phủ về dịch bệnh Covid-19 cho hay, nước này dự định đăng ký vaccine Covid-19 thứ ba mang tên CoviVac vào ngày 20-2.

Nga cho biết các nghiên cứu lâm sàng đã chứng minh CoviVac an toàn tuyệt đối và có khả năng gây ra phản ứng thấp. Phần lớn tình nguyện viên tiêm CoviVac đã tạo được khả năng miễn dịch ổn định vào ngày thứ 28 kể từ lần tiêm đầu tiên.

Trước CoviVac, Nga đã đăng ký và phê duyệt sử dụng 2 loại vaccine Covid-19 là Spunik V và EpiVacCorona.