[Tin nhanh tối 17-4-2021] Nam thanh niên sát hại bạn gái rồi lao vào ô tô tự sát

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 17-4-2021 gồm các nội dung chính sau: Nam thanh niên sát hại bạn gái rồi lao vào ô tô tự sát; Đã bắt được đối tượng kề dao cướp tiền của người dân; Bắt giữ 6 người nhập cảnh trái phép trên cao tốc; Sau tai nạn chết người, 2 thanh niên chạy khỏi hiện trường; Ấn Độ tiếp tục ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục; Nga bắt giữ nhà ngoại giao Ukraine. 

Nam thanh niên sát hại bạn gái rồi lao vào ô tô tự sát

Ngày 17-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã thông tin chính thức về vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn huyện Củ Chi.

Án mạng khiến 1 người tử vong trong phòng trọ, 1 người tử vong khi lao vào xe ô tô tự sát (Ảnh: Công an nhân dân)

Án mạng khiến 1 người tử vong trong phòng trọ, 1 người tử vong khi lao vào xe ô tô tự sát (Ảnh: Công an nhân dân)

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Tý Hon (SN 1989, quê Cà Mau) và Đinh Thị Hồng Nhung (SN 1996, quê Phú Yên). Cả hai là công nhân tại KCN Đông Nam (Củ Chi), sống như vợ chồng tại nhà trọ nằm trên đường Đặng Thị Thưa, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi nhiều năm nay.

Theo điều tra ban đầu, tối 16-4, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nên Hon đã dùng dao sát hại Nhung trong phòng trọ. Tiếp tới, đối tượng dùng hung khí tự đâm nhiều nhát vào người mình nhưng không chết. Sau đó, Hon chạy xe máy ra đường lao trực diện vào xe ô tô đang lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ va chạm khiến Hon tử vong tại chỗ.

Đã bắt được đối tượng kề dao cướp tiền của người dân

Ngày 17-4, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Toàn (SN 1996, ở xã Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Trước đó, vào ngày 13-4, chị Nguyễn Thị H. (SN 1999, trú tại Bắc Từ Liêm) trình báo với công an việc mình bị một nam thanh niên dùng dao đe dọa cướp 900.000 đồng trước cửa nhà ở phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm.

Nhanh chóng điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm đã bắt được thủ phạm là Nguyễn Văn Toàn.

Bắt giữ 6 người nhập cảnh trái phép trên cao tốc

Ngày 17-4, trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT) phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh dừng và kiểm tra ô tô do Lê Văn Đoàn (SN 1989, trú tại huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có tài xế và 6 nam thanh niên khác có biểu hiện khả nghi. Qua kiểm tra ban đầu, cảnh sát cho biết 6 người này có quốc tịch nước ngoài. Họ không xuất trình được giấy tờ tùy thân và giấy tờ nhập cảnh.

Sau tai nạn chết người, 2 thanh niên chạy khỏi hiện trường

Ngày 17-4, Công an quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến một người đàn ông tử vong, xảy ra trên Tỉnh lộ 10 (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh).

Theo lời kể của người dân, tối ngày 16-4, có 2 thanh niên chạy xe máy với tốc độ cao đã tông vào xe máy do ông Huỳnh Ngọc T. (SN 1975, trú quận Bình Tân) cầm lái.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Zing)

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Zing)

Cú tông mạnh khiến cả hai xe hư hỏng nặng. Ông T. ngã ra đường, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong, bé trai đi cùng ông T. bị xây xát nhẹ. Còn 2 thanh niên nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ấn Độ tiếp tục ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục

Ngày 17-4, Bộ Y tế Ấn Độ cho biết nước này đã ghi nhận 234.692 ca nhiễm Covid-19 mới trong 24 giờ qua. Đây là ngày thứ ba liên tiếp số ca nhiễm mới tại Ấn Độ ở mức trên 200.000 ca/ngày và là mức tăng kỷ lục thứ 8 trong 9 ngày qua, đưa tổng số ca mắc trên toàn quốc lên 14,52 triệu người, trong đó có 175.649 trường hợp tử vong, tăng thêm hơn 1.300.

Nga bắt giữ nhà ngoại giao Ukraine

Hãng tin Interfax dẫn nguồn Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 17-4, ông Oleksandr Sosoniuk - một nhân viên lãnh sự làm việc ở Tổng lãnh sự Ukraine tại St. Petersburg đã bị FSB bắt giữ khi đang "nhận tài liệu mật" từ một công dân Nga.

FSB cho biết, tài liệu mà nhà ngoại giao Ukraine cố gắng thu thập là dữ liệu liên quan đến các cơ quan an ninh Nga. Những hành động trên được cho là không phù hợp với quy chế ngoại giao và là một hành động thù địch nhằm vào Nga.

Vụ bắt giữ trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước leo thang.