[Tin nhanh tối 17-3-2021] Cơ sở massage cho nhân viên “tắm tiên” cùng khách

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 17-3-2021 gồm các nội dung chính sau: Tạm dừng phiên tòa vì nữ đại gia Bạch Diệp có nguy cơ đột quỵ; Nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La bị bắt; Cụ ông phóng hỏa thiêu 3 căn nhà của người thân; Cơ sở massage cho nhân viên “tắm tiên” cùng khách; Indonesia hạ thủy tàu ngầm sản xuất trong nước; Nga phản ứng trước thông tin Anh tăng cường kho vũ khí hạt nhân.

Tạm dừng phiên tòa vì nữ đại gia Bạch Diệp có nguy cơ đột quỵ

Sáng 17-3, phiên tòa xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (SN 1948); Nguyễn Thành Tài (SN 1952, nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM) cùng 8 cựu cán bộ tại TP.HCM bước sang ngày thứ 3.

Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp có dấu hiệu sức khỏe không đảm bảo tại tòa

Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp có dấu hiệu sức khỏe không đảm bảo tại tòa

Đến phần chủ tọa công bố lời khai của bị cáo Dương Thị Bạch Diệp về việc đem giấy tờ căn nhà 57 Cao Thắng để thế chấp vay vốn thì bị cáo Diệp lớn tiếng phản đối. Bị áp giải ra ngoài, bà Diệp tiếp tục la khóc. Sau đó 6 luật sư bào chữa đã viết đơn xin tạm dừng phiên tòa vì bị cáo có nguy cơ đột quỵ. HĐXX sau khi hội ý đã quyết định cho tạm dừng phiên tòa 5 ngày.

Nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La bị bắt

Ngày 17-3, VKSND tỉnh Sơn La đã phê chuẩn quyết định khởi tố và lệnh bắt, khám xét đối với bà Nguyễn Thị Kim An (SN 1969, trú tại TP Sơn La, tỉnh Sơn La), nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bà Nguyễn Thị Kim An, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La bị khởi tố, tạm giam để phục vụ điều tra
Bà Nguyễn Thị Kim An, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La bị khởi tố, tạm giam để phục vụ điều tra

Đây là động thái tố tụng mới nhất trong quá trình điều tra mở rộng vụ án sai phạm trong đấu thầu mua sắm các thiết bị y tế xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Sơn La. Liên quan đến vụ việc này, 3 cựu cán bộ Sở Y tế Sơn La và 1 giám đốc doanh nghiệp đã bị khởi tố, bắt giam hôm 17-2.

Cụ ông phóng hỏa thiêu 3 căn nhà của người thân

Ngày 17-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi đã chuyển hồ sơ vụ án người đàn ông tưới xăng, phóng hỏa 3 căn nhà xảy ra trên địa bàn cho Công an TPHCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó sáng 15-3, ông L.V.M. (70 tuổi, ở huyện Củ Chi) dùng dây kẽm cột cửa 3 căn nhà liền kề ở xã Trung Lập Thượng. Cả 3 căn nhà này là nơi ở của các con và người thân ông M.. Sau đó, ông M. lấy xăng tưới rồi châm lửa đốt. Được người ngoài hô hoán, người trong nhà kịp chạy thoát an toàn. Ông M. giải thích, do không được người thân quan tâm nên nảy sinh ý định đốt 3 căn nhà trên.

Cơ sở massage cho nhân viên “tắm tiên” cùng khách

Công an tỉnh Đồng Nai đang hoàn tất hồ sơ để xử lý sai phạm của cơ sở Bình Bình An trên đường Bùi Văn Hòa, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa. Trước đó, vào khoảng 21h30 tối 16-3, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào kiểm tra cơ sở massage này, phát hiện 2 nữ nhân viên trong tình trạng khỏa thân, đang kích dục cho khách tại 2 phòng khác nhau.

Chủ cơ sở cho phép nữ nhân viên khỏa thân tắm chung với khách

Chủ cơ sở cho phép nữ nhân viên khỏa thân tắm chung với khách

Nhân viên cơ sở khai nhận, tại đây mức vé 300 và 500 nghìn đồng khách sẽ được nhân viên nữ khỏa thân tắm chung và kích dục. Để đối phó, chủ cơ sở đã bố trí nhiều nhân viên cảnh giới phía ngoài để kịp thời báo động nếu phát hiện sự xuất hiện của lực lượng chức năng.

Indonesia hạ thủy tàu ngầm sản xuất trong nước

Ngày 17-3, Indonesia diễn ra lễ bàn giao tàu ngầm lớp Changbo-go mang tên Alugoro-405 do Công ty PT PAL Indonesia phối hợp với Công ty đóng tàu và kỹ thuật hàng hải Daewoo của Hàn Quốc chế tạo cho lực lượng Hải quân.

Indonesia trở thành quốc gia duy nhất trong khu vực Đông Nam Á có khả năng đóng tàu ngầm

Indonesia trở thành quốc gia duy nhất trong khu vực Đông Nam Á có khả năng đóng tàu ngầm

Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto cho biết, đây là một cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên một nhà máy đóng tàu thuộc sở hữu quốc gia đã thành công trong việc tham gia sản xuất tàu ngầm. Ông Prabowo nhấn mạnh Indonesia đang xây dựng khả năng phòng thủ không phải để đe dọa bất cứ ai, mà để đảm bảo đủ sức mạnh để duy trì chủ quyền đất nước, toàn vẹn lãnh thổ và sự đe dọa của quân đội nước ngoài.

Nga phản ứng trước thông tin Anh tăng cường kho vũ khí hạt nhân

Ngày 17-3, Điện Kremlin bày tỏ rất tiếc về việc Anh quyết định tăng cường kho vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo động thái này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sự ổn định quốc tế. Hãng thông tấn RIA dẫn một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết Matxcơva sẽ tính đến hành động của London khi lên kế hoạch quân sự của mình.

Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 16-3 thông báo nước này sẽ tăng hơn 40% kho đầu đạn hạt nhân, lên tối đa 260 vũ khí hạt nhân nhằm đảm bảo an ninh của nước này trong môi trường toàn cầu rủi ro hơn, cũng như do nước này phải đối mặt với các mối đe dọa công nghệ mới.