[Tin nhanh tối 16-8-2021] Cán bộ trường học sửa giấy xét nghiệm Covid-19 để qua chốt kiểm dịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 16-8-2021 gồm các nội dung chính sau: Cán bộ trường học sửa giấy xét nghiệm Covid-19 để qua chốt kiểm dịch; Nhân viên bảo vệ tử vong ở nhà hàng Slovilla; Nam thanh niên vượt chốt kiểm soát dịch, đánh cán bộ; Đề nghị truy tố người đâm chết trưởng ban quản lý chợ Kim Biên; Thủ tướng Malaysia từ chức; Trung Quốc sẵn sàng cho “quan hệ hữu nghị” với Taliban.

Cán bộ trường học sửa giấy xét nghiệm Covid-19 để qua chốt kiểm dịch

Ngày 16-8, Công an phường Đông Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, đã củng cố hồ sơ để xử lý trường hợp bà T.T.T. (38 tuổi, quê ở Nam Định) có hành vi sửa phiếu xét nghiệm Covid-19 để qua chốt kiểm soát dịch.

Bà T. là cán bộ Phòng Tổ chức - Hành chính, trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Du lịch tỉnh Ninh Bình. Sáng cùng ngày, bà T. đi từ nhà qua chốt kiểm dịch Covid-19 cầu Non Nước, phường Đông Thành, để đến cơ quan.

Bà T. tại cơ quan công an (Ảnh: Zing)
Bà T. tại cơ quan công an (Ảnh: Zing)

Tại chốt, bà T. xuất trình phiếu xét nghiệm Covid-19 có kết quả âm tính do Trung tâm Y tế TP Ninh Bình cấp. Tổ công tác nhận thấy dấu hiệu khả nghi và xác định phiếu này cấp ngày 12-8, đã hết hạn, nhưng được sửa lại thành ngày 14-8.

Bà T. sau đó khai nhận hành vi đã sửa phiếu xét nghiệm và hứa sẽ không tái phạm.

Nhân viên bảo vệ tử vong ở nhà hàng Slovilla

Sáng 16-8, người dân ở phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, phát hiện một người đàn ông bất tỉnh tại nhà hàng Slovilla (địa chỉ số 16 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh).

Theo thông tin từ UBND quận Hoàn Kiếm, người này tên V.V.K. (51 tuổi, nhân viên bảo vệ của nhà hàng Slovilla). Khi được phát hiện, ông K. đã tử vong.

Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 với ông K., đồng thời tổ chức phun khử khuẩn xung quanh khu vực nhà hàng.

Thi thể nhân viên bảo vệ đã được đưa về Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng của quận điều tra, làm rõ.

Nam thanh niên vượt chốt kiểm soát dịch, tấn công cán bộ trực chốt

Ngày 16-8, Công an huyện Tân Phước (Tiền Giang) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Tiền (28 tuổi, ở xã Tân Hòa Thành) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Trưa 13-8, Tiền chạy xe máy chở mẹ lưu thông trên đường tỉnh 866. Đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở xã Tân Hòa Thành, người này trình phiếu đi chợ.

Trần Văn Tiền (Ảnh: Zing)
Trần Văn Tiền (Ảnh: Zing)

Phiếu đi chợ của Tiền không hợp lệ nên cán bộ làm nhiệm vụ không cho qua chốt. Trong lúc được yêu cầu chờ giải quyết, Tiền bất ngờ vượt chốt kiểm soát dịch.

Tổ công tác truy đuổi, chặn lại thì Tiền cầm mũ bảo hiểm và nhặt đoạn cây ven đường tấn công, gây thương tích cho thành viên tổ công tác phòng chống dịch Covid-19

Tiền bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế, bàn giao Công an huyện Tân Phước để điều tra.

Đề nghị truy tố người đâm chết trưởng ban quản lý chợ Kim Biên

Ngày 16-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố Nguyễn Văn Tèo Em (45 tuổi) về tội Giết người.

Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Văn Tèo Em là Phó ban quản lý chợ Kim Biên (quận 5) từ đầu năm 2020. Trong các cuộc họp, bị can thường bị bà Lâm Thị Tuyết Hồng (54 tuổi, Trưởng ban quản lý chợ Kim Biên) phê bình nên 2 người xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 4-12-2020, Tèo Em đến phòng làm của bà Hồng để hỏi về việc có hoãn cuộc họp hay không. Lúc này, bà Hồng trả lời: “Đó là việc của tôi, không phải việc của anh”.

Ngay sau đó, Tèo Em về phòng lấy 2 con dao đến đâm chết bà Hồng và làm một người khác bị thương. Nhóm bảo vệ chợ Kim Biên khống chế Tèo Em giao cho công an.

Thủ tướng Malaysia từ chức

Ngày 16-8, sau buổi họp nội các cuối cùng, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đã đến cung điện để đệ đơn từ chức lên Quốc vương.

Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin vẫy tay khi đến Cung điện Hoàng gia

Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin vẫy tay khi đến Cung điện Hoàng gia

Mohamad Redzuan Yusof, một thành viên trong nội các ông Muhyiddin, xác nhận rằng đơn từ chức của ông Muhyiddin đã được chấp thuận.

Hoàng gia Malaysia cho biết, Quốc vương Al-Sultan Abdullah quyết định giữ ông Muhyiddin lại làm thủ tướng lâm thời cho đến khi chọn được thủ tướng mới.

Trung Quốc sẵn sàng cho “quan hệ hữu nghị” với Taliban

Ngày 16-8, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, Bắc Kinh sẵn sàng phát triển “quan hệ hữu nghị” với Taliban, sau khi lực lượng này giành quyền kiểm soát ở Afghanistan.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng kêu gọi Taliban “đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực suôn sẻ” và giữ lời hứa đàm phán để thành lập một “chính phủ Hồi giáo cởi mở và hòa nhập”, đồng thời đảm bảo sự an toàn của người Afghanistan và công dân nước ngoài.