[Tin nhanh tối 16-12-2020] Tạm đình chỉ Giám đốc và Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 16-12-2020 gồm các nội dung chính sau: Tạm đình chỉ Giám đốc và Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM; Lái xe Mercedes đâm nữ tiếp viên hàng không lĩnh án hơn 7 năm tù; Bắt quả tang 3 cô gái bán dâm trong khách sạn; Đâm chết bạn vì cứ đi nhầm đường; 21 du học sinh Việt Nam nhiễm Covid-19; Thụy Điển nhận sai trong ứng phó với đại dịch.

Tạm đình chỉ Giám đốc và Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM

UBND TP.HCM vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác 90 ngày đối với ông Nguyễn Minh Khải - Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM và bà Võ Thị Chinh Nga - Phó Giám đốc bệnh viện. Thời hạn tạm đình chỉ tính từ ngày 15-12. Quyết định trên là theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an gửi cho thành phố ngày 13-11.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khám xét Bệnh viện Mắt TPHCM vào hôm 4-11

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khám xét Bệnh viện Mắt TPHCM vào hôm 4-11

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khám xét Bệnh viện Mắt TP.HCM để điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại bệnh viện này, liên quan đến việc nâng giá thiết bị thủy tinh thể nhân tạo.

Lái xe Mercedes đâm nữ tiếp viên hàng không lĩnh án

Chiều 16-12, TAND quận Phú Nhuận (TP.HCM) đã tuyên án bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong (sinh năm 1988, TP.HCM) 7 năm 6 tháng tù về tội danh vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình lái xe Grabbike đã tử vong hơn 477 triệu đồng và nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Bích Hường hơn 1,43 tỉ đồng.

Nữ nạn nhân may mắn thoát chết nhưng cũng bị thương tật tới 79%

Nữ nạn nhân may mắn thoát chết nhưng cũng bị thương tật tới 79%

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h sáng 30-1 (mùng 6 tết Canh Tý) tại đoạn đường trước nhà hàng Tri Kỷ số 123 Hồng Hà, quận Phú Nhuận. Phong sau khi có sử dụng ma túy đã điều khiển chiếc xe Mercedes với tốc độ 84 km/giờ (tốc độ tối đa cho phép là 50 km/giờ) đâm trực diện vào hai người đi xe máy khiến lái xe Grab tử vong còn chị Hường ngồi sau bị thương tật 79%.

Bắt quả tang 3 cô gái bán dâm trong khách sạn

Ngày 16-12, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang 3 cặp nam, nữ đang có hành vi mua, bán dâm tại khách sạn Kim Vân Bình (thuộc đường Hàm Nghi, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên).

Theo tố giác của người dân, khách sạn này gần đây có diễn ra hoạt động mua bán dâm. Các khách nam đến hát karaoke nếu có nhu cầu mua dâm thì quản lí, tiếp viên của khách sạn sẽ sẵn sàng “chiều tới bến” sau khi thỏa thuận giá cả.

Đâm chết bạn vì đi nhầm đường

Ngày 16-12, Lê Dương Thành Long, 23 tuổi bị Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố, tạm giam để điều tra tội giết người.

Con dao được đối tượng sử dụng làm hung khí

Con dao được đối tượng sử dụng làm hung khí

Theo điều tra, ngày 11-12, Long và anh Lê Phong Viễn, 38 tuổi đi ôtô tải đến xã Bình Xa, huyện Hàm Yên, chở hàng thuê. Quá trình di chuyển, cả hai cùng sử dụng ma túy đá dạng methamphetamin. Khoảng 17h cùng ngày, anh Viễn lái xe từ huyện Hàm Yên về. Trên đường đi, Long phát hiện anh Viễn đi nhầm đường nên tranh cãi.

Do không kiểm soát được hành vi khi có chất ma túy trong người, Long đã cầm dao gọt hoa quả đâm anh Viễn tử vong. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thu dụng cụ sử dụng ma túy và 0,064g ma túy đá..

21 du học sinh Việt Nam nhiễm Covid-19

Ngày 16-12, cơ quan y tế thành phố Boryeong, tỉnh Chungcheong Nam, xác định 21 sinh viên Cao đẳng nghề Ajou Motor nhiễm SARS-CoV-2, đều là người Việt. Đây được xem là vụ lây nhiễm tập thể mới nhất và lớn nhất trong ngày 16-12. Báo chí Hàn Quốc dùng từ “hiếm thấy” khi nhắc việc công dân nước ngoài nhiễm Covid-19 tại nước này.

Khu xét nghiệm Covid-19 tại Boryeong, tỉnh Chungcheong Nam, Hàn Quốc.

Khu xét nghiệm Covid-19 tại Boryeong, tỉnh Chungcheong Nam, Hàn Quốc.

Ngày 15-12, Hàn Quốc đóng cửa trường học tại Thủ đô Seoul và khu vực lân cận khi trải qua làn sóng dịch bệnh lần thứ ba. Trong 24 giờ qua, Hàn Quốc ghi nhận 1.078 ca nhiễm bệnh mới.

Thụy Điển nhận sai trong ứng phó với đại dịch

Thủ tướng Stefan Löfven thừa nhận giới chức y tế Thụy Điển đã đánh giá sai về dịch bệnh khi không áp lệnh phong tỏa bắt buộc hay đưa ra các lệnh hạn chế nghiêm khắc trước làn sóng Covid-19 đầu tiên mà chỉ dựa vào ý thức của người dân. Đến nay, đất nước hơn 10 triệu dân này đã ghi nhận 341.029 ca nhiễm và 7.667 ca tử vong vì Covid-19, con số tử vong cao hơn nhiều so với các nước láng giềng Na Uy, Phần Lan và Đan Mạch.

Trong một báo cáo, Ủy ban Độc lập về Covid-19 của Thụy Điển thừa nhận chiến lược bảo vệ người cao tuổi đã thất bại. Thụy Điển hiện đã áp đặt biện pháp mạnh mẽ nhất từ trước đến nay cấm tụ tập trên 8 người ở nơi công cộng.