[Tin nhanh tối 16-10-2021] Người giúp việc 7 lần trộm tài sản của chủ nhà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 16-10-2021 gồm các nội dung chính sau: Con rể vác dao bầu đâm mẹ vợ; Nam thanh niên chém chủ nợ trọng thương; Trùm đường dây tín dụng đen cầm đầu nhóm tổ chức đánh bạc; Người giúp việc 7 lần trộm tài sản của chủ nhà; Campuchia cận mốc 100% trẻ em 6-12 tuổi được tiêm chủng; Italy ban hành chính sách vaccine nghiêm ngặt bậc nhất thế giới.

Con rể vác dao bầu đâm mẹ vợ

Ngày 16-10, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) tạm giữ Hoàng Văn Dũng (36 tuổi, ở xã Bình Yên, huyện Thạch Thất) để điều tra về hành vi giết người.

Dũng kết hôn với chị L.T.K.T. (28 tuổi). Thời gian chung sống, hai người nảy sinh nhiều mâu thuẫn nên đầu tháng 8, chị T. mang con gái về nhà mẹ đẻ ở. Dũng sau đó nhiều lần sang nhà mẹ vợ để đón vợ con về nhưng không thành công.

Hoàng Văn Dũng (Ảnh: Công an Hà Nội)
Hoàng Văn Dũng (Ảnh: Công an Hà Nội)

Tối 8-10, sau khi uống rượu, Dũng chuẩn bị một con dao bầu rồi sang nhà mẹ vợ. Lúc này cửa nhà đóng, Dũng trèo lên tầng hai gặp vợ rồi kéo, bắt ép chị T. về lại nhà chung.

Sau hồi giằng co bất thành, Dũng định bỏ về thì mẹ vợ kéo lại, nói sẽ trình báo công an về việc con rể đột nhập nhà trái phép. Không giữ được bình tĩnh, Dũng dùng dao đâm trọng thương mẹ vợ rồi bỏ về.

Nam thanh niên chém chủ nợ trọng thương

Ngày 16-10, Công an TP Long Xuyên (An Giang) khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Phát (30 tuổi) và Nguyễn Thanh Hiền (24 tuổi, cùng ở TP Long Xuyên) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra, vợ Phát vay tiền của Hồ Tấn Hữu (44 tuổi, ở TP Long Xuyên). Tối 26-5, Phát nhờ Hiền chở về nhà trọ lấy hung khí rồi đến gặp Hữu thỏa thuận việc trả tiền.

Hữu không đồng ý nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Hiền cầm mũ bảo hiểm ném vào người Hữu. Phát lấy dao định chém chủ nợ. Trong lúc Phát và Hữu giằng co, Hiền cầm búa ném trúng vào mặt Hữu. Phát sau đó cầm dao chém vào lưng Hữu.

Sau khi gây án, cả hai lên xe máy rời đi. Theo kết luận giám định, Hữu thương tích 18%.

Trùm đường dây tín dụng đen cầm đầu nhóm tổ chức đánh bạc

Ngày 16-10, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố Trần Ngọc Linh (36 tuổi, ở TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) về tội Tổ chức đánh bạc và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Liên quan vụ việc này, 3 bị can là: Đinh Quốc Ngọc (31 tuổi, ở TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang), Lê Hữu Đắc (30 tuổi, ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) và Nguyễn Công Thuyết (37 tuổi, ở huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc.

Trần Ngọc Linh (Ảnh: Công an Tuyên Quang)
Trần Ngọc Linh (Ảnh: Công an Tuyên Quang)

Từ năm 2017 đến nay, Trần Ngọc Linh điều hành ổ nhóm tổ chức đánh bạc và cho vay nặng lãi. Tại trụ sở điều tra, Linh khai đã cho khách vay tiền với lãi suất 182%/năm. Khi đến kỳ trả lãi theo thỏa thuận, bị cáo chỉ đạo đàn em đến thu tiền.

Cảnh sát cho biết, nhóm cho vay nặng lãi này đã thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn xác định Linh cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc có số tiền giao dịch hơn 100 tỷ đồng.

Người giúp việc 7 lần trộm tài sản của chủ nhà

Ngày 16-10, Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết, đơn vị vừa làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của Võ Thị Kim Phượng (SN 1985, ở khu phố 7, phường Phước Hội, thị xã La Gi).

Sáng 28-9, chị Đỗ Thị Kim Vân (SN 1980, ở khu phố 7, phường Phước Lộc, thị xã La Gi) đến Công an phường Phước Lộc để trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm mất 340 triệu đồng tiền mặt và 3 cây vàng SJC 9999.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định Võ Thị Kim Phượng, người giúp việc cho gia đình bà Vân là nghi phạm gây ra vụ trộm cắp trên.

Tại cơ quan Công an, Phượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trong thời gian làm giúp việc cho gia đình bà Vân từ tháng 5-2021 đến tháng 9-2021, biết chủ nhà có nhiều tài sản giá trị, Phượng đã 7 lần lén lút lấy trộm số tiền 340 triệu đồng tiền mặt và 3 cây vàng.

Campuchia cận mốc 100% trẻ em 6-12 tuổi được tiêm chủng

Tính từ ngày 17-9 đến 14-10, Campuchia đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho 97,98% trong số 1.897.382 trẻ em từ 6 đến 12 tuổi ở nước này.

Trẻ em đi tiêm vaccine tại Campuchia
Trẻ em đi tiêm vaccine tại Campuchia

Nỗ lực tiêm vaccine cho trẻ em tại Campuchia đã được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Chương trình này một lần nữa chứng minh khả năng tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 6 đến 12 tuổi, theo Khmer Times.

Campuchia là một trong số rất ít quốc gia trên thế giới sử dụng vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em. Nước này đang đặt mục tiêu tiêm chủng cho 14,5 triệu người, tương đương 91% tổng dân số.

Italy ban hành chính sách vaccine nghiêm ngặt bậc nhất thế giới

Italy vừa thông báo chính sách siết chặt yêu cầu tiêm chủng ngừa Covid-19, khiến người chưa tiêm vaccine có thể bị mất việc làm và không được trả lương.

Theo quy định mới công bố hôm 15-10, người lao động trong mọi ngành nghề ở Italy sẽ phải quét mã QR xác nhận thẻ xanh y tế trước khi vào làm việc. Để có thẻ xanh y tế, người dân Italy có hai lựa chọn, hoặc tiêm đủ liều vaccine Covid-19, hoặc xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Những người không có thẻ xanh y tế sẽ không được làm việc, đồng nghĩa mất đi thu nhập. Bên cạnh đó, thẻ xanh y tế cũng là yêu cầu bắt buộc khi sử dụng các dịch vụ như nhà hàng, rạp phim, giao thông công cộng.