[Tin nhanh tối 15-8-2021] Bình Dương điều tra vụ 1 người tử vong vì 5 bệnh viện từ chối cấp cứu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 15-8-2021 gồm các nội dung chính sau: Bình Dương điều tra vụ 1 người tử vong vì 5 bệnh viện từ chối cấp cứu; Hát karaoke mùa dịch, chui vào chuồng chó để trốn cảnh sát; Chồng sát hại vợ đang mang thai; Giả gãy chân vận chuyển ma túy qua chốt kiểm dịch; Chính quyền Kabul đang đàm phán để ra đi trong hòa bình; Hàn Quốc và Mỹ thu hẹp quy mô tập trận chung.

Bình Dương điều tra vụ 1 người tử vong vì 5 bệnh viện từ chối cấp cứu

UBND thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cho biết đã đề nghị công an vào cuộc xác minh làm rõ vụ “5 bệnh viện ở Bình Dương từ chối cấp cứu khiến một người tử vong”. Trường hợp tử vong là ông Ngô Dương (57 tuổi, quê Trà Vinh, trú tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Tối 13-8, ông Dương nôn ói sau đó bất tỉnh. Người nhà đưa ông đi cấp cứu tại 5 cơ sở y tế: Trung tâm y tế thành phố Dĩ An, Bệnh viện Đa khoa Ngọc Hồng, Bệnh viện Quân y 4, Bệnh viện Đa khoa An Phú, Phòng khám Nam Anh, nhưng đều không được tiếp nhận, do bệnh viện đang điều trị bệnh nhân Covid-19, thiếu bác sĩ và trang thiết bị y tế. Đến 5h sáng cùng ngày, ông Dương trút hơi thở cuối cùng tại phòng trọ.

Hát karaoke mùa dịch, phải chui vào chuồng chó để trốn cảnh sát

Ngày 15-8, Công an huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, củng cố hồ sơ để ra quyết định xử phạt bà Tạ Thị Thủy (31 tuổi, quán karaoke Xmen I ở thị trấn Hợp Châu) về hành vi không chấp hành quyết định tạm dừng kinh doanh để phòng chống dịch bệnh. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 20 người khác về hành vi tập trung đông người.

Số đối tượng bị bắt quả tang quán karaoke Xmen I, Vĩnh Phúc

Số đối tượng bị bắt quả tang quán karaoke Xmen I, Vĩnh Phúc

Tối 14-8, lực lượng chức năng phát hiện 9 khách hát nam và 11 nữ nhân viên tụ tập hát hò tại quán karaoke Xmen I, bất chấp quy định cơ sở dịch vụ kiểu này phải tạm dừng hoạt động để chống dịch Covid-19. Khi thấy lực lượng công an xuất hiện, những người này tìm cách tháo chạy. Nhiều người chui vào chuồng gà, chuồng chó để trốn.

Chồng sát hại vợ đang mang thai

Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ Nguyễn Văn Thảo (34 tuổi, người địa phương) để điều tra hành vi giết vợ là N.T.X. (22 tuổi) vào sáng 14-8.

Tại cơ quan công an, Thảo khai sáng sớm 14-8, vợ chồng họ xảy ra cãi vã khi chị X. lấy xe máy để đi làm. Sau đó, Thảo cầm dao rồi đâm liên tiếp khiến chị X. tử vong tại chỗ. Gần một tiếng sau, nghi phạm tới Công an xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, đầu thú.

Thảo kết hôn với chị X. từ vài năm trước. Họ đã có một con chung. Thời gian gần đây, nghi phạm có biểu hiện tâm lý bất thường. Khi xảy ra án mạng, chị X. đang mang thai tháng thứ 4.

Nghi giả gãy chân để vận chuyển ma túy qua chốt kiểm dịch

Vào khoảng 15h30 chiều 15-8, tại chốt kiểm dịch đường Mỹ Phước Tân Vạn, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương, lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng có hành vi vận chuyển hàng hóa nghi ma túy đá nên tiến hành bắt giữ.

Hai đối tượng Cao Phước An (SN 1990) và Lê Thanh Cường (SN 1991). Ảnh: Tiền Phong

Hai đối tượng Cao Phước An (SN 1990) và Lê Thanh Cường (SN 1991). Ảnh: Tiền Phong

Trong vụ việc này, 2 đối tượng Cao Phước An (SN 1990) và Lê Thanh Cường (SN 1991) điều khiển xe máy đến chốt kiểm tra. Cường chân phải bó bột (nghi giả gãy chân) nói là trên đường đi khám sức khỏe. Nghi vấn, chất lượng chức năng kiểm tra và phát hiện trong xe có gói hàng nặng khoảng 0,5kg chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy đá. Ngoài ra, trong ví tiền của các đối tượng còn có túi chia nhỏ đựng tinh thể màu trắng.

Chính quyền Kabul đang đàm phán để ra đi trong hòa bình

Văn phòng Tổng thống Afghanistan ngày 15-8 cho biết, lực lượng an ninh vẫn kiểm soát thủ đô Kabul. Cùng ngày, một quan chức Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết, Taliban đang tiến vào Thủ đô Kabul “từ mọi hướng”. Các hãng truyền thông cũng dẫn lời dân chúng Kabul cho biết đã nhìn thấy các tay súng Taliban tiến vào Kabul.

Quân nổi dậy Taliban được cho là được lệnh dừng ở cửa ngõ Thủ đô Kabul

Quân nổi dậy Taliban được cho là được lệnh dừng ở cửa ngõ Thủ đô Kabul

Trong khi đó, phía Taliban thông báo đã yêu cầu các tay súng của lực lượng này dừng ở cửa ngõ thủ đô. Người phát ngôn của lực lượng Taliban tuyên bố rằng, quân nổi dậy đang đàm phán với chính phủ Afghanistan để Kabul "đầu hàng trong hòa bình".

Hàn Quốc và Mỹ thu hẹp quy mô tập trận chung

Cuộc tập trận chung mùa hè thường niên giữa Hàn Quốc và Mỹ sẽ bắt đầu từ ngày 16-8 với quy mô thu hẹp so với bình thường. Thông tin được Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) xác nhận ngày 15-8, trong bối cảnh Triều Tiên đã tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả khi Hàn Quốc-Mỹ tiến hành huấn luyện sơ bộ hồi tuần trước.

Cuộc tập trận Huấn luyện Sở chỉ huy hỗn hợp được giả lập trên máy tính sẽ kéo dài 9 ngày, trong đó số lượng binh sỹ tham gia sẽ ở mức tối thiểu. Việc giảm quy mô tập trận căn cứ vào “tình hình dịch Covid-19, việc duy trì phối hợp về quốc phòng, các nỗ lực ngoại giao nhằm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và xây dựng hòa bình”.