[Tin nhanh tối 15-7-2021] Nuôi nhốt kỳ đà vân quý hiếm, 2 phụ nữ bị phạt hơn 1 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 15-7-2021 gồm các nội dung chính sau: Bơi qua sông để tránh chốt kiểm dịch, 3 người bị phạt 15 triệu đồng; Khởi tố đối tượng đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép; Nuôi nhốt kỳ đà vân quý hiếm, 2 phụ nữ bị phạt hơn 1 tỷ đồng; Khởi tố 11 đối tượng về hành vi đánh bạc; Mỹ và Hàn Quốc tham vấn chặt chẽ về kế hoạch tập trận chung; Đức: Lũ lớn làm sập hàng loạt ngôi nhà, 21 người chết.

Bơi qua sông để tránh chốt kiểm dịch, 3 người bị phạt 15 triệu đồng

Ngày 15-7, ông Thái Viết Phúc - Chủ tịch UBND xã Đạ Rsal (huyện Đam Rông, Lâm Đồng), cho biết đã hoàn chỉnh hồ sơ xử lý và xử phạt hành chính 15 triệu đồng đối với 3 thanh niên về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Đam Rông. Nguồn: Báo Lâm Đồng

Chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Đam Rông. Nguồn: Báo Lâm Đồng

Trước đó, ngày 13-7, Bon Nah Ria Ya Lập và Tou Prong Dăm Mẫn (cùng ngụ tại xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) điều khiển xe ôtô, khi đến chốt kiểm dịch Covid-19 số 4 thuộc địa bàn xã Đạ Rsal, thì bị lực lượng chức năng buộc phải quay lại vì không có giấy xét nghiệm test nhanh với Covid-19.

Sau đó, Tou Prong Dăm Mẫn quay xe, gọi điện nhờ người đã có giấy test nhanh với Covid-19 lái giúp xe qua chốt. Còn Mẫn, Lập được Nguyễn Ngọc Quyết (ngụ tại xã Liên Hà, huyện Lâm Hà) dẫn đi bộ đến sông Krông Nô, bơi qua sông sang thôn Tân Tiến, xã Đạ Rsal thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện. Quá trình làm việc, Mẫn, Lập, Quyết đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Khởi tố đối tượng đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép

Ngày 28-6, đối tượng Nguyễn Văn Cường (SN 1990, trú tại tỉnh Lạng Sơn) đón người đàn ông Trung Quốc có tên Song Suxi từ Đà Nẵng ra Hà Nội để xuất cảnh trái phép về nước.

Khi đến cây xăng số 5, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế để chờ đón xe khách đi Hà Nội thì bị phát hiện, bắt giữ. Đối tượng Nguyễn Văn Cường thừa nhận việc đưa Song Suxi từ Đà Nẵng đến Lạng Sơn để xuất cảnh trái phép bằng đường tiểu ngạch sang Trung Quốc.

Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Nuôi nhốt kỳ đà vân quý hiếm, 2 phụ nữ bị phạt hơn 1 tỷ đồng

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười vừa ra quyết định xử phạt 2 cá nhân trên địa bàn tỉnh về hành vi nuôi nhốt, mua bán 8 cá thể kỳ đà vân quý hiếm, tổng số tiền phạt hơn 1 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng thả các cá thể kỳ đà vân về tự nhiên. Ảnh: VOV

Lực lượng chức năng thả các cá thể kỳ đà vân về tự nhiên. Ảnh: VOV

Hai cá nhân trên gồm: bà N.T.H. (49 tuổi) và bà P.T.T. (34 tuổi), cùng trú xã Đắk Nang, huyện Krông Nô. Cụ thể, bà H. bị xử phạt tổng cộng 725 triệu đồng về hành vi nuôi nhốt và mua trái phép 6 cá thể kỳ đà vân với tổng trọng lượng là 12,1kg. Còn bà T. bị phạt 285 triệu đồng về hành vi mua trái phép 2 cá thể kỳ đà vân, có trọng lượng khoảng 4,9kg.

Khởi tố 11 đối tượng về hành vi đánh bạc

Ngày 15-7, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng về hành vi đánh bạc. Các đối tượng bị khởi tố gồm: Đinh Đức Thủy (SN 1992), Vũ Xuân Quý (SN 1985), Đinh Xuân Trường (SN 1999), Lê Văn Lương (SN 1992), Phạm Tuấn Anh (SN 1984) Nguyễn Khắc Hoàn (SN 1971), Nguyễn Tùng Anh (SN 1994), Đỗ Thị Nguyên (SN 1964), Nguyễn Văn Điệp (SN 1983), Tăng Tiểu Ngọc (SN 1973) và Vũ Chiến Thắng (SN 1972). Hầu hết các đối tượng này đều trú tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, tại tổ 1, khu 5A, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện, bắt quả tang 7 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề; thu giữ tang vật tại hiện trường gồm: 54 bảng ghi số lô đề, 13 phơ đề, 4 xe máy, 20 điện thoại di động, 1 máy tính bàn, 6 máy tính xách tay, 1 máy tính bảng và số tiền hơn 177 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã vận động thêm 4 đối tượng ra đầu thú về hành vi đánh bạc. Vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định của pháp luật.

Mỹ và Hàn Quốc tham vấn chặt chẽ về kế hoạch tập trận chung

Lầu Năm Góc ngày 14-7 cho biết, phạm vi và thời gian của bất kỳ cuộc tập trận chung nào giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc đều được lên kế hoạch thông qua sự tham vấn chặt chẽ giữa Washington và Seoul.

Theo Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby, mỗi cuộc tập trận có thể được tổ chức theo hình thức khác nhau do những thay đổi về môi trường an ninh. Theo kế hoạch, 2 nước sẽ tổ chức tập trận chung định kỳ mùa Hè vào tháng 8 tới, song nhiều nguồn tin cho rằng, Seoul có thể muốn thu hẹp quy mô trong bối cảnh các bên đang nỗ lực đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán.

Đức: Lũ lớn làm sập hàng loạt ngôi nhà, 21 người chết

Mưa lớn và lũ lụt kinh hoàng tại bang Rhineland-Palatinate, miền Tây nước Đức, đã làm sập tổng cộng 6 ngôi nhà, khiến 21 người chết, ít nhất 70 người mất tích và nhiều người còn mắc kẹt trên mái nhà.

Người phụ nữ lội qua dòng nước lụt sau trận mưa lớn ở Đức

Người phụ nữ lội qua dòng nước lụt sau trận mưa lớn ở Đức

Trong số những người tử vong, có ít nhất 2 lính cứu hỏa đã thiệt mạng khi làm nhiệm vụ ở vùng Sauerland, phía Đông Bắc thành phố Bonn. Hệ thống giao thông đường sắt, đường bộ và đường sông đã bị gián đoạn ở khu vực đông dân nhất nước Đức này.