[Tin nhanh tối 14-8-2021] Hà Nội: Bắt giữ 1 nghi phạm vụ phát hiện thi thể trong bao tải dưới ao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 14-8-2021 gồm những nội dung chính sau đây: Hà Nội: Bắt giữ 1 nghi phạm vụ phát hiện thi thể trong bao tải dưới ao; Cha vợ 82 tuổi sát hại con rể vì sợ bị giết; Cướp xe máy trong đêm; Afghanistan kêu gọi Trung Quốc gây sức ép với Taliban; Tin tặc bất ngờ trả lại 600 triệu USD tiền ảo đánh cắp; Nhật Bản kêu gọi 1,4 triệu dân sơ tán vì mưa lũ.

Hà Nội: Bắt giữ 1 nghi phạm vụ phát hiện thi thể trong bao tải dưới ao

Tối 13-8, thi thể một người đàn ông đã được phát hiện trong 1 bao tải nổi dưới ao tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

Thi thể sau đó được xác định là anh N.T.Đ, 39 tuổi trú tại thôn Dũng Cảm, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Trước đó khoảng 19h ngày 9-8, anh Đoàn rời khỏi nhà, sau đó mất liên lạc. Hai ngày sau, vợ anh đến công an sở tại trình báo chồng mất tích.

Hình ảnh anh Đ. trước khi mất tích
Hình ảnh anh Đ. trước khi mất tích

Ngày 14-8, đại diện UBND huyện Ứng Hoà cho biết một nghi phạm đã bị triệu tập. Công an huyện đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng điều tra sự việc.

* Cha vợ 82 tuổi sát hại con rể vì sợ bị giết

Sáng 14-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự ông Nguyễn Văn Tấu (SN 1939, cư trú xã Phú Lâm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) về hành vi "giết người". Theo thông tin ban đầu, ông Nguyễn Văn Tấu sống chung một nhà cùng con gái ruột Nguyễn Thị P. (SN 1966) và con rể Đào Văn D. (SN 1961 - chồng bà P.).

Sau khi gây án, ông Nguyễn Văn Tấu đến cơ quan công an đầu thú
Sau khi gây án, ông Nguyễn Văn Tấu đến cơ quan công an đầu thú

Do mẫu thuẫn vợ chồng, ông D. hăm dọa sẽ giết chết vợ cùng bố vợ. Nghe vậy ông Tấu khuyên con rể bình tĩnh, nhưng ông D. không nghe mà tiếp tục hăm dọa.

Nghĩ rằng con rể sẽ giết mình, ông Tấu cầm sẵn cây búa đứng đợi, khi ông D. vừa vào nhà thì đã dùng búa đập xuống đầu ông D. nhiều cái khiến ông D. tử vong. Sau khi gây án, ông Tấu đi đến cơ quan công an đầu thú.

* Cướp xe máy trong đêm

Ngày 14-8, Công an huyện Yên Định đang tạm giữ Thạo, 32 tuổi, ở thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, Thanh Hóa, để điều tra hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra, tối 24-7, Thạo bịt mặt, cầm dao ra đoạn đường vắng gần nhà với ý định "xin đểu" người dân đi qua. Khuya cùng ngày, anh ta chặn đường anh Nguyễn, công nhân mỏ đá đi làm về, ép đưa tiền song anh này không có.

Tên Thạo tại cơ quan điều tra

Tên Thạo tại cơ quan điều tra

Thạo sau đó dùng dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương rồi cướp xe máy cùng 11.000 đồng bỏ trốn. Từ trình báo và mô tả của nạn nhân, cảnh sát bắt được Thạo. Hắn khai "do mất việc vì Covid-19 kéo dài nên trấn lột lấy tiền tiêu xài".

* Afghanistan kêu gọi Trung Quốc gây sức ép với Taliban

Đại sứ Afghanistan tại Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh nên gia tăng sức ép lên Taliban. Động thái này của đại sứ Afghanistan được đưa ra trong bối cảnh cuộc hội đàm đa phương tại Qatar về xung đột ở Afghanistan, gồm các đại diện từ Mỹ, Trung Quốc, Pakistan, Nga chính phủ Afghanistan và Taliban, kết thúc hôm 12-8 mà không đạt được đột phá nào.

Đại sứ Afghanistan tại Trung Quốc trong một cuộc phỏng vấn tại Bắc Kinh hôm 5-8
Đại sứ Afghanistan tại Trung Quốc trong một cuộc phỏng vấn tại Bắc Kinh hôm 5-8

Trung Quốc từng nhiều lần đề nghị trở thành bên trung gian hòa giải xung đột, cam kết hợp tác với Pakistan và tổ chức đàm phán nội bộ cho Afghanistan.

Tuy nhiên, Đại sứ cho biết chính phủ Afghanistan không có kế hoạch tìm kiếm bất kỳ hình thức hỗ trợ quân sự nào từ Trung Quốc, nhưng Kabul sẽ đề nghị Bắc Kinh hỗ trợ tài chính thông qua viện trợ nhân đạo, đồng thời nới lỏng những điều khoản thương mại về lâu dài.

* Tin tặc bất ngờ trả lại 600 triệu USD tiền ảo đánh cắp

Tin tặc đánh cắp hơn 600 triệu USD từ Poly Network - một nền tảng tiền ảo hoạt động trên toàn cầu, đã bất ngờ hoàn trả lại toàn bộ số tiền trên vì lý do là "không quan tâm đến tiền". Trước đó, vụ việc trên được mô tả là "vụ đánh cắp tiền ảo" lớn nhất từ trước tới nay.

Theo Reuters, Poly Network đã gửi lời cảm ơn tới tin tặc và đề xuất người này tiếp tục hỗ trợ cho an ninh của ngành công nghiệp tiền ảo. Poly Network cũng đề xuất tặng một khoản tiền trị giá nửa triệu USD cho tin tặc trên vì giúp họ nắm được lỗ hổng về mặt an ninh, nhưng sau đó họ nhận được tin nhắn hồi đáp lại rằng tin tặc không nhận số tiền này.

* Nhật Bản kêu gọi 1,4 triệu dân sơ tán vì mưa lũ

Giới chức khí tượng Nhật Bản đã áp đặt báo động sơ tán cấp 5, cao nhất trong thang báo động của nước này, với tỉnh Hiroshima, bên cạnh các tỉnh Saga, Nagasaki và Fukuoka.

Mưa lớn đã gây ra lở đất chôn vùi 2 ngôi nhà ở miền tây Nhật Bản, khiến1 phụ nữ thiệt mạng và 2 người mất tích. Một phần lớn lãnh thổ phía tây Nhật Bản, trong đó có đảo Kyushu, đang ghi nhận lượng mưa kỷ lục. Một số khu vực đã ghi nhận lượng mưa lên tới 956 mm trong 3 ngày qua, trong khi mực nước hàng loạt sông đã tràn bờ ở nhiều thành phố.

Nước sông dâng cao do mưa lũ ở thành phố Fukuoka hôm 14-8
Nước sông dâng cao do mưa lũ ở thành phố Fukuoka hôm 14-8

Các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu đang làm tăng nguy cơ mưa lớn ở Nhật Bản và các nơi khác, vì bầu không khí ấm hơn giữ nhiều nước hơn. Những trận mưa như trút nước tháng trước gây ra trận lở đất kinh hoàng ở thị trấn nghỉ mát Atami, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng. Năm 2018, hơn 200 người đã chết vì lũ lụt ở miền tây Nhật Bản.