[Tin nhanh tối 14-7-2021] Khen thưởng chủ trại hòm tố giác vụ thuê khâm liệm người đáng ngờ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 14-7-2021 gồm các nội dung chính sau: Bệnh nhân Covid-19 leo tường ra khỏi bệnh viện dã chiến; Khen thưởng chủ trại hòm tố giác vụ thuê khâm liệm người đáng ngờ; Bé trai bị ông ngoại sát hại; Bắt giữ kẻ vận chuyển hơn 26 kg ma túy; Iran tuyên bố có thể làm giàu urani ở mức 90% khi cần thiết; Ngoại trưởng Cuba tố Mỹ tuyên truyền gây bất ổn.

Bệnh nhân Covid-19 leo tường ra khỏi bệnh viện dã chiến

Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên) đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của bệnh nhân 17725 (37 tuổi, ở phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa).

Bệnh nhân 17725 chui qua tường rào Bệnh viện dã chiến thị xã Đông Hòa, Phú Yên

Bệnh nhân 17725 chui qua tường rào Bệnh viện dã chiến thị xã Đông Hòa, Phú Yên

Hai ngày trước, nữ bệnh nhân 17725 đang điều trị Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến Đông Hòa nhưng đã leo qua lỗ trống do các ô gạch vỡ trên tường rào Bệnh viện để ra ngoài, sau đó leo vào lại. Khai với cảnh sát, bệnh nhân thừa nhận trốn ra ngoài tìm hái lá bạc hà để mang vào bệnh viện nấu nước xông hơi cho nhẹ người chứ không tiếp xúc với ai. Sự việc đã được một bệnh nhân khác dùng điện thoại chụp ảnh, quay clip gửi cho lãnh đạo bệnh viện dã chiến có hướng xử lý.

Khen thưởng chủ trại hòm tố giác vụ thuê khâm liệm người đáng ngờ

Ngày 14-7, Đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã ký quyết định khen thưởng cho ông Nguyễn Thành Phúc, chủ trại hòm ở huyện Cầu Kè về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Ông Hồng đã giúp lực lượng công an phát hiện kịp thời vụ việc có dấu hiệu hình sự.

Ông Nguyễn Thành Phúc được khen về tinh thần cảnh giác cao độ trước hành vi có dấu hiệu phạm tội

Ông Nguyễn Thành Phúc được khen về tinh thần cảnh giác cao độ trước hành vi có dấu hiệu phạm tội

Khuya 4-7, ông Phan Đức Hồng (59 tuổi, trú TP.HCM) cùng con gái đến trại hòm ở huyện Cầu Kè, xưng là nhà từ thiện, đề nghị ông Phúc khâm liệm thi thể cô gái với giá 20 triệu đồng. Ông Phúc sinh nghi liền báo công an. Sau đó, ông Hồng buộc phải khai nhận, cô gái 30 tuổi đến phòng khám do ông làm chủ để phẫu thuật nâng ngực nhưng không may tử vong.

Bé trai bị ông ngoại sát hại

Ngày 14-7, Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Phùng Hưng khiến một người tử vong. Trưa cùng ngày, cơ quan chức năng nhận tin báo về việc bé trai 6 tuổi ở xã Phùng Hưng bị chém tử vong tại nhà.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định hung thủ là ông ngoại của nạn nhân, sinh năm 1970. Sau khi gây án, ông này tự tử khi nhảy từ tầng 3 xuống đất nhưng không chết, đang được cấp cứu ở bệnh viện.

Công an sở tại đang phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ án.

Vận chuyển hơn 26 kg ma túy, lăm lăm súng ngắn trong tay

Vụ bắt giữ được Công an thành phố Vinh phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đêm 12-7 tại địa bàn huyện Thanh Chương (Nghệ An).

Lúc 22h cùng ngày, Phạm Xuân Tài (42 tuổi) trú tại tỉnh Hải Dương điều khiển ôtô chạy trên đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua xã Thanh Thịnh (huyện Thanh Chương), hàng chục cảnh sát và biên phòng bao vây.

Mặc dù hắn cố thủ phía trong, chĩa súng ngắn hòng chống trả nhưng lực lượng làm nhiệm vụ đã đập vỡ kính, khống chế thành công. Tang vật thu trên xe gồm 18kg ma túy đá, 3kg ketamine, 50.000 viên ma túy tổng hợp, với tổng trọng lượng 26,8 kg cùng các tang vật liên quan.

Iran tuyên bố có thể làm giàu urani ở mức 90% khi cần thiết

Ngày 14-7, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố Tehran có thể làm giàu urani có độ tinh khiết lên tới 90% khi cần thiết.

Theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và Nhóm P5+1, Iran chỉ được phép làm giàu urani ở mức độ 3,67%, thấp hơn nhiều so với mức 90% có thể tạo ra vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, kể từ khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận và tái áp đặt trừng phạt Iran năm 2018, Tehran đã dần thu hẹp các cam kết của mình trong thỏa thuận. Cho đến nay, Iran đã làm giàu urani lên tới độ tinh khiết 60%.

Kể từ khi nối lại đàm phán vào tháng 4 tại Vienna, Iran và các bên còn lại tham gia JCPOA đã tiến hành 6 vòng đàm phán nhưng vẫn còn nhiều bất đồng.

Ngoại trưởng Cuba tố Mỹ tuyên truyền gây bất ổn tại Cuba

Trong cuộc họp báo ngày 13-7, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla đã công bố những bằng chứng về một chiến dịch thông tin từ Mỹ kích động các hành vi gây bất ổn xã hội tại Cuba ngày 11-7 vừa qua.

Ngoại trưởng Cuba khẳng định có bằng chứng về hành vi gây bất ổn xã hội từ Mỹ

Ngoại trưởng Cuba khẳng định có bằng chứng về hành vi gây bất ổn xã hội từ Mỹ

Ngoại trưởng Cuba tố cáo Chính phủ Mỹ sử dụng những công nghệ tối tân để gây ra tình trạng bất ổn, phá hoại trật tự hiến pháp, sự đồng thuận xã hội và tình đoàn kết của nhân dân Cuba, đồng thời lên án mạnh mẽ việc Washington lợi dụng những khó khăn và hoàn cảnh phức tạp mà đại dịch Covid-19 gây ra để gây bất ổn tình hình Cuba. Tuy nhiên, ông cũng tái khẳng định rằng Cuba sẵn sàng phát triển mối quan hệ tôn trọng, lành mạnh và bình đẳng với Mỹ.