[Tin nhanh tối 13-8-2021] Di dời quả bom nặng 230kg nằm ngay dưới đường điện cao thế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 13-8-2021 gồm những nội dung chính sau đây:  Di dời quả bom nặng 230kg nằm ngay dưới đường điện cao thế; Quay lén nữ sinh đang tắm rồi tống tiền; Nguyên trưởng công an xã bị bắt; Nữ sĩ quan Hàn Quốc tự tử giữa cuộc điều tra bị xâm hại tình dục; Taliban chiếm thành phố lớn thứ hai Afghanistan; Hàng loạt thành phố của Trung Quốc báo động đỏ lũ lụt.

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Di dời quả bom nặng 230kg nằm ngay dưới đường điện cao thế

Chiều 13-8, thông tin từ Đội rà phá bom mìn lưu động thuộc Dự án bom mìn Mines Advisory Group (MAG), các chuyên gia và đội ngũ nhân viên của đơn vị này vừa xử lý và di dời thành công một quả bom sót lại sau chiến tranh.

Đội ngũ nhân viên của MAG di dời quả bom đến khu vực lưu giữ để hủy nổ theo quy định.
Đội ngũ nhân viên của MAG di dời quả bom đến khu vực lưu giữ để hủy nổ theo quy định.

Quả bom này phát lộ và được một đơn vị thi công công trình giao thông tại thôn Lệ Kỳ I, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh phát hiện và báo với cơ quan chức năng. Quả bom này là MK82, nặng 230 kg và nằm ngay bên dưới đường dây điện cao thế 220kv.

Đây là quả bom thứ 2 mà MAG đã xử lý trong 10 ngày qua và là quả bom thứ 7 tính từ đầu năm 2021 đến nay.

* Quay lén nữ sinh đang tắm rồi tống tiền

Chiều 13-8, Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Bùi Trung Kiên (SN 1996, trú xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang) về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Đối tượng Kiên tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Kiên tại cơ quan điều tra.

Theo đó, Kiên dùng tài khoản Facebook giả mạo gửi các video quay trộm chị C. đang tắm cho nạn nhân để tống tiền chị C. Ngày 11-8, chị C. đưa cho đối tượng 3 triệu đồng và yêu cầu xóa những video nói trên nhưng đối tượng đã không thực hiện.

Ngay sau đó, chị C. đã tố cáo hành vi của đối tượng lên Công an huyện Vũ Quang và đơn vị này đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

* Nguyên trưởng công an xã bị bắt

Ngày 13-8-2021, ông Trương Thành Thắng, nguyên trưởng Công an xã Ea Tar, 33 tuổi, bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao bắt tạm giam, điều tra hành vi Giả mạo trong công tác, theo khoản 2, Điều 359 BLHS.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Trương Thành Thắng
Cơ quan điều tra VKSND tối cao thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Trương Thành Thắng

Theo điều tra, năm 2019, ông Thắng với tư cách là Trưởng công an xã, trong quá trình tiếp nhận tố giác về tội phạm đã không chuyển hồ sơ sự việc đến Công an huyện Cư M'gar để xử lý theo quy định mà tự ý giữ lại để xác minh, dẫn đến hồ sơ bị thất lạc.

Ông Thắng sau đó bị cách chức và được chuyển qua làm công chức văn hóa xã. Hồi tháng 3, ông này tiếp tục vi phạm trong việc cầm cố thẻ Đảng viên để vay mượn tiền nên bị cơ quan chức năng khai trừ Đảng và buộc thôi việc.

* Nữ sĩ quan Hàn Quốc tự tử giữa cuộc điều tra bị xâm hại tình dục

Một nữ hạ sĩ quan hải quân - đã bị phát hiện tử vong ở nhà hôm 12-8, chỉ vài ngày sau khi cô báo cáo việc mình bị đồng nghiệp xâm hại tình dục hồi tháng 5 lên cấp trên.

Bộ trưởng Quốc phòng Suh Wook ngày 13-8 đã lên tiếng xin lỗi về vụ việc nữ quân nhân tự tử giữa lúc cuộc điều tra nghi vấn cô bị đồng nghiệp quấy rối tình dục đang diễn ra. Ngay lập tức, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã yêu cầu mở một cuộc điều tra về vụ việc và gửi lời chia buồn tới gia đình của nữ sĩ quan.

Hồi tháng 5, một sĩ quan không quân cũng tự tử sau khi cáo buộc bị đồng đội xâm hại vài tháng trước đó. Vụ việc gây bức xúc trong xã hội tới mức ông Lee Seong-yong phải nhận trách nhiệm và xin từ chức tư lệnh không quân Hàn Quốc.

* Taliban chiếm thành phố lớn thứ hai Afghanistan

Taliban đã kiểm soát Kandahar, thành phố lớn thứ hai chỉ sau thủ đô Kabul, cùng loạt đô thị chiến lược của Afghanistan.

Phiến quân Taliban tại thành phố chiến lược Ghazni hôm 12-8
Phiến quân Taliban tại thành phố chiến lược Ghazni hôm 12-8

Kandahar, thành phố lớn thứ hai Afghanistan, được coi là quê hương của Taliban, khi nhóm phiến quân với nòng cốt là các tay súng người Pashtun nổi lên từ năm 1994 trong bối cảnh Afghanistan trải qua nội chiến giữa nhiều nhóm sắc tộc.

Thủ đô Kabul vẫn trong tầm kiểm soát của lực lượng chính phủ Afghanistan, nhưng với đà tấn công dồn dập, Taliban đang ngày càng áp sát thành phố này. Tình báo Mỹ từng nhận định Taliban có thể vây hãm và chiếm Kabul trong 90 ngày.

* Hàng loạt thành phố của Trung Quốc báo động đỏ lũ lụt

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết mực nước ở 774 hồ chứa tại tỉnh Hồ Bắc, miền trung nước này, đã vượt mức báo động lũ từ tối qua, trong khi mưa lớn đã gây mất điện diện rộng, làm hư hỏng hơn 3.600 ngôi nhà và tàn phá 8.110 hecta đất nông nghiệp.

Cảnh sát vũ trang Trung Quốc sơ tán người dân ở Tùy Châu hôm 12-8
Cảnh sát vũ trang Trung Quốc sơ tán người dân ở Tùy Châu hôm 12-8

Cơ quan ứng phó khẩn cấp tỉnh Hồ Bắc cho biết thiệt hại hiện nay ước tính khoảng 16,7 triệu USD. 5 thành phố ở tỉnh này phát báo động đỏ sau khi lũ lụt làm 21 người thiệt mạng ở thành phố Tùy Châu, phía bắc tỉnh Hồ Bắc.

Ngoài ra, cơ quan Khí tượng Trung Quốc cảnh báo mưa lớn sẽ kéo dài đến tuần sau, gây nguy cơ lũ lụt cho những khu vực dọc sông Dương Tử. Giới chức cũng phát cảnh báo thảm họa vào tối 12-8, cho biết những khu vực gặp nguy hiểm gồm tỉnh Hồ Bắc, Hà Nam, Hồ Nam, An Huy, Tứ Xuyên, Quý Châu và Chiết Giang.