[Tin nhanh tối 12-11-2021] Thiếu nữ 19 tuổi "được" cô họ rủ đi buôn ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 12-11-2021 gồm các nội dung chính sau: Thiếu nữ 19 tuổi "được" cô họ rủ đi buôn ma túy; Đâm bạn tử vong sau khi xem bóng đá; Người đàn ông mua xăng đốt cửa hàng Điện Máy Xanh; Người phụ nữ bị bắt cùng 18.000 viên ma túy; Hàn Quốc ra mắt ủy ban độc lập đánh giá an toàn vaccine ngừa Covid-19; Lào có số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục.

Thiếu nữ 19 tuổi "được" cô họ rủ đi buôn ma túy

Ngày 12-11, Công an huyện Quế Phong, Nghệ An, cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ xử lý 2 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng cầm đầu là Lang Thanh Luân (SN 1979, trú tại bản Kim Khê, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, đã có 2 tiền án về ma túy).

Theo điều tra, sau khi chấp hành án phạt tù, Luân tiếp tục móc nối với các đối tượng trong và ngoài tỉnh để thành lập đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy ra các tỉnh miền Bắc tiêu thụ. Đáng chú ý, Luân đã cấu kết với cháu họ của mình là Hà Thị Mỹ Duyên (SN 2002, trú tại bản Tạng, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong) để tổ chức vận chuyển ma túy.

Hai đối tượng Luân và Duyên tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an nhân dân)
Hai đối tượng Luân và Duyên tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an nhân dân)

Vào tối 10-11, Ban chuyên án phát hiện đối tượng Luân và Duyên thuê xe vận chuyển ma tuý đi Hà Nội giao dịch. Đến 7h30 ngày 11-11, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công các đối tượng, tang vật thu giữ gồm 1 bánh heroin có khối lượng 349,71gam.

Đâm bạn tử vong sau khi xem bóng đá

Ngày 12-11, đại diện UBND TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khiến một người tử vong. Nạn nhân là anh T.V.T. (SN 1989, quê huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn).

Theo thông tin ban đầu, anh T.V.T. và T.X.D. (SN 1987, trú huyện Đình Hóa, Thái Nguyên) ở trọ cùng khu vực. Tối 11-11, sau khi xem bóng đá, T. và D. có uống rượu và xô xát với nhau.

Sau đó, D. dùng dao đâm vào vùng đùi của anh T. Đến 21h cùng ngày, nạn nhân tử vong do bị mất nhiều máu.

Người đàn ông mua xăng đốt cửa hàng Điện Máy Xanh

Ngày 12-11, Công an huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, đã lập hồ sơ xử lý đối với N.V.U.E. (SN 1984, ở xã Phương Thạnh) về hành vi hủy hoại tài sản.

Trước đó vào, 8h ngày 11-11, E. mua 10 lít xăng và mang đến đổ trước cửa hàng Điện Máy Xanh ở xã Bình Phú. Đối tượng sau đó châm lửa đốt cửa hàng.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: M.A.)

Hiện trường vụ việc (Ảnh: M.A.)

Vụ cháy làm hư hỏng một phần cửa hàng, thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Theo nhà chức trách, người gây ra vụ hỏa hoạn bị bệnh về thần kinh. Khi phát hiện người đàn ông này mua xăng, người dân đã nghi vấn nên báo công an và kịp thời dập tắt vụ cháy.

Người phụ nữ bị bắt cùng 18.000 viên ma túy

Ngày 12-11, Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, đang tạm giữ hình sự Kha Thị Bảng (36 tuổi, trú xã Hữu Kiệm) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Vào tối 11-11, lực lượng chức năng phát hiện Bảng có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy tại bản Bà, xã Hữu Kiệm (huyện Kỳ Sơn).

Bị bắt, đối tượng chống trả hòng trốn thoát song bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ. Kiểm tra tại chỗ, cảnh sát thu giữ 18.000 viên ma túy tổng hợp cùng một số tang vật liên quan.

Hàn Quốc ra mắt ủy ban độc lập đánh giá an toàn vaccine ngừa Covid-19

Ngày 12-11, Ủy ban An toàn vaccine ngừa Covid-19 chính thức ra mắt và đi vào hoạt động tại Hàn Quốc.

Đây là tổ chức do các chuyên gia dân sự vận hành độc lập, không trực thuộc chính phủ, có chức năng phân tích, đánh giá mối liên hệ giữa việc tiêm vaccine phòng Covid-19 và các phản ứng phụ sau tiêm.

Uy ban này gồm 22 chuyên gia, chủ yếu đến từ Viện Y học quốc gia Hàn Quốc - một tổ chức học thuật hàng đầu về lĩnh vực y học ở trong nước. Thời gian tới, ủy ban sẽ tiến hành tổng hợp, phân tích các trường hợp có phản ứng phụ bất thường sau tiêm cả ở bên trong và ngoài Hàn Quốc nhằm đưa ra các kết luận khoa học.

Lào có số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục

Bộ Y tế Lào ngày 12-11 cho biết trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận 1.198 ca mắc mới Covid-19 và 1 ca tử vong.

Đây là số ca mắc mới Covid-19 trong một ngày cao nhất từ trước tới nay được ghi nhận tại Lào.

Số ca mắc Covid-19 tại đây đã lan rộng ra 17/18 tỉnh, thành, tăng 253 ca so với ngày 11-11, trong đó có tới 1.196 ca lây nhiễm cộng đồng, còn lại là các trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay.