[Tin nhanh tối 10-9-2021] Cặp vợ chồng 9x lĩnh án tù vì đưa người khác xuất cảnh trái phép

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 10-9-2021 gồm những nội dung chính sau đây: Bắt giam người phụ nữ 62 tuổi vì có mưu đồ "lật đổ chính quyền"; Cặp vợ chồng 9x lĩnh án tù vì đưa người khác xuất cảnh trái phép; Bị xử lý lấn chiếm lòng đường, một phụ nữ cầm dao đâm cán bộ trật tự đô thị; Phê duyệt vaccine Covid-19 của UAE; Tàu hàng lại chắn kênh Suez; Xuất hiện các ca nhiễm biến chủng Eta đầu tiên tại Nhật Bản.

* Bắt giam người phụ nữ 62 tuổi vì mưu đồ "lật đổ chính quyền"

Sáng 10-9, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam với Lê Thị Kim Phi (62 tuổi, cư trú khóm Bình Long 1, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" .

Đối tượng Lê Thị Kim Phi
Đối tượng Lê Thị Kim Phi

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, tháng 1-2021 Lê Thị Kim Phi đã gia nhập tổ chức phản động "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" và được giao nhiệm vụ tuyên truyền, khuếch trương thanh thế cho tổ chức; móc nối, lôi kéo người tham gia tổ chức. Trước đó, đối tượng này đã thường xuyên dùng tài khoản facebook để theo dõi, bình luận, thích, chia sẻ các bài viết, video clip, hình ảnh có nội dung tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

* Cặp vợ chồng 9x lĩnh án tù vì tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Ngày 10-9-2021, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép đối với bị cáo Hứa Văn Hoàng (SN 1993) và Mã Thị Đào (SN 1995, trú tại xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng).

Hoàng và Đào tại phiên tòa xét xử
Hoàng và Đào tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng, Hứa Văn Hoàng và vợ là Mã Thị Đào đã tổ chức đưa 4 phụ nữ xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, với giá thỏa thuận nếu trót lọt là 500.000đ/người. Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Mã Thị Đào đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang. Hứa Văn Hoàng biết được thông tin đã bỏ trốn và bị bắt sau đó.

Căn cứ hành vi phạm tội của các bị cáo, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyên phạt Hứa Văn Hoàng 24 tháng tù giam, Mã Thị Đào 18 tháng tù (hưởng án treo) và phải chấp hành thời gian thử thách là 36 tháng.

* Bị xử lý lấn chiếm lòng đường, một phụ nữ cầm dao đâm cán bộ trật tự đô thị

Ngày 10-9, Công an thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Phí Thị Thảo (người buôn bán tại chợ Gia Nghĩa) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Lãnh đạo UBND thành phố Gia Nghĩa đến thăm hỏi cán bộ bị đối tượng Thảo đâm bị thương
Lãnh đạo UBND thành phố Gia Nghĩa đến thăm hỏi cán bộ bị đối tượng Thảo đâm bị thương

Trước đó, trưa 9-9, Đội Quản lý trật tự cảnh quan đô thị TP Gia Nghĩa đi kiểm tra, nhắc nhở xử lý các hành vi buôn bán lấn chiếm lòng lề đường xung quanh khu vực chợ Gia Nghĩa, đối tượng Phí Thị Thảo không hợp tác, không tự nguyện khắc phục, mà còn thách thức lực lượng chức năng, đồng thời có hành vi cầm dao đâm vào lưng cán bộ đang lập biên bản phạt vi phạm hành chính.

Vụ việc đang được Công an TP Gia Nghĩa điều tra, làm rõ, nhằm xử lý nghiêm đối tượng Thảo để răn đe, giáo dục người khác.

* Phê duyệt vaccine phòng Covid-19 của UAE

Quyết định phê duyệt có điều kiện đối với vaccine Hayat-Vax của UAE được Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường ký ngày 10-9.

Vaccine do Công ty Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd, Trung Quốc, sản xuất bán thành phẩm; được đóng gói sơ cấp, thứ cấp và xuất xưởng tại Julphar (Gulf Pharmaceutical Industries) - Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE). Vaccine này được Bộ Y tế và phòng ngừa của UAE (MOHAP) cấp phép lưu hành ngày 30-3-2021.

Vaccine Hayat-Vax mỗi liều 0,5 ml chứa 6,5 đơn vị kháng nguyên nCoV (tế bào vero) bất hoạt, bào chế ở dạng hỗn dịch tiêm. Vaccine được đóng gói hộp một lọ chứa một liều 0,5 ml và hộp một lọ chứa 2 liều. Thử nghiệm cho thấy vaccine có hiệu quả bảo vệ 79,34%, theo hồ sơ thẩm định cấp phép.

Như vậy, Hayat-Vax là vaccine Covid-19 thứ 7 được Việt Nam cấp phép khẩn cấp.

* Tàu hàng lại chắn kênh Suez

Ban quản lý kênh đào Suez hôm 9-9 thông báo tàu hàng Coral Crystal treo cờ Panama mắc cạn ở đoạn đường hai làn của kênh, buộc những tàu khác phải chuyển làn. Đội tàu lai dắt đã giải phóng thành công con tàu nặng 43.000 tấn, giúp nó tiếp tục hành trình, khơi thông luồng di chuyển.

Tàu hàng Coral Crystal.
Tàu hàng Coral Crystal.

Sự cố hôm 9-9 xảy ra chưa đầy 6 tháng sau khi tàu khổng lồ Ever Given của Panama mắc cạn ở kênh đào Suez. Con tàu khổng lồ chắn ngang kênh đào suốt 6 ngày trước khi được đội tàu lai dắt giải cứu, làm gián đoạn tuyến thương mại đường thủy toàn cầu. Khoảng 10% thương mại thế giới đi qua kênh đào, đem lại nguồn ngoại tệ quan trọng cho Ai Cập. Năm ngoái có khoảng 19.000 tàu đi qua kênh đào.

* Xuất hiện các ca nhiễm biến chủng Eta đầu tiên tại Nhật Bản

Bộ Y tế Nhật Bản ngày 9-9 cho biết 18 trường hợp nhiễm biến chủng Eta của virus SARS-CoV-2 đã được xác nhận ở nước này. Đây là những ca nhiễm biến chủng Eta đầu tiên được xác nhận tại Nhật Bản.

Bộ Y tế Nhật Bản cho biết 18 trường hợp nhiễm biến chủng Eta được phát hiện thông qua phân tích gen của các mẫu lấy từ những người có kết quả xét nghiệm dương tính tại các khu cách ly, sau khi họ đến Nhật Bản từ tháng 12 năm ngoái đến ngày 3-9 năm nay.

Số ca mắc Covid-19 tăng gây áp lực lớn cho hệ thống y tế Nhật Bản
Số ca mắc Covid-19 tăng gây áp lực lớn cho hệ thống y tế Nhật Bản

Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Norihisa Tamura cho biết, biến chủng virus mới đang kéo theo tình trạng lây lan Covid-19 "chưa từng có" ở nước này, buộc chính quyền phải mở rộng các biện pháp hạn chế với một số địa phương và đứng trướng nguy cơ ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc.