[Tin nhanh tối 10-8-2021] Khám nghiệm bộ xương người trên mái nhà ở Bình Chánh, TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 10-8-2021 gồm các nội dung chính sau: Giám đốc Trung tâm viễn thông huyện bị bắt về tội tham ô; Công ty cà phê lớn nhất Gia Lai bị trộm đập két; Bắt tạm giam đối tượng đánh đập bé trai 5 tuổi, con của “vợ hờ”; Khám nghiệm bộ xương người trên mái nhà ở Bình Chánh, TP.HCM; Canada phản đối tòa Trung Quốc y án tử hình Schellenberg; Băng đảng Mexico dọa giết nhà báo vì đưa tin “không công bằng”.

Giám đốc Trung tâm viễn thông huyện bị bắt về tội tham ô

Nguyễn Thanh Tùng (SN 1976, trú tại xã Đắk Lao), Giám đốc Trung tâm Viễn thông huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông vừa bị bắt tạm giam để điều tra, làm rõ về hành vi tham ô tài sản.

Nguyễn Thanh Tùng tại cơ quan công an

Nguyễn Thanh Tùng tại cơ quan công an

Lợi dụng chủ trương thu hồi dây cáp đồng không còn sử dụng trên địa bàn huyện Đắk Mil, từ tháng 6 đến tháng 7-2021, Tùng đã thuê người thu hồi dây cáp đồng trên địa bàn huyện rồi chở về nhà bán cho cửa hàng phế liệu trên địa bàn thị trấn Đắk Mil với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.

Về nguyên tắc, số dây cáp này phải được thu về kho và bán đấu giá đúng quy định. Số tiền bán được sẽ nộp vào tài khoản của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Công ty cà phê lớn nhất Gia Lai bị trộm đập két

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Công an thành phố Pleiku điều tra vụ phá két sắt tại Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (địa chỉ 404 Lê Duẩn, phường Thắng Lợi, Pleiku).

Vụ phá két sắt tại Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, Gia Lai đang được khẩn trương điều tra làm rõ

Vụ phá két sắt tại Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, Gia Lai đang được khẩn trương điều tra làm rõ

Theo trích xuất hình ảnh camera công ty, vụ trộm xảy ra khoảng 2h sáng 8-8. Một thanh niên đột nhập vào trụ sở công ty, phá két sắt lấy đi số tiền khoảng 500 triệu đồng và rời đi lúc 5h sáng cùng ngày. Kẻ trộm bịt mặt và không để lại dấu vết nên chưa thể nhận dạng được.

Tại Gia Lai, Công ty Vĩnh Hiệp là doanh nghiệp xuất khẩu cà phê lớn nhất tỉnh. Mỗi năm, họ xuất sang châu Âu khoảng 50.000-70.000 tấn cà phê các loại.

Bắt tạm giam đối tượng đánh đập bé trai 5 tuổi, con của “vợ hờ”

Công an TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Lê Hoài Nam (29 tuổi, trú tại TPHCM) về hành vi hành hạ người khác.

Theo hồ sơ, Nam chung sống như vợ chồng với Nguyễn Huyền Tr. (SN 1992, trú tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Bé B.N.P.A, 5 tuổi, là con riêng của Tr. Tối 3-8, sau khi đã uống rượu, Lê Hoài Nam cho rằng cháu B.N.P.A hay nói dối mình và nhớ lại mâu thuẫn giữa Nam với cha của cháu bé nên Nam đã chửi mắng, đánh dã man con của vợ hờ. Toàn bộ hành vi phạm tội của Nam đã được camera ghi lại.

Khám nghiệm bộ xương người trên mái nhà ở Bình Chánh, TP.HCM

Ngày 10-8, Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ vụ phát hiện bộ xương người ở một căn nhà tại ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.

Chiều 7-8, ông Phạm Văn Út, ở địa chỉ trên, nhờ người lên sửa mái nhà do trời mưa bị dột thì phát hiện một xác người chết còn bộ xương khô. Qua khám nghiệm, hiện trường có chai nhựa không nhãn mác, nghi là thuốc trừ sâu và cơ quan chức năng đã niêm phong, đưa đi giám định. Dựa trên đặc điểm trang phục và răng thì nghi vấn bộ xương là bà L.T.S. (SN 1961, vợ của ông Út). Lời khai của một số người liên quan thể hiện bà S. thiếu nợ rất nhiều người.

Canada phản đối tòa Trung Quốc y án tử hình Schellenberg

Tòa án tại tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) ngày 10-8 đã bác đơn kháng cáo của công dân Canada Robert Schellenberg đối với bản án tử hình vì buôn lậu ma túy.

Ông Schellenberg bị bắt tháng 12-2014 và tuyên án 15 năm tù vào ngày 28-11-2018 vì tội buôn 222kg methamphetamine. Mức án được nâng lên thành án tử hình vào tháng 1-2019 sau khi xảy ra vụ việc bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính của tập đoàn Huawei ở Vancouver.

Công dân Canada Robert Schellenberg vừa bị tòa án Trung Quốc bác kháng cáo tử hình

Công dân Canada Robert Schellenberg vừa bị tòa án Trung Quốc bác kháng cáo tử hình

Cùng ngày, Chính phủ Canada đã cực lực lên án phán quyết trên của tòa án Trung Quốc và kêu gọi Trung Quốc hãy ân giảm cho bị cáo Schellenberg.

Băng đảng Mexico dọa giết nhà báo vì đưa tin “không công bằng”

Trong video được lan truyền ngày 9-8, một người tự xưng là đại diện băng đảng Jalisco ở Mexico cho rằng kênh truyền hình cáp quốc gia Milenio Television thiên vị các nhóm đối thủ của băng đảng này. Người đàn ông còn nêu cụ thể tên của biên tập viên Azucena Uresti và dọa sát hại ông này. Ông ta nói không muốn cấm cản tự do ngôn luận và chỉ muốn việc đưa tin được công bằng.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Jesús Ramírez Cuevas, phát ngôn viên Tổng thống Mexico cho biết, chính phủ nước này “sẽ có biện pháp cần thiết để bảo vệ những nhà báo và hãng tin bị đe dọa”.