[Tin nhanh tối 10-11-2020] Cô gái ‘bỏ bom’ 150 mâm cỗ cưới không bị xử phạt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 10-11-2020 gồm các nội dung chính sau: Ngôi nhà ở Bình Định bốc cháy giữa mưa lớn bão số 12; 39 nam nữ thuê khách sạn thác loạn và mua bán dâm; Lợi dụng đám tang nhà hàng xóm để trộm cắp tài sản; Cô gái “bỏ bom” 150 mâm cỗ cưới không bị xử phạt; Trung Quốc báo động tình trạng sông băng tan chảy; Bộ Quốc phòng Armenia cam kết ngừng bắn toàn diện.

Ngôi nhà ở Bình Định bốc cháy giữa mưa lớn bão số 12

Khoảng 9h ngày 10-11, một đám cháy lớn xảy ra tại ngôi nhà số 44 - 46 đường Trần Phú (thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, Bình Định). Bất chấp trời mưa to do ảnh hưởng của bão số 12, ngọn lửa vẫn nhanh chóng bùng phát và lan rộng lên tầng 2, vì trong nhà chứa rất nhiều vật liệu, hàng tạp hóa. Đến 11h30 cùng ngày, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Định đã khống chế được hỏa hoạn.

Căn nhà trên đường Nguyễn Thị Minh Khai bùng cháy giữa cơn mưa lớn

Căn nhà trên đường Nguyễn Thị Minh Khai bùng cháy giữa cơn mưa lớn

Ngành chức năng cho biết, trong mùa mưa bão, hỏa hoạn vẫn có khả năng xảy ra. Việc nước mưa thấm và tràn vào nhà gây chập điện là nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy.

39 nam nữ thuê khách sạn thác loạn và mua bán dâm

Ngày 10-11, Công an TP Phủ Lý (Hà Nam) đang tạm giữ hình sự 39 người để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đánh bạc và mua bán dâm.

Số đối tượng cùng tang vật bị lực lượng công an bắt giữ

Số đối tượng cùng tang vật bị lực lượng công an bắt giữ

Trước đó 2 ngày, công an ập vào khách sạn Minh Thái (tại phường Châu Sơn, TP Phủ Lý), bắt quả tang 29 nam, 10 nữ đang "bay lắc", đánh bạc và mua bán dâm. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ gần 100 triệu đồng tiền mặt, 6 túi, 6 đĩa sứ chứa chất bột màu trắng (nghi là ma túy tổng hợp), 12 bộ loa công suất lớn, 9 bộ đèn nháy, 2 bộ tú lơ khơ, 45 điện thoại di động, 12 xe máy và nhiều vật chứng liên quan.

Lợi dụng đám tang nhà hàng xóm để trộm cắp tài sản

Nguyễn Văn Hùng (30 tuổi, TP Biên Hòa, Đồng Nai) là hàng xóm nhà ông LVH tại khu phố 4B (phường Trảng Dài, TP Biên Hòa). Mới đây ông H. bị tai nạn giao thông và tử vong. Ngày 6-11, gia đình đưa thi thể ông H. về quê Nghệ An để mai táng.

Lợi dụng gia đình hàng xóm không có người trông coi, Hùng đã đột nhập vào nhà ông H. trộm số tài sản khoảng 15 triệu đồng rồi đem về nhà cất giấu. Sau đơn trình báo của nhà ông H, Công an phường Trảng Dài phát hiện toàn bộ số tang vật đều do Hùng trộm cắp. Hiện Hùng đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Cô gái “bỏ bom” 150 mâm cỗ cưới không bị xử phạt

Ngày 10-11, Công an TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, cho biết hành vi "bùng" 150 mâm cỗ cưới của C.T.U. (24 tuổi, người địa phương) không có dấu hiệu vi phạm hình sự nên cơ quan điều tra không khởi tố vụ án. Sau khi điều tra, xác minh vụ việc, Công an TP Điện Biên Phủ nhận định đây là tranh chấp dân sự.

U. là khách của nhà hàng Tâm Phúc, thường đến nơi này ăn uống nên quen chủ quán. Tháng 9-2020, U đặt cỗ 150 mâm cỗ cưới tại nhà hàng, giao dịch miệng và không đặt tiền rồi rời khỏi nơi sinh sống. Tối 1-10, công an tìm thấy cô này tại khu vực gần biên giới ở huyện Điện Biên.

Trung Quốc báo động tình trạng sông băng tan chảy

Theo Viện Khoa học Trung Quốc, diện tích sông băng tại dãy núi Kỳ Liên Sơn dài 800 km trong giai đoạn từ năm 1990-2010 thu hẹp nhanh hơn 50% so với giai đoạn từ năm 1956-1990. Điều đáng báo động không kém là độ dày của sông băng cũng giảm, với khoảng 13m băng biến mất do tác động của biến đổi khí hậu.

Dãy Kỳ Liên Sơn của Trung Quốc được mệnh danh là cực thứ ba của thế giới

Dãy Kỳ Liên Sơn của Trung Quốc được mệnh danh là cực thứ ba của thế giới

Được mệnh danh là cực thứ ba của thế giới, cao nguyên Tây Tạng sở hữu nguồn nước và băng khổng lồ sau Nam cực và Bắc cực. Tuy nhiên, nhiệt độ trung bình tại khu vực này đã tăng thêm khoảng 1,5 độ C, đe dọa 2.684 sông băng tại dãy Kỳ Liên Sơn.

Bộ Quốc phòng Armenia cam kết ngừng bắn toàn diện

Bộ Quốc phòng Armenia ngày 10-11 cho biết sẽ tuân thủ các điều khoản trong lệnh ngừng bắn tại Nagorny-Karabakh. Trước đó, các nhà lãnh đạo 3 nước Armenia, Azerbaijan và Nga đã ký một tuyên bố chung về lệnh ngừng bắn toàn diện tại Nagorny-Karabakh từ 0h (giờ Matxcơva) ngày 10-11.

Armenia và Azerbaijan và Nga ký thỏa thuận chấm dứt xung đột quân sự tại Nagorny-Karabakh

Armenia và Azerbaijan và Nga ký thỏa thuận chấm dứt xung đột quân sự tại Nagorny-Karabakh

Căng thẳng tái bùng phát tại khu vực này từ ngày 27-9 vừa qua đã khiến con số thương vong ước tính lên tới hàng nghìn người. Mới đây, Nga đã triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại khu vực tiền tuyến Nagorny-Karabakh và hành lang giữa khu vực này với Armenia.