[Tin nhanh tối 10-10-2021] Đang ở trong nhà, 2 vợ chồng bị tấn công tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 10-10-2021 gồm các nội dung chính sau: Thông tin sai sự thật để ‘câu view’, 1 phụ nữ bị phạt 5 triệu đồng; Đang ở trong nhà, 2 vợ chồng bị tấn công tử vong; Trốn truy nã gần 2 năm vì chém người gây thương tích; Bắt quả tang 14 đối tượng dùng ma túy trong quán karaoke; Malaysia nới lỏng hạn chế đi lại; Guatemala giải cứu 126 người di cư bị nhốt trong container chở hàng.

Thông tin sai sự thật để ‘câu view’, 1 phụ nữ bị phạt 5 triệu đồng

Hồi 14h30 ngày 9-10, T.T.H, sinh năm 1992, trú tại phường Thanh Bình, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, đã sử dụng mạng xã hội Facebook cá nhân “Phạm Bảo Anh” đăng tải bài viết với nội dung: “Nhà thi đấu: 6 ca dương tính trong đoàn đi tiêm”. Sau khi đăng tải, bài viết đã thu hút nhiều lượt bình luận, gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến công tác tiêm vaccine Covid-19 trên địa bàn.

Tại cơ quan công an, người phụ nữ này đã thừa nhận hành vi đăng tin sai sự thật của mình và cam kết sẽ không tái phạm. Cơ quan chức năng đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với T.T.H về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân”.

Đang ở trong nhà, 2 vợ chồng bị tấn công tử vong

Ngày 10-10, Công an huyện Hóc Môn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang tạm giữ, lấy lời khai của Quách Hào Quang (40 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra vụ án mạng làm 2 người chết.

Người dân giữ chân nghi phạm sát hại vợ chồng hàng xóm. Ảnh cắt từ camera an ninh

Người dân giữ chân nghi phạm sát hại vợ chồng hàng xóm. Ảnh cắt từ camera an ninh

Tối 9-10, nghe tiếng hô hoán trong căn nhà ở xã Xuân Thới Đông (huyện Hóc Môn, TP.HCM), người dân liền chạy tới thì thấy 1 người đàn ông dùng hung khí tấn công làm trọng thương vợ chồng chủ nhà. Hàng xóm tìm cách giữ chân nghi phạm rồi trình báo công an. Lực lượng chức năng khống chế Quang đưa về trụ sở để điều tra, làm rõ động cơ gây án. Do bị thương quá nặng, vợ chồng chủ nhà đã tử vong.

Trốn truy nã gần 2 năm vì chém người gây thương tích

Công an tỉnh An Giang vừa bắt giữ đối tượng Đoàn Minh Thuận (SN 1999, cư trú phường Châu Phú B, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang), là đối tượng có lệnh truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo hồ sơ, vào khoảng tháng 5-2019, do có mâu thuẫn với Lê Hoàng Quân (SN 2002, cư trú phường Châu Phú B, TP Châu Đốc) nên Thuận cầm dao tự chế chém Quân nhiều nhát gây thương tích 12% rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 5-11-2019, Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc ra quyết định truy nã đối với Đoàn Minh Thuận về tội “Cố ý gây thương tích”.

Ngày 9-10-2021, sau khi bị bắt giữ trong lúc lẩn trốn tại 1 nhà trọ thuộc khu vực phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, đối tượng Đoàn Minh Thuận đã được di lý về An Giang và bàn giao cho Công an TP Châu Đốc để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Bắt quả tang 14 đối tượng dùng ma túy trong quán karaoke

Tối 9-10, thông tin từ Công an TP Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị đã mời chủ cơ sở kinh doanh karaoke Mỹ Quỳnh (khu phố 7, phường 3, TP Tây Ninh) do bà Trần Thị Thu Nguyệt Thanh (SN 1972, trú ở phường 4, TP Tây Ninh) nhằm làm rõ hành vi để người khác sử dụng ma túy trong cơ sở dịch vụ của mình và hoạt động trái phép, vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Bắt quả tang các đối tượng tụ tập, sử dụng ma túy tại cơ sở kinh doanh karaoke Mỹ Quỳnh. Ảnh: TTXVN

Bắt quả tang các đối tượng tụ tập, sử dụng ma túy tại cơ sở kinh doanh karaoke Mỹ Quỳnh. Ảnh: TTXVN

Trước đó, vào lúc 22h30 ngày 8-10, Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP Tây Ninh) kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke Mỹ Quỳnh, phát hiện 11 nam, 3 nữ đang hát karaoke và sử dụng ma túy. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm đối với cơ sở kinh doanh karaoke Mỹ Quỳnh và các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy để xử lý theo quy định.

Malaysia nới lỏng hạn chế đi lại

Phát biểu trên truyền hình ngày 10-10, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob thông báo người đã tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa Covid-19 có thể đi lại tự do ở trong nước cũng như ra nước ngoài mà không cần bất kỳ điều kiện đặc biệt nào.

Người dân được tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia

Người dân được tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia

“Theo Bộ Y tế, tỷ lệ tiêm chủng đối với dân số trưởng thành... đã đạt 90%”, ông Yaakob nói, giải thích cho quyết định mới nhất của chính phủ về nới lỏng hạn chế đi lại, sẽ có hiệu lực từ ngày mai 11-10. Tuy nhiên, Thủ tướng Malaysia cũng lưu ý người dân vẫn cần tiếp tục tuân thủ các quy tắc như đeo khẩu trang nhằm ngăn virus SARS-CoV-2 lây lan.

Guatemala giải cứu 126 người di cư bị nhốt trong container chở hàng

Cảnh sát Guatemala vừa giải cứu 126 người di cư bất hợp pháp, chủ yếu là người Haiti bị bỏ rơi bên trong 1 container hàng hóa. Những người di cư này được phát hiện vào lúc rạng sáng 9-10 sau khi cảnh sát nhận được thông tin 1 xe rơmoóc bị bỏ trên đường ở địa điểm giữa 2 thị trấn Nueva Concepcion và Cocales, phía Nam Guatemala.

Khi mở kiểm tra container đặt trên xe rơmoóc này, cánh sát phát hiện trong container có 126 người di cư trái phép gồm 106 người từ Haiti, 11 người Nepal và 9 người Ghana. Những người này sau đó đã được đưa tới 1 khu tạm trú do Tổ chức Di cư Guatemala quản lý.